Trung Quốc thừa nhận bong bóng đã vỡ tại hội nghị G20

10/09/15, 14:17 Kinh tế

Tại Hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển G-20 đang diễn ra, Thống đốc NHTW Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên đã liên tục nhắc lại rằng bong bóng ở Trung Quốc đã “vỡ tung”.

Ông Chu Tiểu Xuyên.

Trong bài phát biểu hôm 4/9 lý giải điều gì đang diễn ra trên TTCK Trung Quốc, đã có tới 3 lần ông Chu nhấn mạnh rằng bong bóng Trung Quốc đã vỡ. Thậm chí khi được một nhà báo hỏi có phải ông Chu đã nói về bong bóng trên TTCK hay không, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã trả lời bằng một câu hỏi tu từ: “Còn gì có thể vỡ được nữa?”

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết rằng ông Chu Tiểu Xuyên, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (BPC), đã khẳng định như vậy trong một cuộc họp diễn ra vào ngày thứ sáu và thứ bảy ở Ankara giữa bộ trưởng tài chính và nhà lãnh đạo của các ngân hàng trung ương các nước G20.

china_stock-reuters_itzx

Theo một số báo cáo, ông Chu đã dùng động từ “đã vỡ” ít nhất ba lần khi cố gắng để giải thích những gì đang xảy ra trên thị trường cổ phiếu Trung Quốc. Ông Chu Tuấn, Vụ trưởng Vụ quốc tế của BPC, đã giải thích hôm thứ Bảy (5/9) trong một cuộc phỏng vấn rằng điều ông Chu Tiểu Xuyên nói tới là bong bóng trên thị trường chứng khoán, chứ không phải là bong bóng của cả nền kinh tế Trung Quốc, theo tin trên website Want China Times.

Bên cạnh việc thị trường cổ phiếu Trung Quốc đã giảm khoảng 40% sau khi đạt mức rất cao trong tháng 6, thị trường toàn cầu đã rất ngạc nhiên khi BPC cho phép sự phá giá lớn nhất của đồng nhân dân tệ trong 20 năm qua, khi sửa đổi cơ chế quản lý tỷ giá để cho thị trường có vai trò lớn hơn trong việc xác định giá trị của đồng tiền Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew đã nói với Bộ trưởng tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ tại cuộc họp G20 rằng điều quan trọng là Bắc Kinh đưa ra tín hiệu sẽ cho phép áp lực trên thị trường để thúc đẩy đồng nhân dân tệ đi lên, chứ không chỉ đi xuống. Theo một tuyên bố từ Bộ Tài chính Mỹ, ông Lew đã kêu gọi Bắc Kinh tránh cố định tỷ giá hối đoái và kiềm chế không phá giá cạnh tranh của đồng nhân dân tệ.

Ông Dịch Cương, Phó Thống đốc BPC, cho biết sự phá giá của đồng nhân dân tệ không phải là một nỗ lực để làm cho các nhà xuất khẩu trong nước cạnh tranh hơn, và nói thêm rằng lời giải thích này đã được các quốc gia khác chấp nhận.

Không ai có thể dự đoán chính xác sự biến động của thị trường, nhưng tôi tin rằng tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ sẽ ổn định ít nhiều quanh mức cân bằng”, ông Dịch cho biết thêm, rằng các yếu tố cơ bản của nền kinh tế thứ hai thế giới là “tốt”.

Những lo ngại về ‘sức khỏe’ của nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại, và sự bi quan của các nhà đầu tư trong bối cảnh một số kế hoạch của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) về tăng lãi suất lần đầu tiên trong chín năm. Những nỗi lo sợ này đã làm cho ba chỉ số lớn của Mỹ trên thị trường chứng khoán – Nasdaq Composite,  Dow Jones Industrial Average và S&P500 – đã giảm 3,4%, 3,2% và 3% trong tuần trước.

Ông Diệp Thượng Chí, giám đốc chiến lược tại sàn chứng khoán First Thượng Hải cho biết, việc chặn xu hướng hiện tại của thị trường chứng khoán sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế của Trung Quốc và việc liệu Bắc Kinh sẽ bơm thêm các gói kích thích để  mang lại sự tự tin cho thị trường.

Theo Vietdaikynguyen.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x