Vụ việc ở Đồng Tâm: Vẫn chưa có cuộc đối thoại trực tiếp 

22/04/17, 09:26 Chưa phân loại

Trong lúc tình hình đang diễn ra căng thẳng, người dân xã Đồng Tâm có nguyện vọng được trực tiếp đối thoại với Chủ tịch thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất ở xã này. Tuy nhiên, cuộc đối thoại đến nay vẫn chưa được diễn ra.

Ông Nguyễn Đức Chung (trái) – Chủ tịch TP Hà Nội đã cói cuộc họp tại huyện Mỹ Đức, tuy nhiên không có người dân xã Đồng Tâm tham dự. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trước đó, ngày 20/4, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch TP Hà Nội đã về huyện Mỹ Đức để họp với các cán bộ huyện, xã về vụ việc ở Đồng Tâm, trong đó có mời cả người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm tới dự. Tuy nhiên, không có người dân nào có mặt.

Có thông tin cho rằng, mãi đến 4h30 bà con mới nhận được giấy mời nên không kịp chuẩn bị, nhưng quan trọng hơn là vì họ không muốn đến hội trường Huyện uỷ Mỹ Đức, mà muốn đối thoại ngay tại xã Đồng Tâm.

Sau đó, cuộc đối thoại trực tiếp này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21 hoặc 22/4.

Vào lúc 16h ngày 21/4, ông Bùi Viết Hiểu (74 tuổi, ngụ thôn Hoành, xã Đồng Tâm) và luật sư Hoàng Văn Hướng (thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội, là người trợ giúp pháp lý cho người dân xã Đồng Tâm), đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung qua điện thoại.

Sau cuộc trao đổi trên, ông Hiểu cho hay ông Chung cho biết cuộc đối thoại giữa với người dân dự kiến diễn ra vào chiều cùng ngày phải tạm hoãn. “Ông Chung có nói có thể sẽ về gặp người dân Đồng Tâm vào 9-10h sáng 22/4”, ông Hiểu truyền đạt lại thông tin.

Ngoài ra, cũng theo lời ông Hiểu, qua cuộc trao đổi qua điện thoại, ông Chung nói đã nhận được bản kiến nghị gồm tám đề nghị của người dân Đồng Tâm vào chiều 21/4. Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục yêu cầu người dân từ giờ đến tối (tức tối ngày 21/4) nên thả hết người.

Trước đó, vào sáng 21/4, người dân xã Đồng Tâm đã tiến hành thả ông Đặng văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức, với lý do về nhà điều trị bệnh theo nguyện vọng của ông Cảnh. Theo ông Cảnh, trong thời gian bị giữ tại Nhà văn hóa xã, ông và những người còn lại được người dân đối xử, chăm sóc tốt, không có chuyện đánh đập hay đe dọa.

Bảo An tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x