Video: Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế chìm trong biển nước, người và xe bị cuốn trôi

15/10/22, 03:20 Việt Nam

Những dòng nước dữ chảy xiết, cuốn theo cả người và tài sản. Nước dâng lên nhanh, tràn cả vào trong nhà khiến nhiều người trở tay không kịp. Trên mạng, nhiều người dân kêu cứu, khẩn thiết tìm sự giúp đỡ vì mắc kẹt giữa những dòng nước.

Đáng lo, những người bị kẹt lại chủ yếu là người già và trẻ em. 

Đây là những gì diễn ra vào khuya 14/10/2022 tại nhiều nơi ở Đà Nẵng và Quảng Nam. 

Một người dân phải bám vào dây thừng, cố gắng xoay sở để thoát khỏi dòng nước lũ ở phường Liên Chiểu. (Ảnh: Zing)

Theo báo Thanh Niên, vào tối 14/10, dù đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng bão số 5 (tên quốc tế là Sơn Ca) vẫn gây mưa lớn khắp Miền Trung. Nhiều tuyến phố tại Quảng Nam và Đà Nẵng chìm trong biển nước. 

Trên mạng xã hội, nhiều người dân cho biết, ngay cả đợt bão số 4 Noru quét qua Đà Nẵng vừa qua, họ cũng không gặp phải cảnh tượng này. 

Trận mưa lớn kỷ lục tại Đà Nẵng đã khiến nhiều người dân bị mắc kẹt. (Ảnh: Zing)
Nước ngập mũi ôtô tại một căn nhà quận Hải Châu, Đà Nẵng. (Ảnh: Vnexpress)

Tại TP. Đà Nẵng, chỉ trong 2 giờ từ 18 giờ đến 20 giờ (14/10/2022), lượng mưa đo được là 266,8mm. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, để đảm bảo an toàn điện, công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã dừng cung cấp điện đến 152.000 khách hàng. 

Video: Đà Nẵng chìm trong biển nước, người và xe bị cuốn trôi.

Theo ghi nhận của báo Vnexpress, lúc 23 giờ 40 phút tối 14/10, nhiều người dân ở Đà Nẵng phải sơ tán trong đêm. 

Đến 23 giờ 50 phút, trời đã ngớt mưa nhưng đường phố Đà Nẵng vẫn ngập sâu. Những tuyến đường hướng ra biển nước chảy xiết, do nước thoát theo hướng này. 

Nhận định còn nhiều người dân ở vùng thấp trũng còn mắc kẹt, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh chỉ đạo lực lượng cứu hộ nhanh chóng sử dụng phương tiện cứu hộ tiếp cận…

Người dân di tản trong đêm trên đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê.
Nhóm 5 sinh viên giúp người dân qua đường ngập sâu tại nút giao Xô Viết Nghệ Tĩnh giao Lê Thanh Nghị. (Ảnh: Vnexpress)
Nhiều ôtô chìm trong biển nước, độ ngập ở nhiều tuyến phố có thể lên 0,5 – 1m. (Ảnh: Zing)

Hàng loạt tuyến phố Thừa Thiên Huế ngập sâu

Ghi nhận lúc 23 giờ 20 phút (14/10/2022) tại Thừa Thiên Huế, do mưa lớn kéo dài nhiều giờ kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường trung tâm ở TP. Huế như Bà Triệu, Nguyễn Công Trứ, Tố Hữu; đường ở kinh thành Huế như Lê Thánh Tôn, Ngô Đức Kế, Nhật Lê bị ngập sâu. Người dân bì bõm dắt xe máy trong đêm tối.

Tuyến quốc lộ 1 đi qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, ngập sâu hơn nửa mét. Trong đêm tối, lực lượng chức năng túc trực để hỗ trợ phương tiện và người dân. Một số người dân ở xã Lộc Sơn bị mắc kẹt khi nước lũ dâng cao cũng được di tản đến nơi an toàn.

Nhiều tuyến đường ở TP. Huế ngập đêm 14/10. (Ảnh: Vnexpress)

Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng sẽ tiếp tục mưa lớn 

Theo Trung Tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự kiến khoảng 4 giờ sáng 15/10, áp thấp đổ bộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi, sức gió mạnh cấp 6 – 7. Hoàn lưu trước bão gây mưa đặc biệt lớn ở Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng.

Dự báo từ chiều tối 14/10 đến chiều tôi 16/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ đêm 14/10 đến hết ngày 16/10 ở Quảng Bình 100-250mm; Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 200 – 300mm, có nơi trên 400mm. Các tỉnh lân cận là Quảng Ngãi, Kon Tum 40 – 70mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài khơi Trung Bộ (gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) sóng biển cao 3 – 5 m; ven bờ từ Quảng Trị đến Phú Yên sóng cao 2 – 4m. Người dân ven biển từ Thừa Thiên – Huế đến Phú Yên cần đề phòng triều cường kết hợp với nước dâng và sóng lớn gây ngập vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển.

Như vậy kể từ khi bão Noru đổ bộ vào Đà Nẵng – Quảng Nam sớm 28/9, miền Trung trải qua 3 đợt mưa. Mưa do hoàn lưu bão Noru mở rộng tới Nghệ An, Hà Tĩnh, gây ngập 13/21 huyện thị ở Nghệ An, lũ quét ở huyện Kỳ Sơn. 

Từ ngày 9 đến 12/10, miền Trung hứng đợt mưa do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và nay là mưa do áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Sơn Ca.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x