Xem cách Mỹ “trị” những người Trung Quốc “coi trời bằng vung”

03/07/15, 16:40 Trung Quốc

Vào trung tuần Tháng 6/2015, một bản tin của Mỹ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của 1,3 tỷ dân Trung Quốc.

Người chủ mưu vụ hành hung là Zhai Yunyao và người bạn trong phiên xét xử tại tòa.

Theo tin nhận được, tại bang Los Angeles, Mỹ, 2 du học sinh nữ đến từ Trung Quốc bị chính 10 học sinh cũng là người Trung Quốc hành hung, cụ thể việc hành hung này bao gồm lột bỏ quần áo, dùng đầu thuốc lá làm bỏng phần ngực, bắt họ ăn cát, cắt tóc, bức thực, … hành vi vô cùng tàn nhẫn. Vụ việc bắt nguồn từ sự ghen tuông trong chuyện tình cảm trai gái.

Điều khiến sự việc càng thêm thu hút là phụ huynh của những học sinh gây án này, sau khi biết được con cái mình sẽ bị đưa ra tòa thẩm vấn, lại ngang nhiên dùng tiền hối lộ nhân chứng, kết quả họ cũng bị bắt tại Mỹ.

Điều lạ là thay vì công kích nước Mỹ vì “tinh thần dân tộc”, thì hầu hết người dân Trung Quốc lại vỗ tay khen ngợi Hoa Kì, không những thế còn rất đồng tình với sự tôn nghiêm của luật pháp tại Mỹ quốc, vì đã xử lý nghiêm minh những “đầu gấu” có hành vi bạo lực và hạ nhục người khác trong trường học. Đây vốn là vấn nạn mà chính phủ Trung Quốc trước giờ vẫn chưa thể giải quyết. Sự kiện cũng đã “tạt một gáo nước lạnh” vào những vị phụ huynh “lắm tiền nhiều của” trước giờ luôn “coi trời bằng vung”.

Nói công bằng, điều này hoàn toàn phản ánh đúng thực trạng của Trung Quốc ngày nay. Từ trước đến nay, trong trường học Trung Quốc, bất kể trung học hay đại học, luôn tồn tại vấn đề bạo lực học đường vô cùng nghiêm trọng, những sự việc tương tự như việc hai nữ du học sinh kia tại Trung Quốc chẳng có gì là hiếm, thậm chí có nơi người bị hại còn là giáo viên.

Một nữ sinh tham gia vào vụ hành hung, giấu mặt trong phiên xét xử

Xét về khía cạnh thực thi pháp luật, Trung Quốc hoàn toàn thua xa so với Mỹ, vì các vấn nạn bạo lực học đường này chỉ được giải quyết nội trong phạm vi trường học, tức là nội bộ giữa hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm với học sinh và phụ huynh, các đối tượng vi phạm chỉ đối mặt với các biện pháp xử lý mang tính “giơ cao đánh khẽ”, dẫu có sự can thiệp của cơ quan chính quyền thì tình thế cũng không khác mấy. Cùng lắm là học sinh nhận “phê bình”, còn việc “đuổi học” và “ngồi tù” là chuyện “hoang đường”.

Tuy nhiên, tại Mỹ, hình phạt dành cho những hành vi quá trớn này vượt ngoài khả năng hình dung của người Trung Quốc. Ví như vụ việc tại Los Angeles, theo báo cáo của giới truyền thông, hành động của những học sinh này hoàn toàn phù hợp với miêu tả “chà đạp nhân phẩm, hủy hại thân thể” của luật pháp nước này, hơn nữa đây lại được xếp vào tội danh nghiêm trọng, hình phạt phải đối mặt rất có thể là “tù chung thân”.

Chuyện nữ sinh hành hung và hạ nhục bạn bè là chuyện không phải hiếm tại Trung Quốc

Thứ nữa, tại Trung Quốc, hành vi hối lộ của phụ huynh học sinh là “chuyện như cơm bữa”, phía công an ‘ăn’ hối lộ có thể lấy cờ hiệu “dựa vào sự khoan hồng độ lượng của pháp luật” mà bỏ qua cho người vi phạm. Cũng vì thế mà nhiều người sẽ lợi dụng điều này để hô hào rằng cảnh sát Mỹ “không có tình người”.

Tuy nhiên, sự thật đã khiến không ít người Trung Quốc tỉnh ngộ, và có cơ hội mở rộng tầm mắt, thấy được năng lực thực thi pháp luật tại nước Mỹ, “hối lộ” chính là phạm pháp, can thiệp vào việc điều tra án chính là phạm tội, hoàn toàn không có việc “tình cảm thân nhân”, “gia đình đau đớn” gì đó.

Hiện các tờ báo truyền tin nhau rằng, những phụ huynh đã đưa hối lộ rất có thể sẽ phải đối mặt bản án “30 năm tù giam”.

Điều đáng nói sau chuyện này nữa là việc người Trung Quốc xuống tay “vô cùng tàn nhẫn” với chính đồng bào của mình, hơn nữa còn cho thấy rất nhiều thế hệ người Trung Quốc bị nhiễm vào tư tưởng “có tiền thì có luật”, bị đầu độc sâu đến nỗi mang tư tưởng đó để “đối nhân xử thế” ở ngoại quốc mà không lường trước được hậu quả nghiêm trọng. Họ đã bị chính quyền Trung Quốc lừa mị và “nuông chiều” đến không thể cứu vãn.

Cú tát đau thương này không chỉ đánh vào vị phụ huynh mà còn là cú giáng vào chính bộ máy thực thi pháp luật của Trung Quốc. Một cái tát ý nghĩa, nhưng không biết người dân Trung Quốc có chịu “thức tỉnh” hoàn toàn hay không.

Tiểu Thiện, dịch từ NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x