Vụ đi ngân hàng bị phạt 2 triệu vì ‘ra đường không lý do chính đáng’, chủ tịch phường nói gì?

02/10/21, 12:15 Việt Nam

Ông Dũng bị phó chủ tịch UBND phường Vạn Thắng ban hành quyết định xử phạt hành chính vì ‘ra đường không lý do chính đáng’. Tuy nhiên Phòng Y tế TP. Nha Trang đã xác nhận rằng trường hợp của ông là công dân đi lại trong các “vùng xanh” thì không bắt buộc phải có giấy xác nhận âm tính COVID-19.

Trụ sở HĐND và UBND phường Vạn Thắng (TP. Nha Trang, Khánh Hòa). (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, sáng ngày 1/10, ông Nguyễn Viết Dũng, ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, mới đây ông vừa nhận được điện thoại của một người tự xưng là chủ tịch UBND phường Vạn Thắng mời ông lên phường để làm việc. 

Được biết, ông Dũng là phó giám đốc Công ty TNHH Invest Product, vào ngày 29/9, ông tới Vietcombank Nha Trang, địa chỉ tại số 21 Lê Thành Phương, P.Vạn Thắng để thanh toán tiền hợp đồng cho doanh nghiệp đối tác công ty.

Trên đường về thì ông bị một nhóm cán bộ, có Công an phường Vạn Thắng là Ngô Thái Nguyên yêu cầu dừng, lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo quy định của chủ tịch UBND TP. Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 24/9, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh được thực hiện lại nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong điều kiện đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Người dân ở “vùng vàng”, “vùng xanh” được đi tập thể dục tại các công viên, tập luyện quần vợt, golf  tại cơ sở dịch vụ du lịch vùng xanh, được đi chợ, siêu thị trong địa giới cấp huyện, TP, được mua đồ ăn uống mang về trong điều kiện tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K.

Ông Dũng đã xuất trình phiếu hạch toán của Vietcombank Nha Trang, đồng thời trình bày lý do đến ngân hàng để thực hiện giao dịch thiết yếu đúng theo quy định cho các cán bộ phường Vạn Thắng.

Thế nhưng, ông Dũng vẫn bị ông Ngô Thái Nguyên lập “biên bản vi phạm hành chính” vì ra đường không có lý do chính đáng (chỉ có giấy đi đường, không có giấy xét nghiệm âm tính).

Đồng thời, ông Nguyên còn tạm giữ luôn cả giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe môtô của ông Dũng.

Ông Dũng đã liên hệ với Phòng Y tế TP. Nha Trang và được giải thích rằng trường hợp của ông là công dân đi lại trong các “vùng xanh” thì không bắt buộc phải có giấy xác nhận âm tính COVID-19.

Lãnh đạo Vietcombank Nha Trang cũng cho biết rằng hoạt động giao dịch của ngân hàng là thiết yếu, chính đáng. 

Tuy nhiên, phó chủ tịch UBND phường Vạn Thắng, ông Ngô Trí Dũng vẫn ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Viết Dũng (quyết định ghi sai tên người bị phạt thành “Việt Dũng”), với mức phạt 2 triệu đồng.

Trưa ngày 1/10, chủ tịch UBND phường Vạn Thắng, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của ông Dũng. Bà Tuyết đã liên hệ, mời ông Dũng đến để trao đổi về phương hướng giải quyết.

Tuy nhiên có những nội dung ông Dũng không đồng tình nên ông quyết định không rút đơn khiếu nại quyết định xử phạt hành chính đối với ông. 

Chiều ngày 1/10, ông Dũng đã tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra thành phố và chủ tịch UBND TP Nha Trang, yêu cầu phải làm rõ sai phạm của các cán bộ liên quan trong việc xử phạt trái quy định đối với ông.

Tối ngày 1/10, ông Dũng vẫn chưa nhận lại được giấy tờ của mình gồm giấy phép lái xe và giấy đăng ký mô tô. Ông Dũng còn cho biết thêm rằng trong biên bản xử phạt trên không có người làm chứng mà chỉ ghi mỗi tên ông Ngô Thái Nguyên lập, ký tên.

Theo nguồn tin mới nhất từ báo Tuổi Trẻ, tối cùng ngày (1/10), chủ tịch UBND phường Vạn Thắng đã ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm do ông Ngô Trí Dũng, phó chủ tịch UBND phường Vạn Thắng ký phạt ông Nguyễn Viết Dũng.

Lý do hủy bỏ quyết định xử phạt là vì “chưa giao quyết định và biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho ông Nguyễn Viết Dũng”.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x