Vụ nữ cảnh sát cơ động bị sát hại: Người chồng đối mặt khung hình phạt nào?

15/08/22, 11:55 Việt Nam

Nguyễn Đình Lượng (34 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương) đã sát hại vợ là một nữ cảnh sát cơ động, công an TP. Hải Phòng, tại nhà riêng, sau đó tự tử nhưng không thành. 

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát cơ động gửi Ban Giám đốc công an TP. Hải Phòng, một nữ cán bộ của đơn vị này đã bị chồng sát hại tại nhà riêng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 chiều 13/8, tại nhà riêng của bà Hoàng Thị M. (SN 1957, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Trong lúc cãi cọ, chị Nguyễn Hoàng Minh Th., (SN 1982, cán bộ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, công an TP. Hải Phòng) bất ngờ bị chồng là Hoàng Văn Lượng (SN 1988) dùng dao đâm nhiều nhát.

Bà M. – mẹ chị Th. can ngăn cũng bị Lượng dùng dao chém bị thương ở tay.

Nghi phạm Nguyễn Đình Lượng được điều trị tại bệnh viện vì cắt cổ tay, treo cổ tự sát sau khi sát hại vợ. (Ảnh: Dân Việt)

Sau khi gây án, Lượng dùng dao cắt cổ tay trái, treo cổ để tự tử. Ba người gồm bà M., chị Th, và Lượng được người thân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện An Dương. Chị Th. do vết thương quá nặng, bị mất máu cấp, đã tử vong vào 14h cùng ngày (13/8).

Hoàng Văn Lượng sau khi được cấp cứu tại trung tâm y tế tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp Hải Phòng để điều trị. Do được cứu chữa kịp thời, Lượng đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, chị Th. và Lượng đã ly hôn nhưng vẫn chung sống với nhau như vợ chồng. 

Hiện công an huyện An Dương đang phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ công an TP Hải Phòng điều tra vụ việc.

Người chồng đối mặt khung hình phạt nào?

Trao đổi với phóng viên, luật sư Hà Thị Khuyên – Đoàn Luật TP. Hà Nội cho biết, với hành vi giết vợ mình, người chồng có thể phải đối diện với tội ‘Giết người’ quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Bởi hành vi của người chồng đã có dấu hiệu cấu thành tội này. Người chồng đã dùng hung khí nguy hiểm là dao, thể hiện sự côn đồ hung hãn, sát hại nạn nhân một cách dã man, tàn bạo.

Khoản 1 Điều 123 quy định, tội giết người thuộc một trong các trường hợp như: Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn… sẽ bị phạt tù từ 12 – 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x