Vụ dây điện rơi chết người, chính quyền và ngành điện nói ‘không có trách nhiệm’

11/06/20, 15:27 Việt Nam

Sau vụ việc 2 thanh niên bị dây điện mắc ngang đường rơi trúng người dẫn đến tử vong thương tâm ở huyện Phú Hòa (Phú Yên), Chủ tịch huyện nói là ‘toàn bộ đường, lưới điện trên địa bàn huyện đều thuộc sự quản lý của ngành điện huyện’. Trong khi ngành điện lại nói ‘trường hợp người dân tự ý bắc điện thì người dân phải tự quản lý’.

Những trụ điện tạm bợ bằng gỗ mọc hai bên QL25 hiện đã mục nát rất dễ đổ ngã gây nguy hiểm cho người đi đường mỗi khi mưa gió. (Ảnh qua tuoitre)
Những trụ điện tạm bợ bằng gỗ mọc hai bên QL25 hiện đã mục nát rất dễ đổ ngã gây nguy hiểm cho người đi đường mỗi khi mưa gió. (Ảnh qua tuoitre)

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 11/6, tại QL25 đoạn qua xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa (Phú Yên), con đường nơi có 2 thanh niên bị vướng phải dây điện tử vong, thì việc người dân tự ý kéo ngang lưới điện qua đường để sử dụng khá phổ biến. Có đến cả chục trụ điện do người dân tự làm được dựng trên đường này.

Đa số các trụ điện này được người dân làm từ các thanh gỗ thô sơ có chiều cao khoảng 4 – 5m, các thanh gỗ chắp vá vào nhau rồi dựng lên để kéo dây điện từ bên này đường sang bên kia đường.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Huệ (79 tuổi, trú tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) có nhà gần QL25 cho biết, suốt mấy năm nay gia đình bà luôn nơm nớp lo sợ vì trụ điện được làm bằng gỗ trước nhà hiện đã mục nát nhưng không thấy ai đến thay hay sửa chữa.

“Trụ điện trước khu vực nhà tôi được dựng lên cách đây hơn 10 năm. Mỗi khi mưa to gió lớn cả nhà tôi rất sợ vì sợi dây điện cứ đánh qua đánh lại không biết rớt lúc nào”, bà Huệ cho hay.

Theo ông Nguyễn Minh Lần (82 tuổi, ngụ tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) thì do “không đủ tiền xây trụ bê tông nên chúng tôi đành phải dựng trụ điện bằng cây hoặc gỗ. Chúng tôi rất mong được giúp đỡ để xây trụ điện bằng bê tông cho chắc chắn chứ qua vụ việc hai người bị chết vì đường dây điện rơi trúng chúng tôi rất lo lắng”.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Ngọc Tính, chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, từ trước tới nay, toàn bộ đường, lưới điện trên địa bàn huyện đều thuộc sự quản lý của ngành điện huyện. 

Một trụ điện được làm từ gỗ và đấu nối bằng dây chằng chịt bên đường. (Ảnh qua tintaynguyen)
Một trụ điện được làm từ gỗ và đấu nối bằng dây chằng chịt bên đường. (Ảnh qua tintaynguyen)

Trên các trục đường chính, hệ thống điện lưới đã được đầu tư hoàn chỉnh, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân tự ý bắc điện, kéo điện tùy tiện. Chúng tôi không thể nào quản lý hết được những việc này vì “công tác quản lý thuộc ngành điện”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Duyên, giám đốc Điện lực huyện Phú Hòa (Công ty Điện lực Phú Yên) lại khẳng định trường hợp người dân tự ý bắc điện thì người dân phải tự quản lý.

“Những trường hợp người dân tự ý bắc điện ngang đường QL25 hoặc tùy ý kéo điện thì ngành điện chúng tôi không quản lý được. Chúng tôi chỉ quản lý điện trước công tơ (nghĩa là ngành điện đầu tư từ đường dây hạ áp cho tới công tơ đo đếm của khách hàng. Có thể vị trí công tơ nằm ở ngoài cột hoặc trong nhà của khách hàng). Còn sau đó thì người dân phải tự quản lý”, ông Duyên cho hay.

Hai thanh niên bị dây điện mắc ngang đường rơi trúng người dẫn đến tử vong. (Ảnh qua Plo)
Hai thanh niên bị dây điện mắc ngang đường rơi trúng người dẫn đến tử vong. (Ảnh qua Plo)

Trước đó, vào chiều 9/6, khi đang chạy xe trên quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Hòa, anh Lê Ngọc Báu (28 tuổi, ở P.9, TP Tuy Hòa) và Đỗ Văn Thảo (32 tuổi, ở P.5, TP Tuy Hòa) đã vướng phải dây điện do dân tự bắc rơi giữa đường và bị giật chết. 

Theo ông Huỳnh Quốc Long (P.GĐ Công ty Điện lực Phú Yên) thì sau tai nạn, đơn vị đã cắt điện khu vực đảm bảo an toàn cho người dân. Bước đầu, công ty xác định dây điện bị đứt là của hộ dân tự mắc ngang quốc lộ bằng hai cây tre.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x