VN lập khu bảo tồn loài thông sắp tuyệt chủng

20/02/15, 15:40 Tin trong ngày, Việt Nam

Ngày 6/9, Sở NN&PTNT tỉnh Dak Lak đã công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (còn gọi là thủy tùng).||

– Ngày 6/9, Sở NN&PTNT tỉnh Dak Lak đã công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (còn gọi là thủy tùng).

Q uần thể thủy tùng còn sót lại tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo

Ông Trần Xuân Phước – viên chức Ban quản lý rừng lịch sử, văn hóa, môi trường Hồ Lak được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn.

Đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN&PTNT, Ban quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động. Trụ sở Ban quản lý được đặt tại thôn Trấp Ksơr, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Thông nước hay Thủy Tùng (tên khoa học là Glyptostrobus pensilis) là loài cây đặc hữu, đang có nguy cơ tuyệt chủng và được xếp vào diện bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo ghi nhận, trên thế giới hiện chỉ có ba khu vực còn sự tồn tại của thủy tùng là Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Riêng tại Việt Nam, chỉ còn tỉnh Dak Lak tồn tại 2 quần thể thủy tùng là hồ Ea Ral (huyện Ea H’leo) và rừng đặc dụng Trấp Ksơr (huyện Krông Năng), số lượng chưa đến 200 cây.

Trước đấy không lâu, thông tin cây thủy tùng chữa được bệnh ung thư khiến những cây thủy tùng bắt đầu bị săn lùng ráo riết, đẩy quần thể loài cây quý này vào nguy cơ tuyệt chủng.

Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước có nhiệm vụ quản lý, giám sát và bảo tồn lâu dài loài và sinh cảnh quần thể thông nước trên địa bàn tỉnh để duy trì và hướng đến phát triển quần thể này bền vững, phục vụ nghiên cứu khoa học và đời sống; bảo tồn, duy trì môi trường sống tự nhiên, nhân tạo của thông nước và các loài cây hỗ trợ; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ nghiên cứu khoa học; liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác; hợp tác quốc tế về nghiên cứu và bảo tồn loài sinh cảnh thông nước theo quy định của pháp luật.

Yến Thanh

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x