Video: Kinh ngạc robot tí hon như phim viễn tưởng

09/06/15, 06:00 Tin Tổng Hợp

Một người máy tí hon được tạo theo phong cách origami (gấp giấy Nhật Bản) có thể tự gấp, di chuyển, leo trèo, bơi lội, mang đồ vật nặng gấp đôi trọng lượng của nó.

Đây là một robot tí hon do các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu MIT và TU Munich, Đức phát minh.

Con robot có kích trọng lượng 0,31g và cao 1,6cm này có thể tự lắp ghép, di chuyển trên mọi địa hình, thậm chí có thể bơi trong nước, mang vác đồ vật nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể, trèo lên dốc, đào vật… mà không cần đến nguồn điện hay nhiên liệu nào.

Robot tí hon có kích thước 1,6cm, nặng 0,31g.

Robot tí hon tự hoạt động hết sức thông minh.

Sản phẩm được tạo ra từ nhựa PVC và các mảnh nam châm nhỏ xíu, có thể hòa tan được trong acetone.

Việc tự lắp ráp và động cơ đẩy của robot tí hon được thực hiện hết sức thông minh. Tấm PVC được cắt bằng laser có kết cấu theo dạng mảnh gập, giúp chúng tự gấp lại bằng lực hút của các mảnh nam châm tí hon chỉ trong vài phút khi được đặt trên một vật liệu làm nóng.

Cấu tạo và cách hoạt động của robot tí hon.

Robot mini tự gấp và di chuyển sau khi được đặt trên một bề mặt được hâm nóng.

Ý tưởng về công nghệ độc đáo trên từng được phát triển từ năm 2012 nhưng gần đây mới được giới thiệu tại Hội nghị quốc tế người máy và tự động IEEE ở Seatlle, Mỹ.

Các nhà khoa học tham gia phát minh và sáng tạo robot tí hon siêu đẳng này gồm Shuhei Miyashita, Steven Guitron, Marvin Ludersdorfer, Cynthia R. Sung và Daniela Rus.

Nó có thể mang vật có trọng lượng lớn gấp đôi trọng lượng cơ thể.

Cấu tạo của robot tí hon.

Kinh ngạc trước sản phẩm người máy tí hon.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x