Xu thế dòng tiền: Chốt lời và… đợi

21/06/15, 20:45 Tin Tổng Hợp

Bất ngờ trong tuần này là các giao dịch chốt lời được đẩy mạnh và đa số chuyên gia được hỏi đều giảm tỷ trọng xuống.

Hành động này dường như khá mâu thuẫn so với nhận định tuần trước, khi đa số chuyên gia mà VnEconomy phỏng vấn đều tỏ ra lạc quan, nắm giữ lượng cổ phiếu lớn, thậm chí là margin nhẹ, kỳ vọng những ngày giao dịch bùng nổ thanh khoản.
Tuy nhiên tuần này thị trường lại điều chỉnh nhẹ đầu tuần và thanh khoản giảm. Các chuyên gia đã thực hiện chốt lời. Điều đó cho thấy một sự uyển chuyển theo các biến động thị trường hơn là cố định chiến lược giao dịch vào một nhận định. Tỷ lệ sở hữu cao nhất là 80% và ngoại trừ vị thế đứng ngoài hoàn toàn, tỷ lệ phân bổ cổ phiếu còn lại tương ứng 40% và 60%. Một trong hai chuyên gia này tuần trước đã margin 20%.
Đánh giá về thị trường ngắn hạn trong tuần qua, các quan điểm thận trọng chiếm ưu thế, nhưng không nhìn nhận rủi ro quá cao trong hiện tại. Kịch bản tích cực và chiến lược canh mua vẫn được ưu tiên trong tuần tới.

Nguyễn Hoàng
VnEconomy

Có vẻ như thị trường hay làm thất vọng nhà đầu tư: Tuần trước anh chị kỳ vọng thanh khoản sẽ tăng nhưng tuần này lại chứng kiến thanh khoản giảm và chỉ giao dịch mạnh lên vào ngày cuối tuần. Liệu mức suy giảm thanh khoản đó có phải là dấu hiệu dòng tiền đã hết sức đẩy vì thanh khoản liên tục cao mà giá lại không tăng?

Ông Phạm Thiên Quang
Trưởng bộ phận Equity Research – Chứng khoán MBS

Tôi nghĩ đúng là như vậy. Thanh khoản hiện tại tương đương vùng đỉnh gần nhất của VN-Index 640 vào đầu tháng 9/2014, nhưng điểm số lại thấp hơn khá nhiều, có thể là do chênh lệch cung-cầu ở thời điểm hiện tại đã lớn hơn.
Như vậy, điều kiện cần để thị trường tiếp tục tăng lên mức cao hơn là thanh khoản phải tăng dần và ở mức rất cao so với hiện tại. Và theo tôi, diễn biến gần đây cho thấy điều này là khó khả thi.

Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDS

Tôi cho rằng khi thị trường điều chỉnh, thanh khoản thấp lại là yếu tố không đáng ngại. Điều đó cho thấy xu hướng nắm giữ cổ phiếu vẫn chiếm ưu thế hơn.
Nói chung, sau một nhịp tăng kéo dài cả tháng, cũng đến lúc thị trường cần dừng lại để nhìn nhận dòng tiền rõ hơn. Tôi thấy thị trường chưa có các dấu hiệu đáng lo ngại. Hầu hết các cổ phiếu điều chỉnh theo hướng đi ngang với các phiên tăng giảm xen kẽ, có thể đây là giai đoạn tạo đà để tất cả có một nhịp tăng đồng thuận.

Ông Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi cho rằng, sau một nhịp tăng nóng kéo dài nhiều tuần trước đó kèm theo thanh khoản liên tục gia tăng và duy trì ở mức cao, thì khi thị trường bước vào một nhịp điều chỉnh tích lũy với sự sụt giảm về mặt thanh khoản không phải là một tín hiệu cho thấy dòng tiền đã hết sức đẩy mà ngược lại.
Dấu hiệu này phần nào cho thấy sức hấp thụ tương đối tốt của dòng tiền đứng ngoài trước áp lực chốt lời tiềm ẩn tại các vùng hỗ trợ quan trọng, qua đó giúp VN-Index tiếp tục duy trì bên trên các ngưỡng điểm quan trọng có tính quyết định về mặt xu hướng trong trung hạn.
Mặt khác, nó cũng phản ánh tâm lý do dự, chờ đợi của nhà đầu tư bởi chỉ số đang có xu hướng dao động giằng co tích lũy quanh ngưỡng 580 điểm để tạo đà cho một xu hướng mới trong thời gian tới.

Ông Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán MSBS

Rõ rằng mức kháng cự tâm lý 600 điểm treo lơ lửng như là nỗi ám ảnh của giới chuyên gia cũng như các nhà đầu tư ngắn hạn. Trái với việc dự báo thanh khoản tăng lên thì thanh khoản toàn thị trường giảm đi (ngoại trừ phiên giao dịch cuối tuần qua) cho thấy có thể nhà đầu tư vẫn ém hàng và không muốn bán ra. Nhà đầu tư nào chốt lời cũng đã thực hiện chốt lời và đảo danh mục.
Như vậy, ngoài việc một phần dòng tiền luân phiên chảy vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, cổ phiếu blue chips thì một phần lớn đứng ngoài đợi chờ cơ hội tham gia nếu thị trường có dấu hiệu bứt tốc vượt lên các ngưỡng kháng cự phía trên 600 – 610 và thậm chí 630 điểm.

Nguyễn Hoàng
VnEconomy

Kết quả kinh doanh quý 2 đang dần hé lộ. Theo đánh giá chuyên môn của anh chị, ngành nào có tiềm năng đột biến lợi nhuận và có sóng kết quả kinh doanh hay không? Anh chị ưa thích những cổ phiếu nào?

Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDS

Theo tôi nhóm chứng khoán vẫn là nhóm có kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2. Tuy vậy nhóm này đã tăng nhịp một nhịp tương đối trong 2 tuần qua, có thể sẽ có điều chỉnh trong tuần tới. Tôi cho rằng đây vẫn sẽ là nhóm cổ phiếu dẫn dắt của sóng này.

Ông Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán MSBS

Tôi vẫn cho rằng nhóm cổ phiếu ngân hàng, hóa chất, dệt may, xây dựng hạ tầng, bảo hiểm là những cổ phiếu có kết quả kinh doanh ấn tượng hơn cả.
Nếu nói về kết quả kinh doanh tăng đột biến thì tôi cho rằng đó là các cổ phiếu thuộc ngành hóa chất, dệt may và xây dựng hạ tầng. Những cổ phiếu yêu thích nhất của tôi là những cổ phiếu cơ bản: VCB, BVH, TCM, FCN, CII.

Ông Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi cho rằng, sóng kết quả kinh doanh quý 2 nếu có thì cũng sẽ diễn ra với sự phân hóa rõ nét theo từng doanh nghiệp với những thông tin hỗ trợ tích cực và khả năng tạo đột biến về lợi nhuận trong quý này.
Các cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí (PVD, PXS…), chứng khoán (SSI, BVS…) và ngân hàng (ACB, MBB…) là các cổ phiếu đang thu hút sự quan tâm của tôi ở thời điểm hiện tại.

Ông Phạm Thiên Quang
Trưởng bộ phận Equity Research – Chứng khoán MBS

Theo quan sát của chúng tôi, ngành dệt may, thủy điện, ô tô, 1 số công ty trong nhóm dầu khí và nhóm hóa chất có liên quan đến giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh (như nguyên liệu muối) nằm trong số những ngành có thể đạt kết quả kinh doanh tương đối cao trong quý 2/2015.

Nguyễn Hoàng
VnEconomy

VN-Index hiện tại vẫn loanh quanh trong vùng kháng cự mà anh chị đã chỉ ra từ trước. Trên góc độ kỹ thuật anh chị kỳ vọng thị trường diễn biến như thế nào?

Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDS

VN-Index đang lưỡng lự quanh đường chặn chéo nối các đỉnh từ tháng 9 năm ngoái đến nay. Tôi cho rằng thị trường sẽ có 1 tuần đi ngang quanh vùng này, sau đó trạng thái tốt xấu sẽ thực sự quyết định. Tôi nghiêng về kịch bản tích cực nhiều hơn, nên sẽ canh mua trở lại trong tuần này.

Ông Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Dưới góc độ kỹ thuật, tôi đang thiên về kịch bản VN-Index sẽ tiếp tục có diễn biến giằng co, tích lũy quanh đường SMA200 trong những phiên đầu tuần tới, sau đó sẽ quay lại xu hướng tăng điểm và tiến đến thử thách vùng kháng cự tâm lý mạnh quanh 600 điểm trong ngắn hạn.

Ông Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán MSBS

Tôi vẫn cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục hướng tới mốc 600 hoặc thậm chí trên 610 điểm. Hiện tại, ngưỡng kháng cự mạnh không phải là mốc 585 điểm nữa mà là quanh vùng 600 điểm. Khả năng tuần tới có thể là tuần tăng tốc về đích của chỉ số VN-Index.

Ông Phạm Thiên Quang
Trưởng bộ phận Equity Research – Chứng khoán MBS

Theo tôi, thị trường hiện đang diễn biến theo hướng đi ngang và có khả năng sẽ giảm dần từ mức này (sideways down).

Nguyễn Hoàng
VnEconomy

Mức biến động giá theo T+ rất lớn trong tuần này, anh chị có thực hiện giao dịch ngắn hạn hay không? Mức giải ngân hiện tại là bao nhiêu?

Ông Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán MSBS

Tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng và chỉ nắm giữ những cổ phiếu cơ bản nhất trong danh mục – ngoại trừ 1 mã cổ phiếu giao dịch ngắn hạn.
Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt hiện tại của tôi chỉ là 40%/60%. Cơ hội giải ngân mạnh chỉ dành cho cơ hội tốt nhất xuất hiện nếu VN-Index tăng tốc đúng như dự báo.

Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDS

Nhóm chứng khoán đã cho lợi nhuận khá dày, vì vậy tôi chốt lời và canh mua trở lại trong tuần tới. 20% mua bất động sản từ tuần trước không cho hiệu quả cũng được bán ngay với mức lỗ nhẹ. Tỷ lệ cổ phiếu hiện tại của tôi là 60%.

Ông Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tuần qua, tôi tiếp tục thực hiện hoạt động trading quay vòng cho phần danh mục ngắn hạn nhưng vẫn giữ nguyên tỷ trọng danh mục tổng ở mức 80% cổ phiếu (trong đó, tỷ trọng phần danh mục trung hạn vẫn là 30% cổ phiếu).
Phần danh mục ngắn hạn của tôi chủ yếu tập trung vào các mã thuộc nhóm cổ phiếu dầu khí và bất động sản tầm trung.

Ông Phạm Thiên Quang
Trưởng bộ phận Equity Research – Chứng khoán MBS

Tôi tạm bỏ qua những cơ hội T+ hiện tại, và chờ đợi một mặt bằng giá cổ phiếu điều chỉnh ở mức thấp hơn, dĩ nhiên, chọn lọc từng cơ hội cụ thể cũng là yếu tố rất quan trọng.
NGUYỄN HOÀNG

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

Theo StockBiz

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x