Ukraine: Phe ly khai tiến gần Mariupol

24/02/15, 22:40 Tin Tổng Hợp

Bộ Tham mưu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng hôm 24-2 khẳng định họ đã nắm quyền kiểm soát 2 ngôi làng Pishevik và Pavlopol kế cận TP Mariupol, miền Đông Ukraine. Chính quyền Kiev cho rằng phe ly khai thân Moscow đang củng cố lực lượng gần Mariupol và toan tính tấn công Shyrokyne, phía Đông TP này. Một ngày trước, Thứ trưởng Quốc phòng DPR Eduard Basurin nhận định tình hình chung quanh Mariupol là không thể đoán trước được.

Trong khi đó, trang tin Newsru cho biết cả DPR và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ra xa chiến tuyến 50 km vào sáng 24-2. Ông Basurin thông báo 96 đơn vị vũ khí, trong đó có pháo 122 mm, được kéo về Debaltseve, Gorlovka, Donetsk và Telmanovo, đồng thời nhấn mạnh hoạt động này sẽ kéo dài trong vòng 12 ngày.

Ngược lại, chính phủ Ukraine tiếp tục khẳng định không thể rút vũ khí ra khỏi khu vực chiến sự ở Donbass vì phe ly khai không ngừng bắn phá vị trí đóng quân của họ. Người phát ngôn Bộ Tham mưu chiến dịch “chống khủng bố”, ông Anatoly Stelmakh, tố phe ly khai trong đêm 23-2 đã bắn phá 12 lần, trong khi Bộ Quốc phòng DPR cáo buộc quân chính phủ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 10 lần cũng trong khoảng thời gian này.

Phe ly khai ở Đông Ukraine khẳng định đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ra xa chiến tuyếnẢnh: NEWSRU

Giữa bối cảnh chiến sự như thế, theo Interfax, lãnh đạo LPR ngày 24-2 kêu gọi nhanh chóng triệu tập cuộc họp nhóm tiếp xúc ở Minsk – Belarus, bàn việc thực hiện các điều khoản còn lại của Thỏa thuận Minsk. Cùng ngày, Сhủ tịch Duma quốc gia Nga Sergei Naryshkin đề nghị tổ chức cuộc tư vấn quốc hội “theo thể thức Normandy” để bảo đảm việc thực hiện Thỏa thuận Minsk.

Đây cũng là đề tài thảo luận tại hội nghị giữa các ngoại trưởng Ukraine, Nga, Pháp và Đức ở Paris – Pháp trong ngày 24-2. Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin tuyên bố ông có ý định đề xuất việc triển khai một lực lượng quốc tế ở Donbass tại cuộc gặp. Theo ông, sáng kiến này không hủy bỏ Thỏa thuận Minsk mà là công cụ giúp thực thi nó. Trước đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã bàn với ông Klimkin về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực xung đột ở Đông Ukraine.

Lục San

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x