Trung Quốc định lấy Việt Nam, Philippines làm “bia đỡ đạn”?

30/04/15, 07:45 Tin Tổng Hợp

(GDVN) – Hồng Lỗi định đẩy Việt Nam, Philippines ra làm bia đỡ cho Trung Quốc trước búa rìu dư luận thực sự chỉ là một trò hề của Bắc Kinh nhằm tới những người nhẹ dạ.

Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo ngày hôm qua.

Reuters ngày 29/4 đưa tin, sau khi phải đối mặt với những lời chỉ trích về hoạt động cải tạo, xây dựng đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ngoài quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam – PV), hôm Thứ Tư, Trung Quốc quay ngoắt lại cáo buộc (chụp mũ trơ trẽn) Việt Nam, Philippines và một số bên “xây dựng bất hợp pháp” ở Trường Sa.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đã thúc đẩy nhanh chóng trong việc xây dựng các đảo nhân tạo với 1 đường băng (có nguồn tin cho là 3 đường băng ở Chữ Thập, Vành Khăn và Xu Bi) tại quần đảo Trường Sa “thích hợp” cho việc sử dụng vào mục đích quân sự. Những động thái này cùng các hoạt động khiêu khích khác đã trở nên báo động với khu vực và Washington, trở thành vấn đề thống trị hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26.

Trong cuộc họp báo thường ngày hôm qua, Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc liệt kê một số cái gọi là “công việc cải tạo bất hợp pháp” của một số quốc gia yêu sách khác ở Trường Sa mà Trung Quốc gọi là “Nam Sa”, trong đó chỉ (chụp mũ) đích danh Việt Nam và Philippines.

Hồng Lỗi rêu rao: “Trong một thời gian dài, Philippines, Việt Nam và các nước khác đã thực hiện công việc khai hoang trên các hòn đảo của Trung Quốc, xây dựng cơ sở hạ tầng sân bay và các hạng mục cố định khác, thậm chí triển khai tên lửa và các thiết bị quân sự khác. Trên đảo Thị Tứ, Philippines đang xây dựng một sân bay và mở rộng cầu tàu”?!

Ông Lỗi lu loa rằng Việt Nam đang xây dựng bến cảng, đường băng, trận địa tên lửa, doanh trại, nhà cao tầng, hải đăng và sân bay trực thăng trên 20 điểm đảo và bãi cát ngầm. Nói xong Hồng Lỗi lặp lại luận điệu sai trái quen thuộc: Trung Quốc kịch liệt phản đối!?

Động thái gắp lửa bỏ tay người, đánh lận con đen này của Hồng Lỗi và Trung Nam Hải không lòe bịp được ai, bởi một sự thật hiển nhiên là quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đã, đang bị Trung Quốc xâm lược, chiếm đóng và cải tạo bất hợp pháp thành tiền đồn quân sự. Trung Quốc chưa và không bao giờ chứng minh được cái gọi là “chủ quyền” của họ ở Biển Đông, đó là lý do tại sao Bắc Kinh lại sợ ra tòa đến thế.

Trung Quốc không chỉ biến bãi đá Chữ Thập thành một đảo nổi bất hợp pháp, mà một đường băng quân sự 3000 mét đã hình thành cùng cơ sở hạ tầng quân sự.

Thứ hai, người Việt Nam đã thực thi chủ quyền một cách hòa bình, hợp pháp và liên tục với 2 quần đảo này ít nhất là từ thế kỷ 17. Đó là nơi người Việt thường xuyên lui tới tiến hành các hoạt động kinh tế, thực thi và bảo vệ chủ quyền. Nên việc gia cố các cơ sở sẵn có, tăng cường năng lực phòng thủ đối phó với dã tâm bành trướng, xâm lược của Bắc Kinh khi nó đã từng xảy ra năm 1974, 1988, 1995 và khiêu khích năm 2014 là việc hoàn toàn hợp pháp, đương nhiên.

Thứ ba, như nói ở trên, Trung Quốc là kẻ nhảy vào tranh đoạt, thôn tính, xâm lược lãnh thổ láng giềng và gây ra tranh chấp, hiển nhiên không thể so bì vị thế của kẻ cướp với nạn nhân đã đành, nay lại còn định đẩy Việt Nam, Philippines ra làm “bia đỡ đạn” trước búa rìu dư luận. Có lẽ Trung Quốc muốn lèo lái sự chú ý của dư luận đến điều khoản “giữ nguyên hiện trạng” trong DOC để ngụy biện theo lối “các anh xây thì tôi cũng xây, thậm chí xây to hơn”?

Đó chỉ là thủ đoạn lẻo mép của kẻ xâm lược. Bởi lẽ việc Việt Nam, Philippines nâng cấp các cơ sở sẵn có khác hoàn toàn với việc biến đổi cấu trúc các bãi ngầm, rặng san hô thành đảo nhân tạo, thay đổi địa hình địa mạo để biến nó thành một pháo đài quân sự. Việc Trung Quốc đã và đang làm mới thực sự là “thay đổi hiện trạng” đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.

Lại nữa, Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC đã không được Bắc Kinh tuân thủ vì nó không có điều khoản nào ràng buộc. Trong khi ASEAN đã luôn sẵn sàng và hối thúc Trung Quốc đàm phán ký kết bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC thì Bắc Kinh dùng mọi thủ đoạn có thể để dây dưa, né tránh chầy bửa nhưng bây giờ lại muốn lấy DOC ra làm lá bùa lòe bịp dư luận.

Khi Trung Quốc đã không tuân thủ DOC, tìm mọi cách né tránh COC và tăng cường xây dựng, vũ trang bất hợp pháp ở Trường Sa mà các bên liên quan không lo phòng thủ và tìm giải pháp đối phó chỉ vì cái sự lẻo mép của Hồng Lỗi hay “lá bùa DOC” mà chính họ vi phạm ra dọa là đã trúng phải mưu hèn kế bẩn của Bắc Kinh, nhưng điều này không bao giờ xảy ra.

Bởi vậy phát ngôn của Hồng Lỗi định đẩy Việt Nam, Philippines ra làm bia đỡ cho Trung Quốc trước búa rìu dư luận thực sự chỉ là một trò hề của Bắc Kinh nhằm tới những người nhẹ dạ, nó không thể che lấp được bản chất âm mưu bành trướng và hành động leo thang gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông – PV.

Theo Báo Giáo dục Việt Nam

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x