“Twitter ơi, hãy về với đội của Google!”

04/08/15, 23:00 Tin Tổng Hợp

“Google nên mua Twitter để đối phó với Facebook, mua Spotify để chống lại Apple, và mua Slack nhằm chống lại Microsoft” – Jason Stein, CEO của Laundry Service viết trên Twitter.

Twitter hiện đang là một mạng xã hội đang trên đà thoái trào, và đang được dự đoán sẽ có một tương lai hết sức ảm đạm và khó lường nếu cứ tiếp tục theo diễn biến hiện nay.

Với mức tăng trưởng chậm chạp về số lượng người sử dụng, đội ngũ điều hành không ổn định, quả thực viễn cảnh CEO Jack Dorsey có thể vực dậy Twitter trở về thời hoàng kim cách đây vài năm có lẽ sẽ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

Dorsey là nhà đồng sáng lập nên mạng xã hội Twitter. Trong quá trình phát triển “chú chim xanh” này, Dorsey còn đang nuôi hoài bão với một đứa con tinh thần khác – dịch vụ thanh toán thẻ qua thiết bị di động Square. Những tưởng tham vọng trở thành “Steve Jobs thứ 2” của tỷ phú trẻ này sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực, thế nhưng với Twitter hiện nay, tình hình lại ngày một trở nên khó khăn và bất khả thi hơn.

Liệu Twitter sẽ làm sống lại giấc mơ mạng xã hội của Google thay cho Google+ đang dần chết yểu?

Nhìn chung, mô hình phát triển này khởi đầu từ việc mua lại YouTube, nơi Google đã phải chi một khoản khổng lồ để có thể “nhúng tay” vào phần lớn các dịch vụ và vận hành như một thực thể độc lập. Với mô trường lý tưởng đó, hiện YouTube vẫn đang không ngừng lớn mạnh dưới trướng Google.

Không thể phủ nhận một kế hoạch hoàn hảo tương tự sẽ sớm tìm đến Twitter. Google rõ ràng chẳng có lý do gì để không mua lại Twitter, hỗ trợ và phát triển mạng xã hội này tới mức Google+ chưa từng… mơ đến.

Hiện đang có một vài ý kiến cho rằng Apple, Microsoft hay Facebook cũng có những tiềm năng nhất định để chiếm lấy Twitter, tuy nhiên nếu xét kỹ, không một đại diện nào có khả năng “nẫng tay trên” miếng mồi béo bở này của Google.

Thứ nhất, Apple vẫn đang gặp khó khăn để chen chân vào thế giới mạng xã hội và các dịch vụ trực tuyến nói chung. Chính vì thế, đây sẽ không phải một cơ hội “đất lành chim đậu” cho “chú chim xanh” Twitter, vốn sở hữu hệ thống nội dung đồ sộ do chính người dùng tạo ra. Thêm vào đó, cách đây 3 năm, Microsoft đã bắt đầu theo đuổi một mục tiêu và lợi ích khác khi mua lại mạng xã hội Yammer – vốn sở hữu nhiều điểm tương đồng với Twitter như độ ngắn của các tin nhắn.

Thông tin Google sẽ mua lại Twitter hiện đang tràn ngập trên mạng.

Trong ba cái tên được nhắc tới, Facebook mới là kẻ hoàn toàn không cần tới sự có mặt của Twitter, bởi nó gần như… vô dụng trong việc bành trướng thế lực cho “gã khổng lồ” Facebook. Về phần Facebook mà nói, các đối tác hiện có của nó đang thay nhau hỗ trợ hết sức đắc lực cho mạng xã hội này. Đơn cử như Instagram cung cấp cho nó một mạng lưới xã hội trao đổi hình ảnh dông đảo, WhatsApp hỗ trợ Facebook về mảng tin nhắn, hay Oculus giúp mở ra một triển vọng mới với thực tế ảo. Trong khi đó, Twitter lại hầu như không có giá trị khai thác đáng kể nào cho Facebook hiện nay.

Ngược lại, Google đang có tham vọng không thể phủ nhận trong việc bước sâu hơn vào thế giới mạng xã hội, khi Google+ đã… chìm nghỉm trước đó từ lâu. Nếu trở thành một công ty con dưới trướng Google, Twitter sẽ thu về một sự ổn định cần thiết về nhiều mặt, ít nhất là về vốn duy trì. Về mặt sản phẩm, hơn ai hết, Twitter tự hiểu rõ mình cần phải làm những gì. Tuy nhiên, hiện công ty này đang phải đối mặt với áp lực không hề nhỏ đến từ sức ép tăng doanh thu vô cùng cấp bách từ các cổ đông. Trong khi đó, chẳng ai hiểu biết nhiều về quảng cáo hơn Google, và đây cũng chính là miền đất hứa cho bất kỳ một doanh nghiệp nào đồng ý hợp tác.

“Google nên mua Twitter để đối phó với Facebook, mua Spotify để chống lại Apple, và mua Slack nhằm chống lại Microsoft”

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Twitter vẫn đang khá “khó nhằn” đối với Google, tuy nhiên, nếu cứ với cái đà tụt dốc không phanh như hiện nay, cục diện tình thế cũng như số phận của Twitter hoàn toàn có thể thay đổi nhanh chóng.

Trong phiên báo cáo tài chính của công ty vào tuần trước, giá cổ phiếu của Twitter đã giảm 15% cho dù đang có sự phục hưng. Trong đợt chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng IPO vào tháng 10/2013, cổ phiếu của Twitter được bán với giá 26 USD nhưng bất ngờ tăng đến 45 USD. Kể từ đó, con số này luôn trồi sụt thất thường nhưng vẫn duy trì ở mức trên 30 USD.

Giá cổ phiếu gần nhất của Twitter cũng vừa sụt giảm tới 6,19%.

Điều này sẽ đưa vốn hóa thị trường của Twitter lên khoảng 30 tỷ USD, nhưng nếu công ty này vẫn tiếp diễn tình trạng hoạch định mù mờ như hiện nay, không ai có thể đảm bảo được điều gì sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, vào tuần trước, Dorsey đã không thành công trong việc thuyết phục các nhà đầu tư và các nhà phân tích với lời kêu gọi có thêm thời gian và đánh giá trung thực về sự tăng trưởng của công ty. Có thể thấy, hiện tại vẫn chưa xuất hiện một dự án nổi bật nào đủ khả thi để thắp sáng hy vọng cho Twitter.

Theo bảng cân đối kế toán của Google trong năm nay, “ông lớn” này hiện có hơn 70 tỷ USD tiền mặt, hoàn toàn đủ sức “húp trọn” Twitter với giá 30 tỷ USD. Tuy nhiên, điều này có vẻ rất khó xảy ra. Mặc dù vậy, Jack Dorsey vẫn nên cẩn trọng bởi ngay khi vốn hóa thị trường của Twitter có dấu hiệu bắt đầu giảm, Larry Page sẽ sẵn sàng ra tay bắt “chú chim xanh” Twitter nhốt vào chiếc lồng mạ vàng mang tên Google ngay lập tức.

Tham khảo TheNextWeb

Twitter tăng trưởng chậm, không còn là mạng xã hội hấp dẫn

Twitter tăng trưởng chậm, không còn là mạng xã hội hấp dẫn

Theo GenK

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x