Việt Nam có khu dự trữ sinh quyển thế giới mới

10/02/15, 07:30 Việt Nam

Ngày 19/5, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc (UNESCO) đã công nhận Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai trở thành khu dự trữ sinh quyển thứ 8 của Việt Nam, đồng thời là thứ 580 của thế giới.

UNESCO vừa công nhận Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai là khu dụ dữ sinh quyển thứ 8 của Việt Nam. Ảnh minh họa.

Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai có diện tích 966.500 ha (tương đương 9.665 km2) – nằm trên địa phận của 5 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước và Đắk Nông. Khu dữ trữ sinh quyển này gồm vùng lõi có diện tích 169.000 ha, vùng đệm có diện tích 350.000 ha và vùng chuyển tiếp có diện tích 448.000 ha.

Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai là “ngôi nhà” của hơn 1.400 loài thực vật và 1.700 loài động vật. Các nhà khoa học đánh giá khu dự trữ sinh quyển này là “phòng thí nghiệm ngoài trời” lý tưởng để họ tiến hành các nghiên cứu khoa học, cũng như đưa ra những đề xuất mới về bảo tồn và phát triển nơi đây.

7 khu dự trự sinh quyển (KDTSQ) khác của Việt Nam được UNESCO công nhận là KDTSQ rừng ngập mặn Cần Giờ (gần phía nam TP. Hồ Chí Minh), KDTSQ đảo cát Bà (phía bắc hải Phòng), KDTSQ vườn quốc gia Cát Tiên (nằm ở phía bắc TP. Hồ Chí Minh), KDTSQ Kiên Giang, KDTSQ đồng bằng sông Hồng (gần thủ đô Hà Nội), KDTSQ miền tây Nghệ An và KDTSQ mũi Cà Mau.

Thiên Nhiên


“Cho đến giờ phút này chưa có cơ sở khoa học nào để kết luận rằng nguyên nhân gây cháy nổ động cơ ô tô, xe máy là do xăng, dầu”, ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, khẳng định.

Những hình ảnh mới được công bố cho thấy “thảm kịch” của động vật hoang dã, chủ yếu là rùa biển sau vụ thảm họa tràn dầu Deepwater Horizon năm 2010 ở vịnh Mexico, Mỹ.

Một loài gấu hoàn toàn mới cùng họ với loài gấu trúc lớn Trung Quốc đã được các nhà khoa học phát hiện tại Tây Ban Nha.

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x