Chàng trai từng học Bách khoa Hà Nội khởi nghiệp từ việc trồng rau

26/05/17, 09:42 Chưa phân loại

Với sự kiên trì không từ bỏ trước mọi khó khăn, chàng trai 9x từng theo học Đại học Bách khoa Hà Nội đã cho ra đời hệ thống trồng rau thông minh rất tiện lợi và được nhiều khách hàng tin dùng.

Ở nước ngoài hình thức trồng rau thông minh đã phổ biến nhưng tại Việt Nam, xu hướng này còn khá mới mẻ. Trong khi đó, tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan và tỷ lệ ung thư do thực phẩm bấn chiếm khoảng 35% đang khiến người tiêu dùng ngày càng lo ngại trước tình hình sức khỏe của mình.

Hiểu được điều đó, năm 2016, chàng trai 9x Đặng Xuân Trường đã cho ra đời hệ thống trồng cây Hachi, kết hợp giữa nông nghiệp và công nghệ.

Hachi thực chất là phương pháp trồng cây theo hình thức thủy canh, có sử dụng hệ thống đèn LED để chiếu sáng thay thế ánh sáng mặt trời. Hệ thống còn sử dụng các cảm biến, theo dõi điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm sau đó gửi thông tin trực tiếp đến smartphone của người dùng thông qua một ứng dụng đi kèm. Nhờ đó khách hàng có thể dễ dàng điều chỉnh thời gian tưới, lượng nước tưới tự động dù đang ở cơ quan hay đi công tác.

Hình thức trồng cây thông minh này giúp cây tránh được sâu bệnh do không tiếp xúc với môi trường bên ngoài, tăng 30-50% tốc độ tăng trưởng nhưng vẫn tiết kiệm 70% sức lao động.

“Mình mong muốn cống hiến cho sự phát triển nền nông nghiệp tại Việt Nam cũng như cung cấp nguồn thực phẩm sạch, chất lượng cao cho người dùng”, Trường chia sẻ.

Con đường khởi nghiệp

Đặng Xuân Trường sinh năm 1991, từng theo học Đại học Bách khoa Hà Nội. Với hơn 2 năm tham gia dự án startup của các anh chị khác, Trường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm để phát triển theo hướng riêng của mình.

Tháng 2/2016 Trường cùng các bạn ra mắt dự án khởi nghiệp Hachi. Hachi là từ ghép của “happy” (hạnh phúc) và “tree” (cái cây), nhưng cũng có nghĩa là con ong trong tiếng Nhật, một biểu tượng của nông nghiệp.

Đến khoảng tháng 5/2016 dự án tạm dừng để Trường sang Malaysia tham gia một khóa học cho các startup. Tại đây, Trường có cơ hội nhìn lại khoảng thời gian bắt đầu khởi nghiệp và học hỏi các bạn nước ngoài kinh nghiệm mang về ứng dụng tại Việt Nam.

“Khi mình tham gia Hachi đồng nghĩa mình chấp nhận đánh đổi nhiều thứ. Buổi tối 8h mới rời cơ quan là hoàn toàn bình thường, thậm chí là 9h, 10h. Có những lần mình lên khảo sát dự án của khách hàng trên Lào Cai, đi buổi sáng tầm 8h thì tầm 3h sáng hôm sau về”, Trường tâm sự.

Do sản phẩm còn mới, nên không tránh khỏi những than phiền từ phía khách hàng. Ban đầu Trường cũng buồn vì “thiệt hại về kinh tế là chuyện nhỏ, thiệt hại về uy tín với khách hàng mới là chuyện lớn”. Bên cạnh đó, các nhân viên bán hàng trong dự án cũng dễ bị ảnh hưởng do không thể thuyết phục khách hàng khi bản thân cũng nhận thấy sản phẩm chưa tốt.

“Mình giải quyết bằng cách thu hồi, tìm giải pháp khắc phục cho khách hàng. Sau đó tìm ngay nguyên nhân để khắc phục trong các công trình sau”, Trường cho biết.

Khó khăn tiếp tục thử thách lòng người khi dự án chạy được hơn nửa năm thì hai người đồng sáng lập khác rút lui. Có đôi lúc Trường cũng suy nghĩ đến chuyện dừng lại vì nhận thấy quá nhiều khó khăn, vấn đề, nhưng vai trò người quản lý, người lãnh đạo không cho phép Trường làm vậy.

“Rất nhiều bạn cùng làm với mình, họ dồn hết tâm huyết tin tưởng mình mà mình lại từ bỏ là mình đang phụ lòng tin của họ”.

Xác định sẽ tiếp tục với dự án, Trường mang Hachi đi tham gia các cuộc thi khởi nghiệp để bổ sung nguồn vốn. Khoản vốn 200 triệu đồng từ Vườn ươm khởi nghiệp Vietnam Silicon Valley của Bộ Khoa học – Công nghệ đã giúp nhóm hoàn thiện sản phẩm mẫu và tiếp tục phát triển.

Cuối cùng, nỗ lực của Hachi đã được nhìn nhận. Dự án dành nhiều giải thưởng uy tín như: Dự án nông nghiệp xuất sắc nhất Startup Wheel 2016, giải nhất khởi nghiệp Lotte do tập đoàn Lotte – Hàn Quốc, Bkholding và VSVA tổ chức, giải Startup triển vọng cuộc thi Nhân Tài Đất Việt 2016…

Hiện Hachi đã có trong tay hơn 100 khách hàng ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2017, Trường cùng nhóm phát triển dự định tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm, giảm giá thành và mở rộng ứng dụng đối với quy mô trang trại.

Giống nhiều nhà sáng lập khác, Trường cho biết để khởi nghiệp thành công thì yếu tố quan trọng nhất là kiên trì, còn sáng tạo, ý tưởng chỉ chiếm 50%.

 Theo genk

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x