Việt Nam còn dư 6,7 triệu tấn gạo, Bộ Công Thương đề xuất cho tiếp tục xuất khẩu

01/04/20, 14:36 Tin trong ngày, Việt Nam

Mới đây, Bộ Công Thương gửi báo cáo số 2237/2020 gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả rà soát, đánh giá về tình hình sản xuất, tồn kho gạo trong nước, kiến nghị phương án xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đang lây lan nhanh chóng và hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt đang diễn ra ở ĐBSCL.

Việt Nam còn dư 6,7 triệu tấn gạo, Bộ Công Thương đề xuất cho tiếp tục xuất khẩu 3
Việt Nam còn dư 6,7 triệu tấn gạo, Bộ Công Thương đề xuất cho tiếp tục xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam dư 6,7 triệu tấn gạo để xuất khẩu

Bộ Công Thương cho biết, về tình hình sản xuất, năm 2020 ước đạt 43,5 triệu tấn thóc, trong đó vụ Đông xuân sản lượng ước đạt 20,2 triệu tấn thóc, sản lượng vùng ĐBSCL ước đạt 10,8 triệu tấn.

Về nhu cầu tiêu dùng, dự trữ, Bộ NN&PTNT dự báo nhu cầu tiêu thụ trong nước năm 2020 đã bao gồm dự trữ là 29,96 triệu tấn thóc. 

Cụ thể, tiêu thụ của người dân là 14,26 triệu tấn, phục vụ chăn nuôi 3,4 triệu tấn, phục vụ chế biến là 7,5 triệu tấn, dùng làm giống và giống dự phòng 1 triệu tấn và dự trữ trong nước 3,8 triệu tấn.

Theo tính toán của Bộ Công Thương, lượng thóc còn dư để xuất khẩu khoảng 13,5 triệu tấn, tương đương 6,5-6,7 triệu tấn gạo.

Việt Nam còn dư 6,7 triệu tấn gạo, Bộ Công Thương đề xuất cho tiếp tục xuất khẩu 5
Sản xuất lúa của Việt Nam năm 2020 ước đạt 43,5 triệu tấn thóc. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Được biết, những tính toán của Bộ Công Thương đưa ra trong bối cảnh hạn mặn gay gắt đang hoành hành tại ĐBSCL. Đồng thời, dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp trên thế giới. 

Ở việt Nam, từ 0h hôm nay (1/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có Chỉ thị “cách ly toàn xã hội” và chính thức quyết định “Công bố dịch trên toàn quốc”.

Xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng 4/2020

Căn cứ vào tình hình sản xuất và kết quả rà soát, Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng Chính phủ “trong thời gian tới cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo nhưng phải kiểm soát chặt số lượng xuất khẩu theo từng tháng, trước mắt là tháng 4, tháng 5/2020”.

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu an ninh lương thực trong tháng 4, tháng 5 sẽ mua vào 300.000 tấn gạo và giữ lại thêm 400.000 tấn gạo để dự phòng.

Việt Nam còn dư 6,7 triệu tấn gạo, Bộ Công Thương đề xuất cho tiếp tục xuất khẩu
Bộ Công thương đề xuất cho xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng 4/2020. (Ảnh qua dantri.com.vn)

Lượng gạo xuất khẩu dự kiến trong tháng 4, tháng 5/2020 vào khoảng 800.000 tấn, trước mắt trong tháng 4 cho phép xuất khẩu 400.000 tấn. 

Vào tuần cuối cùng tháng 4, căn cứ diễn biến dịch virus Vũ Hán (Covid-19) và báo cáo của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định phương hướng điều hành xuất khẩu gạo tháng 5.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo vấn đề xuất khẩu gạo trước ngày 5/4

Chiều qua 31/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về an ninh lương thực.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Xuân Phúc yêu cầu phải bảo đảm lương thực cho 100 triệu dân, không chỉ đủ ăn mà còn dự trữ, đảm bảo về số lượng, chất lượng, bảo đảm giá cả cho người nông dân, cấm đầu cơ tích trữ nâng giá.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương có văn bản chính thức (có ý kiến của một số bộ liên quan) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề xuất khẩu gạo trước ngày 5/4, đảm bảo nguyên tắc đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước trong mọi tình huống.

Việt Nam còn dư 6,7 triệu tấn gạo, Bộ Công Thương đề xuất cho tiếp tục xuất khẩu 4
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về an ninh lương thực chiều 31/3. (Ảnh qua m.vov.vn)

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT, các cơ quan chức năng cũng như các địa phương trong cả nước chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa nước. Những vùng có năng suất cao, chất lượng tốt, đẩy mạnh xuất khẩu lương thực, “không phải bế quan tỏa cảng”.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 23/3, Bộ Công Thương đề xuất tạm hoãn xuất khẩu gạo tới cuối tháng 5 để đảm bảo an ninh lương thực. Đề xuất này sau đó được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận. Tuy nhiên chỉ một ngày sau, Bộ này lại đề nghị Thủ tướng cho tiếp tục xuất khẩu gạo. 

Giải thích về lý do thay đổi, Thứ trưởng Công Thương, ông Trần Quốc Khánh cho biết, do có độ vênh số liệu gạo dự trữ, nhất là sản lượng lúa vụ Đông Xuân tại ĐBSCL trong doanh nghiệp, người dân so với số liệu của Bộ,… nên cần tính toán lại.

Từ Nguyên (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

Ad will display in 09 seconds

Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

    Những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

  • Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

    Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

    Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

x