Tượng đá giữa ruộng đồng, phong tục hay dấu tích một thời hoàng kim?

16/06/17, 14:54 Tri thức

Bước ra cánh đồng và bắt gặp những bức tượng đá khổng lồ, nhiều người có lẽ sẽ ngạc nhiên tự hỏi về nguồn gốc của chúng. Ai mà ngờ được rằng đó lại là chứng tích của một thời kì hoàng kim trong lịch sử.

Lăng Vĩnh Xương của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận nằm ở Hà Nam là một khu vực rất kiên cố. Tuy nhiên, lăng mộ đó hiện nay cũng đã thành đồng ruộng.

Sư tử, kì lân, ngựa, voi,… là những bức tượng đá mà bất cứ ai đến vùng Hà Nam, Trung Quốc có thể tận mắt thấy. Chúng nằm rải rác xen giữa cánh đồng trồng lúa hoặc rau.

Đó thực tế chính là tàn tích của lăng tẩm triều Tống vốn trước kia rất uy nghiêm lộng lẫy, nhưng vì đạo tặc đào bới, cướp xén mà khu vực này hiện nay trở nên hoang tàn.

Lăng tẩm vua chúa nhà Tống thực tế trước kia rất uy nghiêm, nhưng về sau lại gặp tai nạn hy hữu. Đó là việc Lưu Dự, đại thần triều Tống quy hàng nước Kim và được phong làm vua bù nhìn, đã cùng đồng bọn khai quật và hủy hoại lăng mộ.
Lưu Dự, đại thần triều Tống quy hàng nước Kim và được phong làm vua bù nhìn, đã cùng đồng bọn khai quật và hủy hoại lăng mộ vua Tống, khiến tình cảnh lăng mộ  triều đại này ngày nay trở nên hoang tàn.
vinh xuong lang
Tàn tích còn sót lại của lăng Vĩnh Xương, nơi chôn cất của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận.
Ngoài các bức tượng linh vật, còn có những bức tượng Thần cũng chịu chung cảnh ngộ.

Tàn tích khu lăng mộ còn là chứng tích cho thấy thảm kịch của triều đại Bắc Tống. Khi đạo tặc khai quật và đánh cướp lăng mộ, Tống Triết Tông Triệu Húc còn phải chịu cảnh “phơi thây ngoài đồng”. Thi thể ông bị trộm kéo lê ra khỏi lăng bỏ mặc bên ngoài mấy ngày trời. Phương Đình Thạc thấy vậy chịu không được, bèn lấy áo khoác của mình bọc lại.

Theo Sound of Hope

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x