Từ năm 2020: Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng

02/01/20, 12:01 Chưa phân loại

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – đường sắt. Trong đó, nghị định mới quy định tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe với mức cao nhất lên đến 2 triệu đồng.

Từ năm 2020 Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng-ảnh 2
Sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt tới 2 triệu đồng. (Ảnh minh họa qua dantri.com.vn)

Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 5 của Nghị định: Phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường. 

Cũng hành vi này, Nghị định 46/2016 trước đây chỉ phạt tiền từ 600.000 – 800.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm nếu gây tai nạn giao thông sẽ sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Từ năm 2020 Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng-ảnh 4
Vừa chạy xe máy vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt từ 600.000 – 1.000.000 đồng. (Ảnh minh họa qua zing.vn)

Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy, Nghị định mới xử phạt tiền từ 600.000 – 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

Hành vi này tại Nghị định 46/2016 chỉ phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng. Thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những người thường xuyên sử dụng điện thoại có nguy cơ gặp tai nạn cao gấp 4 lần so với những người tập trung điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Nghị định 100 tăng mức xử phạt tối đa đối với các hành vi uống rượu bia khi lái xe

Từ năm 2020 Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng-ảnh 1
Nghị định mới tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn lái xe. (Ảnh minh họa qua baogiaothong.vn)

Theo nghị định, đối với người điều khiển ôtô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (mức 3) ma túy, nghị định phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) từ 22-24 tháng nếu người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ. 

Đối với người điều khiển môtô, xe máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự môtô và các loại xe tương tự xe máy, sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng và tước quyền sử dụng GPLX từ 22-24 tháng nếu điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 ml/lít khí thở; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ.

Từ năm 2020 Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng-ảnh 5
Phạt tiền từ 6-8 triệu đồng và tước quyền sử dụng GPLX từ 22-24 với xe máy khi nổng độ cồn ở mức quá 80 mg/100ml máu. (Ảnh minh họa qua facebook)

Tại Nghị định 100, người điều khiển xe đạp, xe thô sơ sẽ bị phạt từ 400.000-600.000 đồng nếu điều khiển xe đi vào đường cao tốc, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. 

Từ năm 2020 Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng-ảnh 6
Thi bằng lái xe phải học về rượu, bia…(Ảnh qua baophapluat.vn)

Ngoài ra, thông tư 38 của Bộ GTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2020 buộc học viên phải học nội dung phòng chống tác hại rượu, bia khi tham gia giao thông.

Quy định được áp dụng với những người đăng ký học lái xe từ đầu năm 2020, không áp dụng với những trường hợp học lái xe từ năm 2019 nhưng sang năm 2020 mới thi sát hạch.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x