Việt Nam thêm 9 ca mới, điều dưỡng đã tiêm vắc xin vẫn mắc Covid-19

01/01/21, 11:42 Việt Nam

Sau khi phát hiện thêm 9 ca mới mắc Covid-19, số ca bệnh tại Việt Nam đã tăng lên đến 1.462 ca. Dù đã bước qua năm 2021 nhưng các nước Châu Âu chỉ dám đón Tết trong lặng lẽ, nhất là khi phát hiện trường hợp một điều dưỡng đã tiêm vắc xin nhưng vẫn mắc Covid-19.

Thêm 9 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương, Bình Dương, TP.HCM và Hà Nội. (Ảnh qua phunutoday)

Bộ Y tế chiều 31/12 đã công bố thêm 9 ca mắc mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương (1), Bình Dương (5), TP.HCM (2) và Hà Nội (1).

Bệnh nhân 1457 (BN 1457) vào ngày 28/12, bệnh nhân từ Nhật Bản đáp chuyến bay VN311 xuống sân bay Vân Đồn, được cách ly tại tỉnh Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 29/12 tại CDC Hải Dương và ngày 30/12 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Các Bệnh nhân 1458 – 1462 (BN 1458 – 1462) đã từ Pháp đáp chuyến bay số hiệu VN5010 xuống Sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 16/12, được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 30/12 tại Viện Pasteur TP.HCM cho thấy các bệnh nhân dương tính với chủng virus Vũ Hán, hiện đang được cho cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bệnh nhân 1463 (BN 1463) từ Canada quá cảnh sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 29/12 trên chuyến bay số hiệu VN405, được cách ly tại TP.HCM ngay sau khi nhập cảnh.

Bắt giữ gã xe ôm chở BN 1440 mắc Covid-19 rồi bỏ trốn ở Bình Dương. (Ảnh qua nld)

Kết quả xét nghiệm ngày 30/12 tại CDC TP.HCM dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1464 (BN 1464) từ Mozambique quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/12 trên chuyến bay số hiệu QR970, được cách ly tại TP.HCM ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 30/12 tại CDC TP.HCM dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1465 (BN 1465) từ Mỹ nhập cảnh sân bay Nội Bài ngày 21/12 trên chuyến bay VN415, được cách ly tại Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 29/12, kết quả xét nghiệm ngày 31/12 tại CDC Hà Nội dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Tìm thấy người thứ 9 vượt biên cùng BN 1440, bắt được gã xe ôm bỏ trốn sau khi chở BN 1440

Nguồn tin sáng 1/1 từ Vnexpress cho biết, sau 2 ngày một đêm truy vết, công an đã tìm được người phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng BN 1440, tại một nhà trọ quận Tân Phú, kết quả xét nghiệm sáng 1/1 âm tính, 23 người tiếp xúc người này trong khu nhà trọ cũng có kết quả âm tính.

Xe chở BN 1440. (Ảnh qua Zing)

Về người đàn ông Phan Thanh Hùng (39 tuổi; ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) chạy xe ôm chở BN 1440 đi từ bến đò đến chỗ ô tô đậu đã bị bắt tại Bình Dương sau nhiều ngày lẩn trốn, theo Người lao động.

Trong nhóm 9 người, bốn người đã xác định mắc Covid-19 gồm: BN 1440 (ở Vĩnh Long), BN 1452 (ở Đồng Tháp), BN 1451 và BN 1453 (cùng ở TP.HCM).

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã lên đến 1.465 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Trong tổng số 1325 ca bệnh được chữa khỏi có nhiều trường hợp bị dương tính lại với Covid-19. Và vẫn còn 17.267 người đang phải cách ly phòng dịch, tính đến tối 31/12/2020.

Điều dưỡng dù đã được tiêm vắc xin vẫn mắc Covid-19

Hơn 1 tuần sau khi được tiêm vắc xin của Pfizer, một nhân viên điều dưỡng tại California (Mỹ) vẫn dương tính với Covid-19.

Cụ thể, theo Đài ABC, nam điều dưỡng viên Matthew W. (45 tuổi) làm việc tại 2 bệnh viện ở California, cho hay trên Facebook vào ngày 18/12 rằng ông được tiêm vắc xin của Pfizer sau đó cánh tay bị đau khoảng 1 ngày.

Ông Matthew W. cùng giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid-19. (Ảnh qua 10NEWS)

Sáu ngày sau đó, ông phát bệnh sau ca làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân Covid-19, với các triệu chứng ớn lạnh rồi đau cơ và mệt. Đến ngày 25/12, ông xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Liên quan đến vụ việc trên, Reuters ngày 31/12 dẫn báo cáo từ Prizer giải thích là cơ thể người cần thời gian để phát triển khả năng miễn dịch và cảnh báo thêm rằng mọi người vẫn có khả năng mắc bệnh ngay sau khi tiêm ngừa.

Trong khi đó, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Christian Ramers tại Trung tâm Y tế gia đình San Diego cũng cho rằng trường hợp trên không phải là ngoài dự kiến.

“Chúng ta biết qua thử nghiệm lâm sàng rằng cần khoảng 10-14 ngày để phát triển cơ chế bảo vệ của cơ thể nhờ vắc xin. Chúng ta cho rằng liều thứ nhất giúp bảo vệ khoảng 50% và cần liều thứ 2 để bảo vệ đến 95%”, ông Ramers cho biết.

Prizer cho biết, đơn vị này sẽ xem xét lại tất cả các thông tin về trường hợp trên và những báo cáo về bất cứ trường hợp nào mắc bệnh sau khi tiêm chủng.

Châu Âu mừng năm mới 2021 trong lặng lẽ, WHO phê duyệt vắc xin đầu tiên

Theo trang worldometers, tính đến 6h sáng 1/1/2021, thế giới đã ghi nhận hơn 83,80 triệu ca mắc và hơn 1,825 triệu trường hợp tử vong do Covid-19.

Sau khi Anh và các nước Nam Phi phát hiện biến thể Covid-19 thì nhiều nước đã cho ngừng các chuyến bay đi và đến từ Anh. Trong khi đó Nhật Bản đã cho ngừng nhập cảnh đối với người nước ngoài không cứ trú tại Nhật từ 28/12.

Hiện Mỹ cũng đã phát hiện ca Covid-19 đầu tiên mang biến thể virus ở Anh, Fox News đưa tin ngày 29/12.

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hoành hành, số ca mắc không ngừng gia tăng, nhiều nước châu u đã phải đón mừng năm 2021 trong lặng lẽ với những con đường và địa điểm vui chơi đều trống trơn.

Theo Hãng tin AFP, vào sáng ngày 1/1/2021, WHO (Tổ chức Y tế thế giới) đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên. Đó là vắc xin Comirnaty COVID-19 mRNA sản xuất chung bởi hãng Pfizer/BioNTech.

“Vắc xin ngừa COVID-19 của hãng Pfizer (Mỹ)/BioNTech (Đức) đã trở thành vắc xin đầu tiên nhận được sự phê duyệt để sử dụng khẩn cấp kể từ lúc dịch bùng phát”, (WHO) thông báo trên Twitte vào ngày 1/1/2021.

Dưới đây là thông tin cụ thể về 9 ca mới mắc Covid-19:

Bệnh nhân 1457 (BN 1457): Nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Bệnh nhân 1458 (BN 1458): Nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Bệnh nhân 1459 (BN 1459): Nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bệnh nhân 1460 (BN 1460): Nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân 1461 (BN 1461): Nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bệnh nhân 1462 (BN1462): Nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bệnh nhân 1463 (BN 1463): Nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Bệnh nhân 1464 (BN 1464): Nam, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vũ Tuấn (t/h)







Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x