Vĩnh Phúc: 38 học sinh sốt ho, nhà trường kiến nghị cho nghỉ thêm để phòng dịch

12/02/20, 16:36 Tin trong ngày, Việt Nam

Mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết toàn tỉnh hiện đang có 10 ca nhiễm virus Corona (nCoV) và 38 học sinh tại các trường học trên địa bàn có biểu hiện sốt, ho, khó thở nên để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, Sở kiến nghị tiếp tục cho các em học sinh nghỉ học…

Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghi cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng tránh bệnh dịch. (Ảnh qua vnexpress)
Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghi cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng tránh bệnh dịch. (Ảnh qua vnexpress)

Ngày 11/2 vừa qua Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã có thông báo kết quả kiểm tra về công tác quản lý, chỉ đạo và các hoạt động triển khai phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

38 học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở…nghi nhiễm nCoV

Kết quả kiểm tra xác định Vĩnh Phúc đang có 10 ca dương tính nCoV, trong đó có 1 nữ sinh lớp 10 Trường THPT Võ Thị Sáu. Ngoài ra, có 4 học sinh của Trường Mầm non Minh Quang đã tiếp xúc với người dương tính nCoV; 2 giáo viên của Trường Tiểu học Gia Khánh B (Bình Xuyên) có chồng tiếp xúc trực tiếp với người dương tính nCoV và 1 học sinh của Trường THCS Sơn Lôi cũng đã tiếp xúc với người dương tính nCoV.

Hiện tại, các nhà trường đã phối hợp với cơ sở y tế và gia đình điều trị cách ly nữ sinh Trường THPT Võ Thị Sáu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, các trường hợp tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp khác được giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, tự cách ly ở nhà.

Ngoài ra, theo thống kê của sở GD&ĐT thì còn có 38 học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh có biểu hiện ho, sốt, khó thở…nghi nhiễm nCoV.

Trong đó có 26 em đang học tại các trường mầm non, tiểu học, THCS ở huyện Bình Xuyên, 11 học sinh THPT ở Phúc Yên và 1 học sinh THCS ở Tam Đảo. Đối với những trường hợp này, nhà trường đã phối hợp với cơ sở y tế và gia đình theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh.

Kiến nghị cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch

Hiện tai, Sở đã kiểm tra 100% các trường xây dựng kế hoạch phòng dịch, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cơ sở y tế. Tuy nhiên, ở một số trường trên địa bàn vẫn chưa vệ sinh sạch sẽ khuôn viên, khu nấu ăn, chưa chuẩn bị xà phòng, dung dịch tẩy rửa đặt tại vòi nước rửa tay, đặc biệt là chưa phun thuốc khử khuẩn theo quy định….

Các băngrôn về dịch bệnh virus corona được treo tại con đường trục chính của xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh qua tuoitre)
Các băngrôn về dịch bệnh virus corona được treo tại con đường trục chính của xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh qua tuoitre)

Theo đó, Sở kiến nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ học nếu dịch bệnh từ virus corona chưa được khống chế. Đồng thời các nhà trường phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh trường lớp.

Lập chốt kiểm soát, trưng dụng trường văn hóa nghệ thuật tỉnh làm bệnh viện dã chiến 

Được biết, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh corona, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn hỏa tốc gửi thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV, UBND các huyện, TP yêu cầu toàn tỉnh tập trung chỉ đạo không được để dịch bệnh tiếp tục phát tán, lây lan.

Theo đó, ngoài việc xem xét kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ của các em học sinh, tỉnh còn lập chốt kiểm soát nhiều nơi, trưng dụng Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh làm ngay bệnh viện dã chiến 300 giường. Đặc biệt, tỉnh còn quyết định đưa những người đang cách ly tại nhà đến nơi cách ly tập trung.

Một người dân được kiểm tra thân nhiệt khi đi qua chốt kiểm dịch. Hiện tại, xã Sơn Lôi đã có 5 người bị nhiễm virus corona. (Ảnh qua tuoitre)
Một người dân được kiểm tra thân nhiệt khi đi qua chốt kiểm dịch. Hiện tại, xã Sơn Lôi đã có 5 người bị nhiễm virus corona. (Ảnh qua tuoitre)

Tại huyện Bình Xuyên – nơi có nhiều trường hợp nhiễm bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo lập ngay chốt chặn kiểm soát dịch bệnh tại xã Sơn Lôi và các khu công nghiệp. Kiểm soát 100% doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thì tới thời điểm hiện tại, Vĩnh Phúc đã ghi nhận 10 ca dương tính với nCoV (ba ca đã được xuất viện), hơn 50 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, giám sát; gần 250 trường hợp có liên quan, tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính với nCoV.

Hiện tại, các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; Phòng khám đa khoa Quang Hà; Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x