Huyền thoại ‘Thuận Thiên kiếm’: Thần kiếm giúp Lê Lợi đánh thắng giặc Minh

09/12/22, 11:00 Cổ Học Tinh Hoa

Lê Lợi, vị vua sáng lập nhà Hậu Lê, đã lấy được một thanh kiếm cổ ở Hồ Hoàn Kiếm từ những người nông dân sau khi ông kéo quân vào Thanh Hóa để phát động “Khởi nghĩa Lam Sơn”, được đặt tên là “Thuận Thiên Kiếm”.

(Ảnh minh họa qua Fandom)

Sau đó, ông liên tiếp lập công trong các trận giao chiến với quân Minh, cuối cùng thành công khiến nhà Minh quyết định rút lui, nhưng thanh kiếm tượng trưng cho “chiến thắng” này đã được một con rùa khổng lồ ở hồ Hoàn Kiếm thu lại, từ đó không rõ tung tích.

Trong Truyền Thuyết có một thanh kiếm cổ tên là “Thuận Thiên Kiếm”, có mối quan hệ không thể tách rời với “Lê Thái Tổ”, vị vua sáng lập nhà Hậu Lê. Tương truyền, năm 1418, Lê Lợi dấy binh ở Thanh Hóa phát động cuộc “Khởi nghĩa Lam Sơn” chống quân Minh ở Trung Quốc, nhưng bước đầu chỉ thắng được vài trận.

Vào thời điểm đó, Lê Lợi không thể tập hợp một lực lượng quân sự đủ mạnh để cạnh tranh với quân đội nhà Minh, “Long Vương” địa phương đã quyết định trợ giúp cho Lê Lợi khởi binh, trao cho Lê Lợi một thanh kiếm tên “Thuận Thiên Kiếm” thông qua người nông dân Lê Thận.

Sau khi Lê Lợi có được “Thuận Thiên Kiếm”, ông bắt đầu giành được những chiến thắng liên tiếp trong các trận chiến với quân Minh, và cuối cùng đã thành công trong việc khiến nhà Minh rút lui. Sau này, Lê Lợi dựng nên nhà Hậu Lê, đặt niên hiệu là “Thuận Thiên” theo tên của thanh kiếm và thường đeo thanh kiếm này bên mình.

Về thanh kiếm Thần cũng có truyền thuyết nói rằng, trước Khởi nghĩa Lam Sơn, một ngư dân khi đang câu cá ở hồ Thủy Quân, Thăng Long đã tình cờ nhặt được một thân kiếm cổ, trên thân kiếm khắc 2 chữ “Thuận Thiên”. Sau đó, thanh kiếm này đến tay Lê Lợi, kết hợp với chuôi kiếm phù hợp sau đó, nó đã trở thành một “Thuận Thiên Kiếm” hoàn chỉnh. Trong 10 năm đánh giặc, Lê Lợi luôn mang theo thanh bảo kiếm này bên mình, cuối cùng thành công đẩy lùi quân Minh khỏi bờ cõi nước Việt.

Sau khi chiến tranh kết thúc không lâu, một ngày nọ, Lê Lợi đến hồ Thủy Quân để du ngoạn, khi đang ở trên thuyền, ông nhìn thấy một con rùa khổng lồ đột nhiên nổi lên khỏi hồ và bơi về phía mình. Lê Lợi bắn một mũi tên vào nó, nhưng không trúng, vì vậy ông rút thanh kiếm Thuận Thiên của mình ra và chĩa vào nó, nhưng bị con rùa khổng lồ ngậm đi, rồi biến mất trong nước không dấu vết.

Lê Lợi cho rằng khi ông chiến đấu chống lại quân Minh, ông đã nhận được thanh kiếm Thần giúp ông chiến thắng, khi thiên hạ thái bình trở lại, con rùa khổng lồ xuất hiện để thu lại thanh kiếm. 

Dân gian cho rằng lý do rùa khổng lồ thu hồi kiếm thần là để ngày sau cần kháng địch thì sẽ lại ban cho. Lê Lợi sau đó đổi tên hồ thủy quân thành hồ hoàn kiếm, để ghi nhớ nơi đã trả lại kiếm Thần.

Tử Vi (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x