Xe chết máy và tai nạn cùng lúc, lối vào Tân Sơn Nhất ùn tắc trong nhiều giờ

21/07/17, 13:54 Việt Nam

Sáng 20/7, nhiều sự cố giao thông xảy ra cùng thời điểm khiến hàng loạt tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc trầm trọng.

Vào lúc 9h ngày 20/7, tại vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) xảy ra tình trạng một xe buýt chết máy, đồng thời một xe tải cũng chết máy tại khu vực đài phun nước đầu đường Trần Quốc Hoàn và một vụ va chạm của xe taxi tại vị trí cây xăng (ngay lối ra của ga trong nước) khiến tình hình giao thông rối loạn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, dù CSGT đã có mặt điều tiết giao thông nhưng do các sự cố xảy ra cùng lúc nên lối thoát từ hướng Tân Sơn Nhất về quận 1, Tân Bình, kẹt xe trong nhiều giờ.

Nhận được tin báo, đội cứu hộ giao thông đã đưa các phương tiện hư hỏng khỏi hiện trường. Đến sau 12h tình hình giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản giải tỏa, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại.

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, nguyên nhân kẹt xe kéo dài là do nhiều sự cố giao thông xảy ra cùng thời điểm.

Đây là vụ kẹt xe nghiêm trọng kéo dài nhiều giờ sau khi Sở Giao thông Vận tải TP.HCM khánh thành cầu vượt thép chữ Y trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất. Theo lãnh đạo Đội CSGT Tân Sơn Nhất, những vụ kẹt xe kéo dài ở sân bay Tân Sơn Nhất thời gian gần đây đều do sự cố giao thông như xe chết máy hoặc va chạm giao thông gây ra.

Mới đây, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa, ông Bùi Xuân Cường đã kiến nghị mở thêm cổng vào sân bay ở quận Gò Vấp và Tân Bình để giảm kẹt xe khu vực ra vào cổng sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, mỗi ngày có hơn 30.000 lượt xe ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó có 22.000 lượt ôtô và khoảng 7.000 lượt xe máy, chưa kể lượng xe của hơn 10.000 nhân viên làm việc tại sân bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất hiện chỉ có một lối ra vào duy nhất trên đường Trường Sơn nên lượng xe cộ ra vào đông nghẹt, thường xuyên xảy ra kẹt xe.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x