Sydney: Diễn hành nâng cao nhận thức về những hành động tàn bạo của ĐCSTQ

10/10/22, 15:17 Thế giới

SYDNEY, Úc — Hơn năm trăm người ủng hộ từ khắp nước Úc đã tập hợp tại Sydney để kêu gọi sự lưu tâm đến những hành động tàn bạo bức hại nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ba gia đình người Úc, từng đào thoát khỏi cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã nói chuyện tại một cuộc họp báo do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Úc tổ chức. Họ kể về những gì mà thân nhân của họ, vốn vẫn đang bị bức hại, đã trải qua tại Trung Quốc.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Hoa, bao gồm các bài tập tĩnh tại và một bộ các bài giảng đạo đức dựa trên các nguyên lý là Chân, Thiện, và Nhẫn. Theo ước tính chính thức của chính quyền Trung Quốc, Pháp Luân Công đã thu hút khoảng 70 đến 100 triệu học viên trong những năm 1990. 

Sydney: Diễn hành nâng cao nhận thức về những hành động tàn bạo của ĐCSTQ
Các học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Úc đã tuần hành ở Sydney để kêu gọi chính phủ Úc giúp ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Bức ảnh chụp các học viên đang tập Pháp Luân Công trước Viện Hải quan. (Ảnh: Xu Shengkun/The Epoch Times)

Nhận thấy sự phổ biến của Pháp Luân Công tại Trung Quốc là một mối đe dọa đối với ĐCSTQ, nên lãnh đạo đương thời ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại trên toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công vào tháng 07/1999, mà đến nay vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc

Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị bỏ tù bất hợp pháp và bị kết án, tra tấn, và thậm chí bị thu hoạch nội tạng khi còn sống.

Người mẹ của một gia đình ở Melbourne bị tấn công tình dục bằng ‘hộp công cụ tra tấn’

Ông Hùng Kỳ (Xiong Qi), một học viên Pháp Luân Công ở Melbourne, đã yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho vợ mình, bà Khương Vĩnh Cần (Jiang Yongqin) ở Trung Quốc.

Hôm 12/06, bà Khương, một giảng viên đại học 53 tuổi và là mẹ của ba người con, đã bị bắt cóc khỏi nhà tại thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, và bị tấn công tình dục vô nhân đạo.

Cảnh sát Trung Quốc và các chuyên gia tra tấn đã ngược đãi bà Khương bằng một “hộp công cụ tra tấn” mới được phát triển gần đây, bao gồm những chiếc tăm, dụng cụ, lọ thuốc, dây điện, thuốc kích dục, và các thiết bị tra tấn khác.

Bà Khương bị tra tấn trong gần hai giờ trước khi gục ngã. Sau đó, bà bị buộc phải bỏ mật khẩu cho máy điện toán của mình và buộc phải ký vào một tuyên bố từ bỏ đức tin của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp.

“Khi một nguồn tin nội bộ cho tôi biết rằng vợ tôi đã bị tra tấn như thế nào, tôi cảm thấy như bị ai đó đâm vào ngực,” ông Hùng nói. “Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần sách nhiễu, bắt bớ, giam giữ, và tra tấn người giáo viên ưu tú, người vợ tận tâm, và người mẹ đảm đang này. Gia đình chúng tôi chưa từng có ngày nào bình yên.”

Sydney: Diễn hành nâng cao nhận thức về những hành động tàn bạo của ĐCSTQ
Bức ảnh chụp ông Hùng Kỳ (đầu tiên từ phải sang), hai chị em sinh đôi Hoàng Đậu Đậu và Hoàng Quả Quả ở Sydney, và bà Trần Hiểu (đầu tiên từ trái sang) tại buổi họp báo. (Ảnh: Ling Xiao/The Epoch Times)

Cha của cặp Youtuber song sinh lại bị bắt

Sau khi bị giam giữ 6 lần ở Trung Quốc, cha của một cặp chị em sinh đôi ở Sydney một lần nữa bị kết án 4 năm tù giam.

Hoàng Đậu Đậu (Huang Doudou) và Hoàng Quả Quả (Huang Guoguo), những YouTuber nổi tiếng với hơn 100,000 người theo dõi kênh chương trình giải trí của họ, cho biết họ rất thích tập Pháp Luân Công ngoài trời cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 07/1999.

Cha của hai chị em, ông Hoàng Chí Tùng (Huang Zhisong), đang đọc sách Pháp Luân Đại Pháp tại tư gia của ông, thì vào khoảng 9 giờ tối hôm 19/06, hơn 20 công an địa phương đã ập vào nhà và bắt giữ tổng cộng 8 học viên Pháp Luân Công.

Hai chị em đã viết thư cho Thủ tướng Úc Anthony Albanese và bà Jo Haylen, nghị viên New South Wales đại diện cho Summer Hill, kêu gọi sự giúp đỡ từ chính phủ Úc trong việc ngăn chặn các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc.

Sydney: Diễn hành nâng cao nhận thức về những hành động tàn bạo của ĐCSTQ
Bức ảnh chụp bà Lucy Zhao, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, nói chuyện tại cuộc họp báo. (Ảnh: Xu Shengkun/The Epoch Times)

Tiến sĩ Lucy Triệu (Lucy Zhao), chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, đã nói trong một cuộc họp báo rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “một tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này.”

“Chúng tôi yêu cầu chính phủ chúng ta hỗ trợ trong việc giải cứu thân nhân của các gia đình người Úc và giúp ngăn chặn hành vi lạm dụng nhân quyền đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc vốn đã kéo dài hơn 23 năm qua,” bà nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc đã phúc đáp để thúc đẩy nhân quyền

Bà Angelique Burguez, Quyền Giám đốc Bộ phận Các vấn đề Pháp lý về Trung Quốc thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại, đã thay mặt Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong phúc đáp về một kiến ​​nghị kêu gọi sự lưu tâm đến trường hợp của bà Khương Vĩnh Cần.

“Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến trường hợp của bà Khương Vĩnh Cần. Tình trạng mà quý vị nêu ra là rất đáng lo ngại,” một bức thư đề ngày 19/09 gửi cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Úc được The Epoch Times xem qua.

“Chính phủ Úc lo ngại sâu sắc rằng các nhóm tôn giáo và các nhóm dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc, trong đó có những học viên Pháp Luân Công, tiếp tục bị nhắm mục tiêu do đức tin của họ.”

“Úc cam kết thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng cho tất cả mọi người.”

“Chính phủ tiếp tục nêu lên những lo ngại trực tiếp với Trung Quốc về sự đối xử đó nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Úc sẽ tiếp tục lên tiếng về những vấn đề này và làm việc với các đối tác quốc tế để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu.”

Sydney: Diễn hành nâng cao nhận thức về những hành động tàn bạo của ĐCSTQ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Penny Wong tham dự cuộc họp song phương với Thủ tướng Samoa Fiame Naomi Mata’afa (ngoài khung hình) tại Apia, Samoa, hôm 02/06/2022. (Ảnh: Sarah Friend/Được sự cho phép của Bộ Ngoại giao/AFP qua Getty Images)

Sau cuộc họp báo, một cuộc tuần hành gồm các học viên Pháp Luân Công trong các trang phục khác nhau bắt đầu từ Tòa nhà Viện Hải quan và đi qua các con đường sầm uất của khu thương mại trung tâm ở Sydney.

Đoàn diễn hành dài khoảng 2.5km và thu hút rất nhiều du khách trên đường đi. Một số người nhận được tờ rơi và hoa sen từ các học viên Pháp Luân Công, trong khi những người khác chụp ảnh đoàn diễn hành.

Sydney: Diễn hành nâng cao nhận thức về những hành động tàn bạo của ĐCSTQ
Bức ảnh cho thấy biểu ngữ “Thế giới cần có Chân và Nhẫn” trong đoàn diễn hành. (Ảnh: An Pingya/The Epoch Times)
Sydney: Diễn hành nâng cao nhận thức về những hành động tàn bạo của ĐCSTQ
Bức ảnh chụp những phụ nữ vận trang phục tiên nữ trong đoàn diễn hành. (Ảnh: Xu Shengkun/The Epoch Times)
Sydney: Diễn hành nâng cao nhận thức về những hành động tàn bạo của ĐCSTQ
Bức ảnh chụp các học viên Pháp Luân Công từ Queensland vận trang phục truyền thống và dân tộc trong đoàn diễn hành. (Ảnh: Xu Shengkun/The Epoch Times)
Sydney: Diễn hành nâng cao nhận thức về những hành động tàn bạo của ĐCSTQ
Hình ảnh đội múa lân trong đoàn diễn hành. (Ảnh: Ling Xiao/The Epoch Times)

Theo The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x