Xót xa thân phận của những người phụ nữ bị tạt axít

23/04/16, 07:47 Cuộc sống

Nhiếp ảnh gia người Iran Asghar Khamseh đã đoạt giải thưởng lớn trong cuộc thi nhiếp ảnh gia thế giới Sony 2016 với tác phẩm về những nạn nhân bị tạt axít.

1_79763

Shirin Mohamadi (18 tuổi) ở Tehran, Iran đã nói không với người cầu hôn cô. Người đàn ông trên đã quyết định dùng axít để tấn công cô vào năm 2012. Sau vụ tấn công kinh hoàng, Shirin bị mất mắt phải, mũi, miệng, tai và một số bộ phận trên cơ thể của cô bị tổn thương nặng.

2_98461

Raana Por Amrai (38 tuổi) và Fatemeh Qalandari (8 tuổi) ở Khoram Abad, Iran đã bị chính chồng/cha mình tạt axít vào tháng 7/2015. Khuôn mặt, bàn tay và mắt của Raana bị tổn thương nặng. Trong khi đó, Fatemeh bị bỏng ở xương bả vai và tay.

3_92420

Maryam Zamani (38 tuổi) và Arezo Hashemi Nezhad (13 tuổi) ở Tehran bị chị dâu tạt axít trong lúc đang ngủ. Khuôn mặt của Maryam và Arezo đã bị biến dạng sau vụ tấn công.

4_127072

Zivar Parvin (37 tuổi) ở Sarabeleh, miền tây Iran giữ lại bức ảnh trước khi cô bị tạt axít. Sau khi chồng mất, người anh rể đã cầu hôn Zivar nhưng cô quyết định từ chối. Vào 9/7/2011, người đàn ông vô nhân tính đã ném bốn lít axit lên người Zivar và cô con gái Yasra của cô khi họ đang ngủ. Vụ tấn công xảy ra chỉ một tuần trước lễ cưới của Yasra. Mười tám ngày sau khi diễn ra cuộc tấn công axit, Yasra đã qua đời. Mắt trái của Zivar đã hỏng hoàn toàn và khuôn mặt của bà bị biến dạng.

5_122784

Masoumeh Atai ở tỉnh Esfahan, Iran đang sống với một đứa con. Năm 2008, cô ly dị chồng. Hai năm sau đó, cô đã bị chồng cũ tấn công bằng axít. Atai đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật nhưng khuôn mặt của cô vẫn bị biến dạng.

6_103398

Mahnaz Kazemi (39 tuổi) ở tỉnh Qom, Iran. Khi cô quyết định ly dị thì chồng của cô đã tạt axít vào ngày 13/7/2007. Mahnaz mất mắt trái và một tai.

7_61138

Somayeh Mehri (29 tuổi) ở miền nam Iran. Cô đã quyết định ly dị người chồng nghiện ngập sau quãng thời gian dài sống trong bi kịch. Tháng 6/2011, người chồng ném axit vào mặt của Mehri và hai cô con gái. Mehri mất cả hai mắt và bị bỏng rất nặng. Cô con gái ba tuổi Raana bị mất mắt phải trong khi bé gái 6 tuổi Nazanin bị bỏng nặng. Mehr qua đời sau đó bốn năm. Raana đã giữ bức ảnh về mẹ và chị gái mình để nhắc lại quá khứ đau thương.

Theo baomoi.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x