Tương lai của ông Obama, 1 tổng thống sẽ làm gì khi miễn nhiệm?

10/11/16, 17:59 Cuộc sống

Cống hiến cho Quỹ Obama, xuất bản 1 cuốn sách, dành nhiều thời gian cho con gái, trở thành đại sứ Liên Hợp Quốc… Đây chỉ là 1 trong vài sự lựa chọn của ông Obama sau khi hết nhiệm kỳ.

Ông Obama sẽ làm gì sau khi hết nhiệm kỳ vào ngày 20/1/2017 – ngày người kế nhiệm mới sẽ đến Nhà Trắng?

Ông Obama sẽ làm gì sau khi hết nhiệm kỳ vào ngày 20/1/2017 – ngày người kế nhiệm mới sẽ đến Nhà Trắng? Tổng thống Obama còn trẻ, 55 tuổi. Ông là tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên của Hoa Kỳ và tỉ lệ đánh giá dành cho ông ở mức cao 55%, tổng thống Bush rời Nhà Trắng với tỉ lệ đánh giá 33%. Ông ấy đã từng đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và vũ khí hạt nhân, ông cũng không ngừng vận động công bằng xã hội, đẩy mạnh cải cách nhập cư và kiểm soát súng đạn.

Gia đình mới của ông Obama

Gia đình ông Obama sẽ không quay trở lại quê nhà Chicago mà vẫn tiếp tục ở lại Washington DC cho đến năm 2018, đợi cho đến khi cô con gái thứ hai Sasha kết thúc lớp học trung học. Sau năm 2018, ông Obama và phu nhân Michelle có thể sẽ quay trở lại South Side của Chicago, nơi “Trung Tâm Tổng thống Obama” được xây dựng. Trung tâm không chỉ là 1 thư viện, đây sẽ là nơi truyền cảm hứng cho tất cả mọi người cảm nhận những thách thức lớn. Nằm gần Jackson Park, tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Tod Williams Bille Tsien với chi phí có thể lên tới 1 tỷ USD.

Nhà văn Barack Obama?

Ông ấy chắc chắn không phải J.K. Rowling, nhưng 3 cuốn sách: Dreams from My Father (tạm dịch: Những giấc mơ từ cha tôi), The Audacity of Hope (tạm dịch: Hy vọng táo bạo) và Of Thee I Sing (Tôi hát về người) đã thu về 15 triệu Euro sau khi xuất bản.

Một điều chắc chắn, ông sẽ phải cần tận dụng nhiều nguồn lợi nhuận hơn bằng cách xây dựng hình ảnh trước công chúng, trong các cuộc họp hội nghị đặc biệt. Nếu 1 bài phát biểu của cựu Tổng thống Bill Clinton có trị giá tới 200.000 Euro thì 1 bài diễn thuyết của ông Barack Obama sẽ gây bất ngờ với 1 con số ấn tượng 500.000 Euro. Nó được bổ sung thêm vào cùng với nguồn phúc lợi hưu trí dành cho 1 tổng thống của Mỹ là 185.000 Euro/ năm và 135.000 Euro đối với 1 nhân viên thông thường.

Ông Obama đang tìm kiếm 1 công việc mới

Gần đây, diễn viên hài Stephen Colbert đã rất hài hước giúp tổng thống Obama cập nhật sơ yếu lý lịch của mình. “55 tuổi, thời gian khó khăn để bắt đầu lại từ đầu đối với 1 người đàn ông”, diễn viên hài nói. “Tôi không thấy bất kỳ sự thăng cấp nào trong suốt 8 năm qua”.

Bỏ sự hài hước sang 1 bên, hàng loạt cơ hội việc làm dành cho ông Obama. Ông ấy có thể bắt đầu lại sự nghiệp của mình bằng việc trở thành Giáo sư Luật tại Đại học Harvard hoặc Đại học Chicago. “Tôi yêu luật pháp, trí tuệ”, ông Obama nói trong 1 cuộc phỏng vấn với tờ New Yorker. “Tôi yêu dạy. Tôi nhớ lớp học và sinh viên”.

“Tôi yêu dạy. Tôi nhớ lớp học và sinh viên”.

Cũng có người đã từng gợi ý rằng ông có thể trở thành 1 luật sư của Tòa án tối cao, nhưng ông Obama nói rằng ông thà làm 1 cái gì đó ít đòi hỏi. Ngoài ra, ông muốn có thể chạy bộ ít nhất là để giải trí ví như 1 đội bóng rổ, ông nói với tạp chí GQ.

Trở thành 1 đại sứ khí hậu giống như Leonardo Dicaprio

Tất nhiên, ông Obama đủ khả năng để trở thành 1 đại sứ Liên Hợp Quốc về 1 trong những vấn đề ông luôn vận động đó là biến đổi khí hậu.

Trong 1 cuộc hành trình đến Hawaii vào Tháng 9, ông Obama đã nói với tờ New York Times: “Hy vọng của tôi có lẽ là với tư cách 1 cựu tổng thống, tôi có thể có chút ảnh hưởng đến vài người bạn Đảng Cộng hòa của tôi, những người mà tôi nghĩ rằng, cho đến bây giờ, vẫn luôn chống đối lại khoa học. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều phải giải quyết”.

Một nhà vô địch Golf

Obama thường nói đùa với Joe Biden rằng ông sẽ dùng thời gian nghỉ hưu của mình chỉ để chơi golf và đi du lịch với phu nhân Michelle. Vì vậy sẽ không có thung lũng Silicon như giả thuyết của New York Times, không có sự nghiệp thượng nghị sĩ và không giống kỳ nghỉ hưu của George Washington là tới Mount Vernon.

Ông ấy chắc chắn sẽ có 1 vài loại bia hoặc 1 vài loại quả hạnh mà ông ấy thích. Ông ấy sẽ xem hết các tập phim “Game of Thrones” và chơi golf cùng với những người bạn, trong đó có thị trưởng Chicago Rahm Emanuel và Joe Biden. Sau tất cả, sẽ chẳng có gì tốt hơn khi được trở lại làm 1 công dân, sau 8 năm đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Theo LifeGate

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x