Tỷ phú Marc Andreessen bàn về nền kinh tế rẽ đôi của Mỹ hiện nay

07/10/16, 16:00 Kinh tế

Marc Andreessen, nhà đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon đã có một cuộc phỏng vấn dài với kênh VOX về trí thông minh nhân tạo, nhưng phần thú vị nhất lại là chuyện về: Nền kinh tế rẽ đôi của Mỹ hiện nay.

Kết quả hình ảnh cho marc andreessen
Marc Andreessen. (Ảnh: Internet)

Ở thung lũng công nghệ Silicon, các công ty đang hoạt động khá tốt. Điển hình là mức lương của các kỹ sư công nghệ khá cao, giá nhà đất tăng vọt, các cần cẩu đang xây dựng ở khắp nơi. Trong khi 5 công ty có giá trị nhất nước Mỹ đều ở đây như: Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, và Facebook.

Nhưng ở nhiều nơi khác, tiền lương lại trì trệ, công ăn việc làm tốt khan hiếm, và thu nhập của người dân đang bị ăn mòn bởi giá cả thị trường tăng mạnh.

Nhìn chung, tốc độ kinh tế đang tăng trưởng chậm chạp và lãi suất tiến gần đến 0, thấp nhất trong 8 năm gần đây. Điều gì đang diễn ra?

Andreessen lập luận rằng, thực sự có 2 nền kinh tế song song đang tồn tại trên đất nước này. Và một bên hoạt động kém đang kéo tất cả mọi thứ khác đi xuống.

Giá cả sản phẩm của một số ngành công nghiệp như thiết bị điện tử, máy tính, thực phẩm và công nghệ thông tin đang giảm chóng mặt. Nhiều người đổ lỗi cho sự trì trệ này là do những cải cách cơ cấu gần đây đã khiến cho họ mất việc.

Nhưng Andreessen chỉ ra, giá cả đang tăng nhanh ở một số lĩnh vực, chủ yếu là chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Ông tin rằng sự thay đổi này đã làm những đổi mới công nghệ trở thành vô dụng và làm cho toàn bộ nên kinh tế trở nên chậm chạp.

college graduates
Giá cả đang tăng nhanh ở lĩnh vực giáo dục. (Ảnh: Internet)

Tại sao lại có sự thay đổi này? Ông cho rằng:

“Bạn sẽ thấy có những tập đoàn độc quyền, những thị trường đã được chính phủ ấn định giá. Chính phủ sẽ bơm vốn để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những thị trường này. Nhưng đó là những thị trường không co giãn, các khoản trợ cấp chỉ làm cho nó đắt giá hơn so với những thị trường khác. Và đó là những gì đang xảy ra với các trường đại học”.

Vì vậy theo quan điểm của Andreessen, để giải quyết vấn đề này cần phải thiết lập các thị trường tự do bằng cách loại bỏ các biến dạng mà chính phủ đã gây ra cho thị trường. Sau đó, ổn định giá sẽ đưa tất cả cùng phát triển.

Ông cũng không đồng ý rằng việc tăng tự động hóa sẽ giết chết công việc. Thay vào đó, ông nghĩ rằng nó sẽ làm tăng nhu cầu cung cấp những dịch vụ chất lượng mà máy móc không thể làm. Ví dụ như: Ngày càng có nhiều nhân viên bán lẻ và giao dịch viên ngân hàng hơn mặc dù ngành công nghiêp này ngày càng tự động hóa hơn.

Hoàng An

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x