Trung Quốc tuyên truyền phản bác Pompeo, vô tình lại giúp người dân biết được sự thật

27/08/20, 17:22 Trung Quốc

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã có bài phát biểu chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Thư viện Nixon ở California vào ngày 23 tháng trước. Sau một tháng im lặng, ĐCSTQ bắt đầu sử dụng các phương tiện truyền thông nhà nước để phản bác lại từng lời mà ông Pompeo đã nói. Nhưng không ngờ việc này lại giúp cho người dân Trung Quốc biết được sự thật.

Trung Quốc tuyên truyền phản bác Pompeo, vô tình lại giúp người dân biết được sự thật (ảnh 1)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã có bài phát biểu chống lại ĐCSTQ tại Thư viện Nixon ở California vào ngày 23/7. (Ảnh: EPA)

Tờ “Nhân dân nhật báo” của ĐCSTQ vào ngày 25/8 đã đăng một bài báo dài hơn 30.000 chữ, được chia thành 26 điều dùng để bác bỏ lập luận của Pompeo, và một số kênh truyền thông trong nước đã đăng tải lại bài viết này. Theo đài Á Châu Tự Do (RFA), bài báo dùng để phản bác ông Pompeo này không phải đến từ một cây viết của tờ “Nhân dân Nhật báo”, mà là trực tiếp được Bộ Ngoại giao ĐCSTQ công bố.

Điều đầu tiên mà bài báo phản bác này đề cập đến chính là câu nói trong bài phát biểu của Pompeo – ĐCSTQ tuyên bố rằng họ đại diện cho 1,4 tỷ người Trung Quốc là lời nói dối lớn nhất, “Pompeo: Người dân Trung Quốc không đồng nghĩa với ĐCSTQ, lời nói dối lớn nhất của ĐCSTQ chính là nói rằng nó đại diện cho 1,4 tỷ người dân Trung Quốc. ĐCSTQ sợ những ý kiến trung thực của người dân Trung Quốc hơn bất kỳ một kẻ thù nào.”

Trong điều thứ năm nhằm phản bác Pompeo, ĐCSTQ đã trích dẫn nguyên văn lời phát biểu của ông Pompeo, điều này đã giúp cho người dân trong nước biết rằng sự chuyên chế độc tài của ĐCSTQ là kẻ hủy diệt trật tự quốc tế:

“Pompeo: Trung Quốc phá hoại thế giới tự do được thiết lập dựa trên các quy tắc và trật tự, hành động của ĐCSTQ là thách thức lớn nhất đối với thế giới tự do. Thế giới tự do phải chiến thắng chế độ chuyên chế mới. Các quốc gia tự do cần thành lập một liên minh dân chủ mới để đối phó với ĐCSTQ. Quốc gia nào chọn Hoa Kỳ không phải là lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà là lựa chọn giữa tự do và chuyên chế.”

Bài viết phản bác ông Pompeo của ĐCSTQ thậm chí còn giúp người dân trong nước nhận thức rõ hơn rằng, chính vì ĐCSTQ đã che giấu dịch bệnh nên mới dẫn đến sự bùng phát trên toàn thế giới, và Hoa Kỳ tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ cho đến cùng.

Trong điều thứ chín và thứ mười của bài phản bác theo thứ tự là, “Pompeo: Trung Quốc đã không tuân thủ cam kết với thế giới, và số người chết vì đại dịch toàn cầu đang tiếp tục tăng lên.”; “Pompeo: Nếu các bác sĩ ở Vũ Hán, Trung Quốc có thể được chấp thuận để lên tiếng cảnh báo trước về đại dịch viêm phổi virus corona chủng mới, thì tình hình dịch bệnh toàn cầu sẽ không phát triển đến mức như hiện nay”.

Pompeo nói rõ trong bài phát biểu của mình tại Thư viện Nixon rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã nhận ra rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không thể đại diện cho 1,4 tỷ người Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ đoàn kết sức mạnh của thế giới tự do, buộc ĐCSTQ phải thay đổi hành vi của mình. Ngoại giới gọi nó chính là “Tuyên ngôn tiêu diệt Đảng Cộng sản”.

Bài viết phản bác ông Pompeo dài 30.000 chữ do tờ “Nhân dân Nhật báo” đăng tải đã gây được sự chú ý của rất nhiều người dân Trung Quốc, cũng có người đã vạch ra những điểm chính trong bài phát biểu của ông Pompeo và thảo luận với nhau, trong đó phần được quan tâm nhất là “lời nói dối lớn nhất của ĐCSTQ chính là nói rằng nó đại diện cho 1,4 tỷ người dân Trung Quốc, ĐCSTQ sợ những ý kiến Trung thực của người dân Trung Quốc hơn bất kỳ kẻ thù nào”.

Cư dân mạng trong nước đã xôn xao lan truyền tin tức này, họ cười nhạo chính quyền Trung Quốc vì “đã làm một điều hết sức ngu ngốc”.

Cô Lưu, một quan chức cấp cơ sở của ĐCSTQ, nói với RFA rằng, “Một số người bạn của tôi đã vượt tường lửa và đã xem qua, nhìn thấu được con người của cái chế độ này, từ đó mới hiểu ra rằng người Trung Quốc không hề quan tâm đến chính trị. Cũng giống như chúng tôi khi ở trong cái chế độ này, hầu hết mọi người đều biết vấn đề này, hiểu về chuyện này nhưng lại không dám nói ra.

Trong đơn vị của chúng tôi có hơn 60 người, khi nói đến những vấn đề này, thì biết đây là vấn đề liên quan đến thể chế, nhưng cũng có những người khác, như thể họ rất kích động, so với những kẻ không có não kia thì Không có gì khác biệt. Như vừa mới đây khi tôi đăng tin tức lên mạng xã hội trong nhóm bạn bè của mình, một đồng nghiệp đã hỏi tôi, ‘Bạn có phải là bị kích động không?'”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x