Vụ công an tát nhân viên quầy thu ngân, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu chấn chỉnh đạo đức, tác phong 

14/11/19, 10:13 Việt Nam

Trước việc thượng úy công an có hành vi tát nhân viên quầy thu ngân, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị trong ngành chấn chỉnh. 

Bộ trưởng Tô Lâm lên tiếng vụ Thượng uý công an tát nhân viên quầy thu ngân tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng. (Ảnh qua vtc)
Bộ trưởng Tô Lâm lên tiếng vụ Thượng uý công an tát nhân viên quầy thu ngân tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng. (Ảnh qua vtc)

Sáng 13/11, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã trả lời câu hỏi liên quan tới việc chấn chỉnh đạo đức cán bộ trong ngành sau vụ Thượng uý công an Nguyễn Xô Việt ở Thái Nguyên ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng.

Chấn chỉnh toàn ngành, dứt khoát xử lý nghiêm

Theo đó, Đại tướng Tô Lâm cho biết, Bộ sẽ có chỉ đạo nhằm chấn chỉnh trong toàn lực lượng.

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ cũng cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc này, hiện cơ quan công an tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với thượng úy Việt để làm rõ hành vi liên quan. 

“Tôi đã chỉ đạo với quan điểm là phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm”, ông Tỏ khẳng định.

Cũng liên quan tới vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Chính phủ đã phê duyệt đề án đạo đức công vụ rồi, giao cho thủ trưởng từng cơ quan đơn vị xây dựng về đạo đức công vụ, văn hóa công vụ của từng cơ quan mình tùy theo vị trí công tác.

Ai làm sai theo quy định đó thì phải xem xét xử lý 

“Nếu ai làm sai quy định đó thì phải xem xét xử lý thôi. Văn hóa công vụ là chung nhưng đạo đức nghề nghiệp, xử lý từng vấn đề một thì thủ trưởng từng cơ quan đơn vị phải xây dựng. Đặc biệt lực lượng vũ trang, thường xuyên tiếp xúc với dân thì càng phải giữ lối sống, sinh hoạt gương mẫu”,  ông Lê Vĩnh Tân nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói về vụ thượng uý công an ở tỉnh Thái Nguyên ném xúc xích, tát nhân viên quầy thu ngân. (Ảnh qua nld).
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói về vụ thượng uý công an ở tỉnh Thái Nguyên ném xúc xích, tát nhân viên quầy thu ngân. (Ảnh qua nld)

Phó ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng cho hay ông cũng đã xem đoạn clip ghi lại hành vi của thượng úy Việt và thấy rất khó có thể chấp nhận. 

Theo ông Nhưỡng, hành vi của thượng úy Nguyễn Xô Việt cần phải được xem xét một cách rõ ràng, xử lý nghiêm minh, không bao che để trở thành bài học chung của toàn ngành công an…

Trước đó, ngày 11/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông hành hung nhân viên tại trạm nghỉ Hải Đăng (xã Tân Phú, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) khi con trai của người này bị nhắc nhở mua đồ nhưng chưa trả tiền. 

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng. (Ảnh qua news)
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng. (Ảnh qua news)

Tối cùng ngày (11/11), một lãnh đạo Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết đã nắm được thông tin vụ việc, xác minh và xác định người đàn ông trên chính là thượng úy Nguyễn Xô Việt, đang công tác tại Đội tổng hợp, Công an thị xã Phổ Yên.

Theo đó, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên Đặng Đức Đang cho biết thêm, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với thượng úy Nguyễn Xô Việt.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, một cán bộ của trạm dừng nghỉ Hải Đăng lại cho biết, vụ việc trên chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ và đã được giải quyết xong.

“Sự việc chỉ là hiểu nhầm, người đàn ông đánh nhân viên của trạm chúng tôi cũng đã xin lỗi hai nhân viên bán hàng”, cán bộ trạm dừng nghỉ Hải Đăng nói.

Thượng uý công an tỉnh Thái Nguyên tát nhân viên ở trạm dừng Hải Đăng. (Ảnh cắt từ clip)
Thượng uý công an tỉnh Thái Nguyên tát nhân viên ở trạm dừng Hải Đăng. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó vào hồi giữa tháng 8, vụ việc nữ Đại úy Lê Thị Hiền to tiếng, chửi bới nhân viên an ninh hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng khiến dư luận rất bức xúc. Công an cảng Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với bà Hiền. 

Ngày 24/8, Cục Hàng không Việt Nam quyết định cấm bay và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng đối với bà này.

Tại cuộc họp báo Chính phủ hôm 5/11, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, trong báo cáo mới đây gửi Bộ, Công an TP. Hà Nội dự kiến hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy, điều động bà Hiền xuống nhận công tác ở vị trí không tiếp dân.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x