Vụ Chánh án TAND huyện tử vong trong rẫy: Ông N. gọi cho vợ lúc hấp hối

16/12/21, 10:45 Việt Nam

Sau khi uống thuốc diệt cỏ tự tử, ông N. gọi điện về cho vợ, bày tỏ uất ức rằng ông trong sạch nhưng nhiều người không tin, cho rằng ông nhận tiền của người khác.

Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước. (Ảnh: Người Lao Động)

Liên quan đến vụ việc Chánh án TAND huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, ông Hán Văn N. (SN 1965) được phát hiện tử vong bất thường trong rẫy của gia đình thôn xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước. Chiều ngày 15/12, báo Tuổi trẻ thông tin lực lượng cơ quan địa phương đã tới nhà nạn nhân để thăm hỏi và chia buồn.

Trước đó vào ngày 14/12 người nhà phát hiện ông N. uống thuốc trừ cỏ tự tử ở rẫy, dù đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng ông vẫn không thể qua khỏi. 

Trước khi chết, ông N. có gọi điện cho ông Nguyễn Văn Thanh (phó chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận, nguyên là chánh án TAND huyện Ninh Phước) nói về việc mình tự tử.

Kể trên báo Dân Việt, ông Thanh cho biết ông N. tốt nghiệp đại học ngành Luật sau đó về công tác tại tòa cho đến nay, từ tháng 5/2021, ông mới chính thức là Chánh án tòa. Ông đánh giá, ông N. là người luôn gương mẫu cả trong công tác lẫn lối sống.

Em trai ông N. là anh Th. cho biết, từ khi thư ký tòa án huyện Ninh Phước bị khởi tố, ông N. thường xuyên rơi vào lo lắng, khi bị Viện KSND tối cao triệu tập vào TP.HCM làm việc thì ông lại càng mệt mỏi hơn.

Báo Giao thông trích lời từ người dân địa phương rằng ông N. là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, sống hòa đồng được mọi người quý mến. Gần đây người ta thấy ông ít nói hơn và hay đi một mình vào rẫy.

Sáng 13/12, người dân thấy ông N. đi mua thuốc diệt cỏ tại tiệm thuốc bảo vệ thực vật. Nhận tin ông không qua khỏi, nhiều người đã tới chia buồn cùng gia đình ông N.

Theo báo Dân Việt, người nhà ông N. kể rằng, trong lúc hấp hối, ông có gọi điện thoại cho vợ báo tin, đồng thời bày tỏ uất ức rằng ông trong sạch nhưng nhiều người không tin, cho rằng ông nhận tiền của người khác. 

Cũng trong sáng ngày 14/12, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã quyết định khởi tố bà Quảng Thị Thái Bình (thư ký TAND huyện Ninh Phước) về tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Được biết, trong một vụ án tranh chấp về dân sự diễn ra vào năm 2017, bà Bình là thư ký của thẩm phán Hán Văn N.

Theo báo Công an nhân dân, trước đó vợ ông Nguyễn Quốc Hoàng (huyện Ninh Phước) có vay tiền bà Loan mà ông không biết. Sau này ông biết nhưng không đồng ý cùng vợ trả món nợ này. Tuy vậy tòa lại ra quyết định Thi hành án đã cưỡng chế, kê biên và bán đấu giá nhà, đất của vợ chồng ông để trả nợ.

Bà Bình là thư ký nhưng lại cố tình ghi thêm vào chứng cứ không đúng với nguyện vọng đương sự; ghi thêm vào lời khai của ông Nguyễn Quốc Hoàng. Thẩm phán N. ký ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự mà không kiểm tra lại các chứng cứ do bà Bình thu thập.

Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị và hủy quyết định trên.

Hiện bà Bình đang mắc Covid-19, sau khi bị khởi tố, bà được tại ngoại do đang chăm sóc con nhỏ, mẹ già.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x