Trung Quốc: một giáo sư bị bắt giữ vì tham nhũng

03/09/14, 16:29 Trung Quốc

Lý Ninh, một giáo sư sinh học tại Đại Học Nông Nghiệp Trung Quốc đã bị bắt giữ vì các cáo buộc liên quan đến việc tham ô một khoản tiền lớn từ trợ cấp chính thức để dùng vào việc kinh doanh cá nhân.

Ông Lý là một nhà nghiên cứu khá nổi tiếng trong lĩnh vực sinh vật biến đổi gen (GMO). Ông đã có cơ hội giám sát hàng chục dự án khoa học với nguồn kinh phí lên đến hơn 100 triệu Nhân Dân Tệ (tương đương 16 triệu Đô la Mỹ).

Trung tâm Khoa học Đời sống tại ĐH Nông nghiệp Trung Quốc.

Ông Lý là một trong những viện sĩ hàn lâm trẻ tuổi nhất tại Trung Quốc. Hầu hết các công trình nghiên cứu của ông trong những năm qua đều tập trung vào việc thúc đẩy và phổ biến các sản phẩm biến đổi gen (sản phẩm GMO). Đây cũng là một trong những chủ đề nóng bỏng gây tranh cãi nhất tại quốc gia này bởi người tiêu dùng vẫn còn nghi ngại về hậu quả lâu dài của GMO đối với sức khỏe.

Mặc dù vậy, GMO vẫn được phổ biến tại Trung Quốc dưới sự bảo hộ chính trị của một số quan chức chủ chốt, trong đó có cựu phó thủ tướng Hồi Lương Ngọc. Khi còn đương nhiệm, ông Hồi thường xuyên có bài phát biểu ủng hộ công nghệ biến đổi gen, đặc biệt là tại Hội chợ Thương mại Nông nghiệp Trung Quốc.

Năm 2004, ông Hồi và ông Đỗ Thanh Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, đã đến thăm Đại Học Nông Nghiệp Trung Quốc và đã có chuyến đi kiểm tra tình hình cùng giáo sư Lý.

Theo China Youth Daily, một số đồng nghiệp của ông nói rằng: “Nhà nước từng chi những khoản đầu tư khổng lồ vào nghiên cứu GMO, có thời điểm khoản tiền lên tới hơn 2 tỷ NDT”, họ cũng đôi lần phát hiện ông Lý “đút túi” các khoản tiền viện trợ chính thức “. Tên của người tố cáo đã được giữ kín.

Theo nguồn tin cho biết, ông Lý đã bị bắt giữ từ tháng Bảy, nhưng tin tức về cuộc bắt giữ chỉ mới được công bố gần đây.

Theo Vietdaikynguyen

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x