Việt Nam phản đối TQ lắp cáp ngầm, lên tiếng về công thư Mỹ bác yêu sách Biển Đông của TQ

12/06/20, 08:58 Việt Nam

Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đang làm hệ thống cáp ngầm ở Hoàng Sa và nói về công hàm Mỹ gửi Liên Hiệp Quốc (LHQ) bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông.

Tàu rải cáp Tian Yi Hai Gong của Trung Quốc đang hoạt động tại đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (Ảnh qua Planet Labs Inc).
Tàu rải cáp Tian Yi Hai Gong của Trung Quốc đang hoạt động tại đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (Ảnh qua Planet Labs Inc).

Phản đối Trung Quốc lắp cáp biển quân sự ở Hoàng Sa

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 11/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nêu quan điểm về thông tin Trung Quốc triển khai các hoạt động xây dựng hệ thống cáp ngầm nối các điểm ở quần đảo của Việt Nam (đảo Cây, đảo Bắc, đảo Phú Lâm), nơi nước này đang chiếm giữ trái phép.

Cụ thể, bà Hằng nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh qua toquoc)

“Mọi hoạt động liên quan đến 2 quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị. Các nước cần hành động có trách nhiệm, tránh làm phức tạp tình hình, đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình ở biển Đông”, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng yêu cầu.

Quan tâm đến công hàm Mỹ gửi LHQ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông

Liên quan đến công hàm Mỹ gửi LHQ hôm 2/6, bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và khẳng định yêu sách này “không phù hợp với luật pháp quốc tế”, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết “Việt Nam quan tâm đến việc thời gian qua nhiều quốc gia là thành viên LHQ đã lưu hành văn bản, bày tỏ quan điểm về tình hình Biển Đông”.

“Việc lưu hành văn bản, bày tỏ quan điểm là một phương thức thường làm của các quốc gia thành viên LHQ. Lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông bao gồm cả về chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền hợp pháp trên biển là rõ ràng nhất quán và đã được nói rõ nhiều lần.

Một lần nữa Việt Nam khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền lợi hợp pháp đối với các vùng biển Việt Nam được xác định phù hợp với UNCLOS 1982.

Cộng đồng quốc tế cũng như LHQ coi trọng các quốc gia thành viên có quan điểm đề cao, thúc đẩy và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982″, bà Thu Hằng khẳng định.

Được biết, trong thời gian qua, ngoài Mỹ, các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia và Việt Nam cũng đã gửi công hàm lên LHQ phản đối các công hàm sai trái của Trung Quốc về Biển Đông.

Trước đó, hôm 8/6, trang Benar News đã trích ảnh chụp từ vệ tinh của hãng Planet Labs (Mỹ) và dữ liệu từ các trang theo dõi tàu thuyền cho thấy, tàu Trung Quốc có thể đang lắp đặt cáp ngầm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.

Tàu hạ đặt cáp ngầm Tian Yi Hai Gong mang cờ Trung Quốc được phát hiện rời cảng Thượng Hải vào hôm 18/5 và xuất hiện tại quần đảo Hoàng Sa vào hôm 28/5.

Các hình ảnh vệ tinh sau đó cho thấy tàu này đang rải dây cáp nối đảo Cây, đảo Bắc và đảo Phú Lâm – nơi có nhiều binh sĩ Trung Quốc đóng quân trái phép ở Hoàng Sa. Ngày 5/6, dữ liệu hàng hải cho thấy con tàu đi về phía tây nam và ghé các đảo Ba Ba, Duy Mộng, bãi Xà Cừ. 

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu Tian Yi Hai Gong được cho là đang lắp đặt cáp ngầm gần Đảo Cây bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại Hoàng Sa. (Ảnh qua BenarNews)
Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu Tian Yi Hai Gong được cho là đang lắp đặt cáp ngầm gần Đảo Cây bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại Hoàng Sa. (Ảnh qua BenarNews)

Ít nhất 3 chuyên gia hàng hải đã khẳng định với Benar News rằng Tian Yi Hai Gong chắc chắn liên quan đến hệ thống cáp biển ngầm Trung Quốc đang vận hành trái phép tại khu vực và khả năng cao là được sử dụng cho mục đích quân sự… 

Hồi năm 2016, hãng tin Anh Reuters cũng từng phản ánh về việc Trung Quốc bị phát hiện đặt cáp ngầm ở Hoàng Sa. Theo Reuters thì tuyến cáp ngầm này nhằm mục đích kết nối thành phố, nối căn cứ quân sự phí pháp của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm với đảo Hải Nam.

Đến năm 2017, Tân Hoa xã tiếp tục thông tin về việc tập đoàn viễn thông Trung Quốc (China Telecom) đã đặt cáp quang ở khu vực giữa những thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bao gồm Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi, Đá Vành Khăn.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x