Trung Quốc phá bỏ nhà thờ Cơ Đốc giáo vì “mất cảnh quan đô thị”

23/01/15, 22:52 Trung Quốc

Một nhà thờ được coi là Jerusalem của Trung Quốc vì sự tráng lệ của mình đã bị chính quyền ở tỉnh Ôn Châu phá bỏ với lý do “gây mất cảnh quan đô thị”.

Ngày 4 tháng 6, phóng viên Hồng Kong đến Hồ Nam tưởng niệm ông Lý Vương Dương, người bị ám sát vì vạch trần sự kiện 4 tháng 6 (sinh viên đến Thiên An Môn đòi quyền tự do dân chủ sau đó bị thảm sát) mà cũng bị bắt giam.

Thật dở khóc dở cười, người sống cũng sợ, người chết cũng sợ, lúc sống thì kết án, lúc chết cũng phái cảnh sát đến giúp người ta canh mộ. Hèn gì luôn có người nói Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đề phòng dân còn hơn lập kế hoạch quân sự đối phó với nước ngoài.

Nói đến tôn giáo và tín ngưỡng, không thể không nhắc đến những người theo Cơ Đốc giáo ở Trung Quốc.

Nhà thờ Cơ Đốc giáo Tam Giang ở Ôn Châu, đầu năm nay đã bị ĐCSTQ cưỡng bức phá bỏ với lý do “mất cảnh quan đô thị”. Sau khi thông báo này được phát đi, hàng nghìn người đã tụ tập phản đối ngoài nhà thờ. Được biết, nhà thờ này do người dân quyên góp xây dựng suốt 12 năm với chi phi lên tới 4 triệu USD và có sức chứa khoảng 3.000 người.

Nhà thờ Cơ Đốc giáo Tam Giang nổi tiếng vì sự tráng lệ của mình, đã bị chính quyền phá hủy với lý do “mất cảnh quan đô thị”.

Mặc dù vậy, tòa nhà được giới truyền thông ví như Jerusalem của Trung Quốc vẫn bị phá bỏ và trở thành đống phế liệu. Theo một bài phân tích gần đây thì nguyên nhân của việc này là do giáo đường đó quá nổi tiếng vì sự tráng lệ của mình trong khi hầu hết các công trình cao nhất nước đều là trụ sở của ĐCSTQ lại không được ai ngó ngàng đến.

Có người nghĩ rằng chính quyền cưỡng ép phá dỡ nhà thờ vì mục đích khai phá đất đai. Chúng ta khoan hãy bàn về tính hợp lý của lý do này và phải nhìn thẳng vào sự thật rằng, đạo Cơ đốc và đạo Thiên Chúa ở Trung Quốc bắt buộc phải gia nhập hội Tam Giáo Ái Quốc do chính phủ lập ra. Hội này luôn nghe theo mệnh lệnh của ĐCSTQ và sẽ không chịu sự quản lý của giáo đường La Mã ở bên Châu Âu. Có lẽ các tín đồ Cơ Đốc giáo thích nghe lời răn dạy của Chúa Jesu hơn là nghe theo sự chỉ đạo của ĐCSTQ nên đại đa số những người này đều không muốn gia nhập vào giáo hội như vậy, họ tự động tham gia vào những giáo hội chưa đăng ký với chính phủ.

Các tín đồ Cơ Đốc giáo tiến hành đọc kinh và cầu nguyện tại các giáo hội gia đình.

Ví dụ, mỗi gia đình tín đồ đều tự tổ chức hoạt động tôn giáo, những giáo hội này thường gọi là giáo hội gia đình hoặc giáo hội cấp dưới. Theo thống kê, ở Trung quốc có khoảng 80 triệu tín đồ Cơ Đốc, trong đó 23 triệu tín đồ đã đăng ký với chính quyền. Nói cách khác, có khoảng 2/3 tín đồ là thành viên của giáo hội gia đình, họ đều bị ĐCSTQ coi là tín đồ Cơ Đốc giáo ‘phi pháp’. Những tín đồ bị coi là thuộc giáo hội gia đình này trở thành đối tượng thường bị ĐCSTQ bức hại, trấn áp.

Có một điều kỳ lạ là trên thế giới có nhiều nhà thờ như vậy nhưng không hiểu sao chỉ có nhà thờ ở Trung Quốc bị coi là xây dựng trái phép và bị phá hủy. Thậm chí những luật sư bước ra bảo vệ cho quyền lợi của các tín đồ Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo hay bất kể pháp môn có tín ngưỡng vào Thần nào cũng bị ĐCSTQ bức hại. Điển hình là luật sư Cao Trí Thịnh, người đã bị ĐCSTQ quấy nhiễu, bắt cóc và tra tấn sau khi viết thư yêu cầu chính quyền ngừng đàn áp và mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Có người đặt câu hỏi rằng, vậy sao họ không nhẫn nhịn một chút, gia nhập hội Tam giáo để được yên thân ? Thực ra thì dù có gia nhập hay không thì họ vẫn bị đàn áp mà thôi. Theo báo cáo hàng năm của Hiệp hội hỗ trợ người Hoa thì trước khi phá nhà thờ Tam Giang, ĐCSTQ đã phá bỏ rất nhiều nhà thờ Cơ Đốc giáo khác, bao gồm cả nhà thờ do chính quyền thành phố lập ra.

Ảnh mô tả lại cảnh tượng các bác sĩ dưới sự chỉ đạo của ĐCSTQ tiến hành mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời.

Tại sao ĐCSTQ vẫn tiếp tục tìm cách áp bức những người này mặc dù họ đã chấp nhận sự quản thúc của chính quyền ? Lý do rất đơn giản, dù là Cơ đốc giáo hay là tôn giáo nào đi nữa, thì tín ngưỡng của họ đều sẽ xung đột với thuyết vô thần của ĐCSTQ. Chủ Tịch Mao Trạch Đông, người sáng lập ra ĐCSTQ từng phát biểu “đấu với trời thật sướng vô cùng”, vậy nên họ làm sao có thể chịu nổi những người tín ngưỡng thần Phật khuyên người hướng thiện ?

Quay trở lại với việc phá bỏ nhà thờ trên, Ôn Châu là thành phố có rất nhiều tín đồ Cơ Đốc giáo, có thể lên đến hàng vạn người, tình hình chính trị ở đây khá ổn định, lực lượng Cơ Đốc giáo ở đây so với các nơi khác khá mạnh, cho nên nếu hôm nay ĐCSTQ muốn đả kích Cơ Đốc giáo, đả kích tự do tín ngưỡng thì Ôn Châu có vẻ sẽ là địa điểm thích hợp.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x