Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Có dấu hiệu của tội giết người?

29/12/21, 10:39 Việt Nam

Từ chứng cứ nắm được và thông tin từ báo chí, Luật sư Ngọc Luân nhận định hành vi của ‘mẹ kế’ Trang là có dấu hiệu của tội “Giết người” chứ không phải là tội “Hành hạ người khác”. Và vụ án này nếu chỉ khởi tố một mình Trang là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Luật sư Ngọc Luân nhận định ‘mẹ kế’ Trang là có dấu hiệu của tội “Giết người” chứ không phải là tội “Hành hạ người khác” . (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Liên quan đến vụ bé gái V.A 8 tuổi bị ‘mẹ kế’ Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) bạo hành và tử vong sau đó, anh Nguyễn Quang V. (anh trai của mẹ bé V.A.) cho biết, hiện gia đình đã gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng, liên hệ Hội bảo vệ quyền trẻ em, luật sư để đưa sự việc này ra ngoài ánh sáng.

‘Là hành vi có dấu hiệu tội giết người’

Luật sư Lê Ngọc Luân (Công ty Luật GOLD KEY, TP.HCM) sáng nay (29/12) cho biết, từ chứng cứ mà văn phòng luật nắm được và báo chí đưa tin thì hành vi của Trang là có dấu hiệu của tội “Giết người” chứ không phải là tội “Hành hạ người khác”. Và vụ án này nếu chỉ khởi tố một mình Trang là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Theo đó, ông Luân Trích một đoạn thương tích của cháu V.A mà báo Tuổi trẻ đưa tin: “Kết quả sơ bộ khi giải phẫu, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu A. tử vong do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù.”

Thi thể bé V.A nhiều vết bầm tím. (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Ông cho biết, hiện mẹ cháu bé đang bị chấn động tâm lý, hoảng loạn và đau đớn. Bác ruột thì như người mất hồn dù cố gắng mạnh mẽ, ‘nói chuyện mà nước mắt cứ chảy dài’.

Hiện văn phòng luật đã tiếp nhận hỗ trợ pháp lý theo yêu cầu của mẹ cháu V.A và bác ruột của cháu. Sáng nay (29/12), đơn tố cáo chính thức sẽ gửi đi và GOLD KEY sẽ kiến nghị khẩn cấp đề nghị xem xét thay đổi tội danh cũng như không bỏ lọt tội phạm. 

Ông Luân hy vọng việc khởi tố ban đầu tội “Hành hạ người khác” chỉ là biện pháp tạm thời cấp tốc; và phía cơ quan điều tra, Viện kiểm sát quận Nhân dân Quận Bình Thạnh cũng như Công an TP.HCM sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ sự thật, bảo vệ cho linh hồn cháu bé và trẻ em Việt Nam.

Lời khai của bố ruột và dì ghẻ 

Người dân thương tiếc trước cái chết của cô bé 8 tuổi. (Ảnh: Dân Việt)

Báo Doanh nghiệp và Tiếp thị dẫn nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, ông Th. từng nhìn thấy các vết bầm tím của con và V.A cũng nói với bố rằng rất sợ mẹ (Trang) nhưng người bố này có vẻ đồng tình với các biện pháp của người tình nên không có những hành động cản trở Trang hoặc quyết liệt bảo vệ con gái mình. 

Trong khi đó, làm việc với công an, Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai đặt mua roi mây trên mạng về để… dạy học cho bé A. Do đánh đập bé nhiều lần nên roi mây bị gãy, Trang chuyển sang dùng gậy gỗ…

Vào tối ngày 22/12, cháu V.A. được đưa vào bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh để cấp cứu nhưng các bác sĩ phát hiện cháu bé đã tử vong từ trước. Qua kiểm tra trên người cháu bé, bác sĩ phát hiện nhiều vết bầm tím nghi bị đánh đập. Qua khám nghiệm pháp y, công an xác định bé V.A. bị phù phổi cấp, trên người có nhiều vết bầm tím, nghi vấn bị đánh đập dẫn đến tử vong.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x