Việt Nam vượt mốc 6.000 ca Covid-19; TP.HCM xét nghiệm gần 1.000 người liên quan, Bắc Giang cách ly thêm 2 huyện

27/05/21, 08:08 Việt Nam

Bộ Y tế sáng 27/5 công bố thêm 25 ca mới mắc Covid-19, gồm 24 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 23, Lạng Sơn một và một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 6.111 ca; TP.HCM xác định được gần 1.000 người tiếp xúc 5 bệnh nhân cụm quán ăn, Bắc Giang cách ly xã hội thêm 2 huyện, Hải Phòng đóng cửa trở lại công viên, vườn hoa.

25 ca mới mắc Covid-19 vừa được công bố đã nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên ngưỡng 6.111 ca. (Ảnh qua BBC)

Theo Vnexpress, số ca nhiễm cộng đồng tính từ ngày 27/4 đến nay lên 3.052 ca, tại 30 tỉnh thành. 

25 ca Covid-19 mới sáng nay (27/5) được ghi nhận từ số 6087 – 6111, đã đưa tổng số ca nhiễm ở Bắc Giang lên 1.543, Lạng Sơn lên 45 ca, cụ thể:

Tại Lạng Sơn

Ca 6088, nam, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, đã được cách ly từ trước; liên quan dịch tễ với ca 3482, kết quả xét nghiệm ngày 26/5 dương tính với Covid-19.

Tại Bắc Giang

Ca 6089 – 6111 trong khu phong tỏa liên quan đến các khu công nghiệp.

Ca nhập cảnh cách ly ngay tại Hà Nội

Ca 6087, nữ, 35 tuổi, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 7/5, người này nhập cảnh Việt Nam, kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 25/5 dương tính với nCoV.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca Covid-19 tại Việt Nam đã chạm mốc 6.111 ca. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hơn 163.000, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hơn 5.000; cách ly tập trung tại cơ sở khác là hơn 34.000; số còn lại tại nhà, nơi lưu trú.

Gần 1.000 người TP.HCM tiếp xúc 5 bệnh nhân cụm quán ăn

TP.HCM đến ngày 26/5 xác định 985 người các diện tiếp xúc 5 bệnh nhân thuộc gia đình bà chủ quán ăn O Thanh ngụ quận 3, phần lớn kết quả âm tính chủng virus Vũ Hán (Covid-19).

Chuỗi lây nhiễm tại quán bán bánh canh O Thanh gồm người mẹ và 2 con sống chung nhà (“BN 4780”, 4781, 4782, ghi nhận ngày 20/5), hai F1 sống riêng chỉ tới thăm là cháu ngoại (“BN 5329”, phát hiện ngày 24/5) và con gái (“BN 5463”, ngày 25/5).

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong số 83 F1 của bà chủ quán, ghi nhận 4 con và cháu dương tính nêu trên, còn 79 người âm tính. Các diện tiếp xúc khác có 775 người, hiện 766 người âm tính, 9 người chờ kết quả.

18 F1 và 14 người tiếp xúc khác với ca 4781; 36 F1 và 18 tiếp xúc khác ca 4782, tất cả âm tính.

Trong 8 F1 của cháu bé 18 tháng tuổi, hiện 7 người âm tính, một đang chờ kết quả. Với con gái của bà chủ quán, có 22 F1 xét nghiệm âm tính, 11 người diện tiếp xúc khác đang chờ kết quả xét nghiệm.

Mở rộng xét nghiệm liên quan chuỗi 5 bệnh nhân trên, ngành y tế lấy mẫu 1.019 người, đều âm tính. Hiện, thành phố đang lấy mẫu lần hai 106 người, trong đó 56 mẫu âm tính, 50 đang chờ kết quả.

Kết quả giải trình tự gene virus bà chủ quán và 1 trong 2 người con ghi nhận biến chủng Anh B.1.1.7. Ngành y tế tiếp tục truy tìm nguồn lây của chuỗi này. Giới chức y tế đưa ra 3 nguồn lây nhiễm có thể xảy ra với mẹ con bệnh nhân, là từ Đà Nẵng, khách đến quán ăn hoặc nguồn âm thầm “tàn dư” trong đợt dịch Hải Dương.

Tối 26/5, thành phố ghi nhận một ca nghi mắc Covid-19 là người phụ nữ 38 tuổi ngụ Hóc Môn, làm việc tại Phú Nhuận, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 khi khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, kết quả dương tính nCoV, đang đợi xét nghiệm khẳng định.

Tuần trước, TP.HCM ghi nhận chuỗi gồm 2 đồng nghiệp chung công ty tại quận 3, với “BN 4514” -thanh niên ngụ TP Thủ Đức, “BN 4583” – người phụ nữ ngụ quận 7, ghi nhận ngày 18/5. Hai bệnh nhân này nhiễm biến chủng Ấn Độ, nguồn lây được xác định từ Hải Phòng, do “BN 4583” về quê 12 ngày trong kỳ nghỉ lễ.

Bắc Giang cách ly xã hội thêm 2 huyện

Hai huyện tiếp theo của tỉnh Bắc Giang là Hiệp Hòa với khoảng 222.000 cư dân và Yên Thế khoảng 110.000 người đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 12h ngày 26/5. 

Quyết định trên được UBND tỉnh đưa ra trong bối cảnh Bắc Giang ghi nhận hơn 1.400 bệnh nhân, chiếm gần một nửa tổng số ca nhiễm nCoV cả nước.

Chính quyền yêu cầu người dân ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi mua lương thực, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất. Người dân ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Các địa phương dừng lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại nơi công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Từ 18/5 đến nay, 6 trong 10 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Bắc Giang gồm Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam, Hiệp Hòa và Yên Thế đã cách ly xã hội. Người dân 4 huyện, thành phố còn lại gồm TP Bắc Giang, Tân Yên, Lục Ngạn, Sơn Động được yêu cầu không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết.

Hải Phòng đóng cửa trở lại công viên, vườn hoa sau 1 này mở cửa

Sau một ngày mở cửa, thành phố yêu cầu tiếp tục đóng cửa các công viên, vườn hoa, dừng hoạt động thể thao trong và ngoài trời từ 6h hôm nay (27/5).

Ngày 26/5, Hải Phòng ra chỉ đạo nêu trên sau khi kiểm tra thực tế cho thấy vẫn còn có một số đơn vị, cơ sở trên địa bàn thành phố thực hiện chưa nghiêm túc chỉ đạo của TP. 

Các quận, huyện chưa tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống Covid-19; đặc biệt trong tỉnh Hải Dương đã ghi nhận trường hợp F2 thành F0.

Trước đó, chính quyền đã yêu cầu đóng cửa công viên, vườn hoa; dừng hoạt động thể thao trong và ngoài trời từ 18 đến 25/5.

Hiện Hải Phòng vẫn cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà được hoạt động nhưng phục vụ không quá 10 người trong cùng một thời điểm, phải tuân thủ khoảng cách giữa các khách tối thiểu 2m và có tấm chắn ở vị trí ngồi.

Các cơ sở lưu trú chỉ được phép phục vụ cho chuyên gia, người lao động, công nhân đang làm việc trên địa bàn TP nhưng phải đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh.

Từ đầu năm đến nay, Hải Phòng ghi nhận 8 ca Covid-19 cộng đồng, trong đó 6 ca đã điều trị khỏi, ra viện; 2 ca đang theo dõi tại khoa Nhiệt đới BV Việt Tiệp cơ sở 2; cách ly tập trung 429 người; cách ly tại khách sạn 422 người; cách ly tại nhà 3.600 người.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x