Tinh thần cũng cần được chăm sóc như một phần sức khỏe

03/11/15, 18:05 Dinh dưỡng, Sức khỏe

Ở Việt Nam hiện nay, có tới 15% dân số mắc một trong các chứng bệnh tâm thần, thường hay gặp là tâm thần phân liệt, động kinh, lo âu, trầm uất… Tuy sức khỏe tinh thần quan trọng không kém sức khỏe thể chất, nhưng nó lại không được chú trọng.

Thư giãn ( Ảnh: Internet )

Sức khỏe tinh thần là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống hiện đại

Định nghĩa về sức khỏe do Tổ Chức Y Tế Thế Giới ( WHO ) đưa ra: “Sức khoẻ không chỉ là tình trạng không bệnh tật của cơ thể, mà còn là trạng thái tinh thần bình an, tâm lý thoải mái với tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống”. Có thể nói, đó là sự thỏa mãn về mặt giao tiếp xã hội, tình cảm và tinh thần. Nó thể hiện ở sự thoải mái dễ chịu, cảm giác vui tươi, thanh thản, ý nghĩ lạc quan, yêu đời; quan niệm sống tích cực, dũng cảm, chủ động; ở khả năng chống lại ý nghĩ và lối sống không lành mạnh.

Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại, công việc càng ngày càng áp lực, thời gian dành cho chăm sóc bản thân giảm dần, ngay cả thời gian cho ăn ngủ cũng không đầy đủ. Kết quả là tỉ lệ người gặp phải các vấn đề sức khỏe tinh thần ở mức cao, cứ 4 người có 1 người ( số liệu của WHO ).

Trong y khoa, các nhà khoa học đã chứng minh rằng khi vui tươi, người bệnh có thể sản sinh ra chất endorphin, một chất giảm đau nội sinh, giúp tăng ngưỡng đau, đồng thời tăng khả năng chống chọi bệnh tật. Cuộc sống càng tươi vui thì bệnh tật càng ít.

Morphin và Paracetamol cùng thuộc nhóm thuốc giảm đau , nhưng gây nghiện. ( Ảnh : Internet )

Tự chăm sóc sức khỏe tinh thần

Đầu tiên các nhà tâm lý khuyên bạn nên sống thật với cảm xúc của mình, biết chấp nhận bản thân như cái vốn của tự nó. Nếu chúng ta buồn thì hãy cứ thừa nhận chúng ta buồn. Nếu chúng ta vui thì cũng để cho mọi người biết ta đang vui.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết tự kiềm chế cảm xúc chính mình. Vì theo Đông y: “Giận hại gan, vui quá hại tâm, buồn hại tỳ, lo hại phế, kinh hại thận”. Kìm chế không đồng nghĩa với việc kìm nén cảm xúc, vì kìm nén lâu ngày có thể gây nên ức chế rồi bùng phát.

Theo GS.VS. Phạm Minh Hạc, sức khỏe nói chung, sức khỏe tinh thần nói riêng không phải là vàng, cũng không phải là bạc như chúng ta vẫn nói mà sức khỏe là tất cả.

Theo Ông có 8 điều nên làm và nghĩ để có được sức khỏe tinh thần tốt :

(1) sức khỏe là tất cả;

(2) tự điều chỉnh;

(3) tâm lý nhất quán;

(4) cân bằng thần kinh;

(5) cảm giác đúng ngưỡng – vượt và dừng đúng mức;

(6) tham vọng vừa sức;

(7) làm và hưởng đúng giá trị của mình;

(8) có trách nhiệm với mình, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Tinh thần không phải là cái bất biến, nó luôn tiếp nhận “thông tin” từ môi trường bên ngoài, do đó phải “giải độc” khi có “ô nhiễm”. Để giải độc tâm hồn, chúng ta cần lưu ý không nên nhận rác từ môi trường tiêu cực ở bên ngoài.

Chúng ta phải học cách, không phải bất cứ điều gì người ta trao ta cũng nhận. Chúng ta cũng không nên tự tạo rác bên trong bằng việc nghiền ngẫm những điều tiêu cực, những cái đã xảy ra trong quá khứ.

Chúng ta phải có khả năng điều khiển bản thân, tập trung chỉ nhìn vào những gì tốt đẹp, chỉ nghe nhưng gì có giá trị, và chỉ nói những gì đem lại lợi ích.

 

Theo báo Sức Khỏe Đời Sống

.

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x