Việt Nam trưng hình ảnh sơ sài trước quốc tế:Đã quá quen

14/08/15, 15:00 Tin Tổng Hợp

(Tin tức thời sự) – “Hiện nay, cơ chế của chúng ta trong việc quảng bá hình ảnh là mạnh ai nấy làm, mỗi nơi một kiểu”.

Du lịch VN: cứu vãn ‘khách một đi không trở lại’ Khách du lịch một đi không trở lại:Đừng đổ lỗi cho dân!

Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL), đơn vị phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) tham gia Hội chợ triển lãm kiến trúc thế giới Expo Milano 2015, nhưng được du khách phản ánh là kém hấp dẫn và quá sơ sài làm mất đi hình ảnh đẹp của VN trong mắt bạn bè quốc tế.

Trước sự việc này, trao đổi với Đất Việt, ngày 13/8, ông Nguyễn Văn Mỹ – Chủ tịch Lửa Việt Tours cho biết: “Hiện nay, cơ chế của chúng ta trong việc quảng bá hình ảnh là mạnh ai nấy làm, mỗi nơi một kiểu. Điều này tạo cơ hội béo bở để các đơn vị bỏ công chạy và chia chác lợi ích. Nó giống như thời bao cấp, thiên hạ kháo nhau đi nước ngoài, kể cả đi học, tập huấn là Đại Tu kinh tế – Trung Tu sức khỏe – Tiểu Tu kiến thức.

Du lịch Việt Nam thua Lào, Campuchia: Điều đã quá rõ!

Thật ra, để xảy ra tình trạng như vậy vì vẫn có sự lơ là quản lý. Chừng nào còn chưa có cơ chế giám sát, kiểm tra; quy định trách nhiệm cá nhân cụ thể, thì sẽ khó có thể thay đổi”.

Theo ông Mỹ, đa phần các hội chợ, triển lãm không thông qua đấu thầu mà do lobby dạng chỉ định. Những người tham gia không chuyên tâm, thậm chí không đúng cả chuyên môn lẫn thành phần, có người đi theo chế độ, kiểu ban ơn và xí phần nên khó mà đòi hỏi hiệu quả.

Trưng bày trang phục phụ nữ Việt Nam rất đơn điệu

“Có trách là trách đơn vị quản lý vô trách nhiệm. Nhưng chuyện này đâu phải bây giờ mới có”, ông Mỹ cho hay.

Nói về Hội trợ triển lãm Expo, ông Mỹ phân tích, đây là thế giới thu nhỏ, kéo dài cả năm và đón hàng chục triệu du khách nên các nước đều cố gắng chăm chút tạo ấn tượng, từ thiết kế, trang trí, shoping, ẩm thức, văn hóa.

Không ít khách đã quyết định chọn quốc gia du lịch sắp tới từ những phát hiện trong các Expo. Càng ngạc nhiên là Expo Milan 2015 lại không thấy Tổng cục du lịch VN tham gia?

Cho nên câu chuyện quảng bá hình ảnh du lịch VN vẫn là: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi….nhưng vẫn ngày càng tệ”.

Ông Mỹ cho hay : “Chúng tôi nghe những câu chuyện về Hội chợ không hiệu quả đã quá quen không chỉ một nơi này, mà gần như các hoạt động của ở Việt Nam nước ngoài đều như vậy.

Ngay cả hội chợ trong nước khi mình mời quốc tế tham gia, gian hàng của mình cũng kém xa so với những gian hàng của họ. Để thấy sự không toàn tâm, thiếu toàn ý, không sợ ai của các nhà tổ chức được giao trọng trách “Đem chuông đi đánh xứ người”.

“Tổng cục du lịch làm cũng chưa thể sánh với thiên hạ”

Mặt khác, theo ông Mỹ, kiểu quảng bá và ngân sách quảng bá của chúng ta chia 5 sẻ 7, thiếu thủ lĩnh chỉ huy. Trong khi các nước đều tập trung vào một đầu mối và trực thuộc ngành du lịch. Còn ở Việt Nam quá nhiều đầu mối, Bộ Công thương cũng quảng bá du lịch, Cục hợp tác quốc tế, Bộ VHTT&DL cũng làm động tác này.

Như vậy nếu có 10 đồng ngân sách mà chia ra 5 cơ quan thì quy mô sẽ nhỏ đi và không tạo được tiếng nói.

Thậm chí, nhiều người nói rằng tại sao không để cho Tổng cục du lịch VN làm. Để Tổng cục du lịch làm thì có thể khá hơn nhưng cũng chưa thể sánh với thiên hạ. Như trước đây nhầm lẫn ảnh Trung Quốc trong Hội chợ do Tổng cục thực hiện cũng gây mất hình ảnh du lịch VN.

Gian hàng giới thiệu trang phục Việt Nam trưng bày như quầy hàng xén ở tỉnh lẻ

Chính vì thế, ông Mỹ nhấn mạnh: “Phải có cơ chế giám sát, đấu thầu công khai một cách độc lập, tất cả phải có chế tài mạnh mẽ. Không thể nói chúng ta không có tiền, bởi vì dù có nhiều tiền chúng ta cũng không biết làm thế nào cho hiệu quả. Lúc nào về cũng báo cáo thành công, rất tốt, nhưng thực chất thì trái ngược”.

Trong khi đó, trao đổi với Đất Việt, trước sự việc này, ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch VN cho biết: “Tổng cục du lịch không được phân công thực hiện nhiệm vụ tham gia Hội chợ Triển lãm Expo 2015. Việc này do Trung tâm triển lãm Giảng Võ làm từ trước đến nay”.

Bên cạnh đó, theo ông Tuấn, Bộ hoạt động đa ngành nên Tổng cục du lịch được phân công lĩnh vực nào thì sẽ làm những công việc đó, ngay việc xúc tiến hình ảnh thì hiện nay cũng nhiều đơn vị làm, không riêng Tổng cục.

Hơn thế, ông Tuấn khắng định: “Đơn vị nào làm thì đơn vị đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý, còn chúng tôi không tham gia vào nhiệm vụ này”.

Du lịch Việt Nam thua Lào, Campuchia: Một nửa sự thật

Bảo Hân

Theo Báo Đất Việt

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x