Vụ 6700 cây xanh: “Không có chuyện bán gỗ ra ngoài”

24/03/15, 03:50 Tin Tổng Hợp

“Quy trình chặt, vận chuyển cây về kho được chúng tôi giám sát rất chặt chẽ, không có chuyện nhân viên của công ty bán gỗ ra ngoài”, TGĐ công ty cây xanh Hà Nội nói.

Gần đây, trên báo chí có thông tin phát hiện một số xe tải chở gỗ xà cừ đã chặt ở Hà Nội ra ngoại thành tập kết. Dư luận cũng hoài nghi việc cây xanh bị bứng gốc di chuyển được bán cho doanh nghiệp trồng ở các khu đô thị cao cấp hay không.

128 cây đánh chuyển từ đường Nguyễn Chí Thanh đang được chăm sóc tại Vườn ươm Cầu Diễn (Nam Từ Liêm)

Trước những thông tin trên, trao đổi với PV Dân Việt chiều 23.3, ông Đỗ Ngọc Hoàng – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết:

“Công ty không được phép bán bất kỳ cây nào ra ngoài khi chưa tổ chức đấu giá. Thông thường sau khi đưa gỗ về kho khoảng 3 tháng, Công ty sẽ báo cáo Sở Tài chính, Sở giới thiệu công ty đấu thầu, công ty này đứng ra thông báo đến các tổ chức, cá nhân muốn mua gỗ, củi đến đấu thầu. Tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách”.

Ông Hoàng khẳng định: “Quy trình chặt, vận chuyển cây về kho được chúng tôi giám sát rất chặt chẽ, không có chuyện nhân viên của công ty bán gỗ ra ngoài”.

Điểm tập kết gỗ nằm giữa khu vườn ươm rộng hàng chục nghìn m2, ông Đỗ Ngọc Hoàng TGĐ Công ty công viên cây xanh Hà Nội cho hay, gỗ ở đây chủ yếu là xà cừ chặt hạ trên đường Nguyễn Trãi hồi cuối năm 2014

TGĐ công ty cây xanh cho hay, khi tiến hành chặt hạ di chuyển cây đều có biên bản cụ thể với sự tham gia của đại diện xí nghiệp, tổ bảo vệ, đại diện phòng kế hoạch, ban Duy tu hạ tầng các công trình đô thị. Cây chặt hạ, di chuyển đều được phân loại rồi đưa về kho, vườn ươm và giám sát ở từ điểm xuất phát tới nơi nhận.

Ông Hoàng cho biết thêm, cây xanh bị chặt hạ, di chuyển đều được tập kết về Khu vườn ươm Cầu Diễn (Nam Từ Liêm), rộng hàng chục héc ta. Cuối năm 2014, một khối lượng gỗ xà cừ thu được sau khi chặt hạ gần 400 cây phục vụ dự án đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh đều được đưa về đây.

Vừa qua, 128 cây trên đường Nguyễn Chí Thanh cũng được công ty đánh chuyển đưa về khu vườn ươm này để chăm sóc, phục hồi.

Trước những ý kiến trái chiều về việc chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh, ngày 20.3, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu dừng chặt hạ, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố và quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo đúng quy định.

Ngày 22.3, UBND TP Hà Nội có công văn hỏa tốc gửi Chánh Thanh tra TP, Giám đốc Công an TP, Giám đốc Sở Xây dựng và một số sở, ngành liên quan về việc “kiểm điểm trách nhiệm, thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố”.

Chủ tịch Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đồng thời tạm đình chỉ công tác trưởng phòng, phó trưởng phòng, cán bộ công chức liên quan trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ trên để phục vụ công tác thanh tra.

Theo 24h.com.vn

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x