Vì sao Bạc Hy Lai không bị xử tử hình?

13/03/16, 14:50 Trung Quốc

Trong phần “Chống tham nhũng là bộ phận chiến lược quan trọng để thực hiện giấc mơ Trung Hoa”, ông Yuri Petrovsky đã kể lại sự kiện chính biến trước Đại hội 18 ĐCSTQ năm 2012 do Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang cùng Giang Trạch Dân thực hiện nhưng thất bại.

4392b0
Bạc Hy Lai là một trong những nhân vật chủ chốt, điều hành hệ thống kinh doanh nội tạng của những tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

Ngày 29/2, tờ “Thời báo Học tập” của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc đăng bài viết “Tập Cận Bình: Con đường thực hiện giấc mơ Trung Hoa” của nhà văn viết tiểu sử nổi tiếng người Nga Yuri Petrovsky, theo đó bài viết có liên quan đến vụ án Bạc Hy Lai.

Trong phần “Chống tham nhũng là bộ phận chiến lược quan trọng để thực hiện giấc mơ Trung Hoa”, ông Yuri Petrovsky đã kể lại sự kiện chính biến trước Đại hội 18 ĐCSTQ năm 2012 nhưng bất thành của phe phái Giang Trạch Dân.

Ngày 28/1/2012, Vương Lập Quân (Sở trưởng Công an Trùng Khánh, người được Bạc Hy Lai trọng dụng nhiều năm) đã đưa ra những chứng cứ gây tổn hại nghiêm trọng danh dự của Cốc Khai Lai, vợ Bạc Hy Lai. Sự việc này làm Bạc Hy Lai không vui. Cho rằng Vương Lập Quân muốn giở trò nên khi gặp, Bạc đã đánh  Vương một bạt tai.

Từ đây, Vương Lập Quân biết là mình phải tìm thế lực ủng hộ, để chống lại Bạc Hy Lai.

Sau khi suy tính, Vương Lập Quân quyết định chạy trốn vào Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, sau đó nhờ hỗ trợ từ Bắc Kinh, Vương được hộ tống đưa đi, thoát khỏi bàn tay của Bạc Hy Lai.

Sự kiện Vương Lập Quân đã phơi bày toàn bộ những hành vi tham ô của Bạc Hy Lai, nhưng Bạc với tính cách ương bướng vẫn kiên quyết không thừa nhận tội.

Bo-Xilai_bg-620x349
Bạc Hy Lại tại phiên tòa xét xử tội danh tham ô của ông

Theo bài viết, sự kiện Bạc Hy Lai cho thấy thực trạng tham ô của quan trường Trung Quốc đã đến mức báo động, uy hiếp ổn định xã hội Trung Quốc và tình hình an ninh quốc gia.

Qua đó, ông Yuri Petrovsky cho rằng, việc Bạc Hy Lai không bị xử tử hình là có nguyên nhân sâu xa.

Ông Yuri Petrovsky phân tích:

“Vấn đề ông Bạc Hy Lai là do lãnh đạo khóa trước gây ra, nếu hiện nay xử tội tử hình Bạc Hy Lai thì sẽ có vô số tham quan trong toàn hệ thống cực kỳ bất an, sẽ gây những chuyển biến rất xấu cho cục diện ổn định trong Đảng và gây mất an toàn quốc gia”.

Ngay trước thềm “lưỡng hội” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin về tác phẩm của nhà văn người Nga Yuri Petrovsky.

Điều này cho thấy họ đang đặt câu hỏi về nguyên nhân nào khiến Bạc Hy Lai không bị tử hình, Bạc đáng lẽ phải sớm bị xử tử từ sớm và dân chúng đang quan tâm đến việc này.

Từ đầu năm đến nay, Tập Cận Bình đã nhiều lần ám chỉ tội “âm mưu chính biến” của phe cánh Giang Trạch Dân.

Sau chuyến thị sát đầu tiên trong năm mới ở Trùng Khánh lại có thêm nhiều thông tin mới liên quan đến vụ án Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, đặc biệt là vấn đề những tội trạng lâu nay bị che giấu có thể sẽ được đưa ra ánh sáng.

Năm 2016, sau khi cuốn sách “Tập Cận Bình phân tích về nguyên tắc và kỷ luật trong Đảng” được phát hành rộng rãi trên toàn quốc, truyền thông Trung Quốc đã tập trung mổ xẻ về cách nói “Thái thượng hoàng” của Tập Cận Bình trong một cuộc họp nội bộ được ghi trong sách.

Ngày 28/1, Thời báo New York dẫn lại ý kiến của một chuyên gia cho biết, vấn đề “hoạt động ngầm, gây chia rẽ trong Đảng” mà Tập lên án Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang trong cuốn sách thực ra chính là chỉ hoạt động “chính biến”, việc Tập công khai đưa ra như vậy cho thấy vấn đề rất nghiêm trọng.

Trong buổi “Hội ngộ Đời sống dân chủ” vào cuối năm 2015, Tập Cận Bình đã đề cập các vụ án Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch.

Ngày 14/1, trong Hội nghị Toàn thể Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại thấy xuất hiện những ngôn từ hiếm thấy: “Điều tra án Chu Vĩnh Khang và Lệnh Kế Hoạch để diệt trừ hiểm họa ngầm nghiêm trọng trong Đảng”.

Sau sự cố chạy vào Lãnh sự quán Mỹ năm 2012, âm mưu hạ bệ Tập Cận Bình của tập đoàn phái Giang đã lan truyền rộng khắp truyền thông quốc tế, theo đó là những phân tích về Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, thế lực phía sau giật dây âm mưu chính biến của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang.

Những phân tích cho rằng, thế lực phái Giang vì bức hại Pháp Luân Công, gây ra tội ác tày trời, có nguy cơ đối diện với việc bị thanh trừng. Vì thế ngay từ năm 2008, phe này đã có kế hoạch chính biến.

Theo kế hoạch này thì Bạc Hy Lai sẽ tạm thay thế vị trí của Chu Vĩnh Khang, tiếp đến tập hợp lực lượng phái Giang trong quân đội để giành vị trí quyền lực cao nhất từ tay Tập Cận Bình ngay trong thời gian diễn ra “lưỡng hội” sau Đại hội 18, nhưng sự cố Vương Lập Quân đã khiến kế hoạch bị sụp đổ.

188
Thế lực phái Giang vì bức hại Pháp Luân Công, gây ra tội ác tày trời, có nguy cơ đối diện với việc bị thanh trừng. Vì thế ngay từ năm 2008, phe này đã có kế hoạch chính biến.

Chuyến công du đầu tiên trong năm mới năm nay của Tập Cận Bình là đến Trùng Khánh (ngày 4/1). Ngay sau đó, ngày 7/1, Phó Chủ nhiệm Ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc ở Trùng Khánh là Đàm Thê Vĩ bị tuyên án 12 năm tù; ngày 18/1, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cơ điện Trùng Khánh là Liêu Thiệu Hoa bị điều tra; ngày 20/1, Phó Thanh tra quận Hợp Xuyên – Trùng Khánh là Mâu Thiếu Luân bị điều tra.

Ngày 2/2, truyền thông lật lại vấn đề cuốn sách “Điều tra quân nhà Mã ” (chỉ đội điền kinh tỉnh Liêu Ninh do Mã Tuấn Nhân huấn luyện) của nhà văn Triệu Du xuất bản năm 1998, có phần nội dung bị cắt bỏ vì tố cáo chuyện dùng doping trong thể thao của quân nhà Mã.

Sau 17 năm, phần nội dung bị cắt bỏ này đã được đưa ra ánh sáng. Giới truyền thông Đại Lục nhắc lại chuyện thời đó, sau khi sách “Điều tra quân nhà Mã” xuất bản, tỉnh Liêu Ninh đã điều động toàn hệ thống chính trị công kích nhà văn Triệu Du; câu chuyện liên quan đến bà Cốc Khai Lai (vợ Bạc Hy Lai, khi đó là Bí thư Đại Liên) không chỉ lên tiếng bênh vực Mã Tuấn Nhân mà còn viết sách “Tôi đi kiện và ông Mã Tuấn Nhân”. Ngoài ra, truyền thông Đại Lục còn đặc biệt nhắc đến sự kiện Giang Trạch Dân từng đi thăm quân nhà Mã.

Cùng ngày, phóng viên Khương Duy Bình đã có bài viết trên Đài Á châu Tự do (VOA) cho biết, ngày 29/1 Tòa án Tối cao ở Trùng Khánh đã xử lại vụ án Bành Trị Dân và Tăng Trí Cường. Vụ án này vốn là do Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân thanh trừng những doanh nhân dám chống đối.

Ngoài ra, cùng lúc nhiều thông tin bất lợi liên quan đến vụ chính biến của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang cũng được chia sẻ rộng rãi trên trang Baidu.

Nhà bình luận thời sự Tạ Thiên Kỳ cho rằng:

Những động thái của ông Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn trước và sau thềm năm mới 2016 liên quan đến tập đoàn Phái Giang (tân Tứ nhân bang: Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Từ Tài Hậu) cho thấy những tín hiệu sẽ đưa ra công khai vấn đề chính biến của tập đoàn phái Giang, theo đó nhiều tội trạng trước đây bị che giấu như thanh trừng những người chống đối và mổ sống cướp tạng của học viên Pháp Luân Công có thể sẽ được đưa ra công khai”.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x