Video: Du khách Trung Quốc “thô lỗ” với chị bán chuối dạo Đà Nẵng

05/07/16, 09:38 Tin Tổng Hợp

Hôm 4/7, trên mạng xuất hiện video quay lại cảnh một nhóm du khách Trung Quốc cư xử thiếu văn hóa với chị bán hàng rong trên đường Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng, khiến người xem bức xúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái (hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, sống tại Đà Nẵng) là người quay lại đoạn video trên.

Theo ông Khoái, sự việc xảy ra vào lúc 8h20 ngày 4/7. Lúc này nhóm khách người Trung Quốc đã gọi chị bán chuối ngang đường Phan Chu Trinh để mua một nải chuối.

Nhạc sĩ này kể lại, khách Trung Quốc vừa bẻ, vừa ăn rồi ném vỏ vào giỏ chị bán chuối mà không hỏi giá cả. Khi người bán hàng rong nói giá 40.000 đồng, người đàn ông áo trắng đưa tiền nhân dân tệ nhưng chị từ chối.

Chứng kiến vụ việc, ông Khoái nói với du khách rằng ở đây không dùng tiền này. Sau đó, người đàn ông Trung Quốc mới đưa ra tờ 50.000 đồng tiền Việt. Khi chị bán chuối trả lại 10.000 đồng thì nhóm khách Trung Quốc tỏ vẻ giận dữ và yêu cầu giữ người phụ nữ lại.

Nhạc sĩ cố gắng giải thích với nhóm khách Trung Quốc rằng giá nải chuối là 40.000 đồng, nên khi khách đưa 50.000 đồng thì chị trả lại 10.000 đồng là đúng. Nhưng người đàn ông Trung Quốc mặc áo trắng giật nón, không cho chị bán chuối bước đi.

Cuop_chuoi
Người bán hàng rong trên góc đường Phan Châu Trinh bị nhóm khách du lịch Trung Quốc gây rối sau khi chị trả lại 10.000 đồng. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh trong clip được nhạc sĩ quay lại thể hiện nhóm khách Trung Quốc vây quanh người phụ nữ, ấn gánh chuối xuống đất. Sau một lúc tranh cãi, nhóm người này mới rời đi.

Khi chị bán chuối gánh hàng đi, một khách Trung Quốc với theo bẻ một trái chuối trong nải còn nguyên. Sau khi những hình ảnh và clip trên được đăng lên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra bức xúc với những hành động thiếu văn minh của nhóm du khách.

Liên quan tới vụ việc, chiều 4/7, công an thành phố Đà Nẵng đã tới làm việc với nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái để nắm thêm thông tin về vụ nhóm du khách Trung Quốc cư xử thiếu văn hóa với chị bán chuối dạo.

Thượng tá Phạm Can, Phó trưởng Công an quận Hải Châu thuộc thành phố Đà Nẵng cho hay, “chúng tôi sẽ xem câu chuyện cụ thể rồi mới có thể có kết luận về vụ việc”.

Đại tá Trần Hữu Do – Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72 – Công an TP Đà Nẵng) cho biết, ông cũng mới nghe thông tin vụ việc này qua trang mạng xã hội chứ chưa có báo cáo cụ thể. “Vụ việc này thì công an quận thụ lý. Nếu có rắc rối liên quan tới thủ tục xuất nhập cảnh mà phía công an quận yêu cầu chúng tôi sẽ phối hợp”.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x