Trung Quốc cổ đại đã phát hiện ra châu Mỹ từ hàng ngàn năm trước

21/07/15, 06:58 Bí ẩn

Theo một nghiên cứu mới đây, các nhà nghiên cứu tin rằng người Trung Quốc cổ đại đã phát hiện ra châu Mỹ trước 2000 năm so với Christopher Colombus.

Một khám phá làm xáo trộn lịch sử. Lịch sử và khảo cổ học chính thống có thể cố gắng phủ nhận những thực tế đó, nhưng cuối cùng, mọi thứ sẽ thay đổi và mọi người sẽ phải chấp nhận những khả năng mới.

Giao thương giữa phần Đông của châu Á và “Thế giới mới” được cho là đã diễn ra từ lâu trước khi Christopher Columbus đến với “Thế giới mới” đang làm thay đổi sử sách.

Nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện ở Alaska hàng chục hiện vật bằng đồng, bác bỏ hoàn toàn lối giải thích thông thường mà chúng ta đã nghĩ trong trường học là Christopher Columbus đã khám phá ra lục địa châu Mỹ.

John Ruskamp, một nhà nghiên cứu ký tự học của bang Illinois cho rằng người châu Á đã có mặt ở châu Mỹ trước cả Columbus từ 1300 đến 2800 năm.

Bằng chứng cho thấy người Trung Quốc khám phá ra châu Mỹ

Các ký tự được phát hiện tại nhiều khu vực khác nhau trên đất Mỹ, bao gồm New Mexico, California, Oklahoma, Utah, Arizona và Nevada. Một chứng tích ở Albuquerque vừa được tìm thấy có thể đã xuất hiện từ cuối thời nhà Thương của Trung Hoa.

Theo Ruskamp, một trong những bức họa trên đá đã miêu tả lại quá trình hiến tế sống một con chó – một tục lệ hiến tế khá phổ biến ở Trung Quốc trong thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, tức vào khoảng thời nhà Thương và Chu –  cho vị vua thứ ba của nhà Thương là vua Da Jai và cũng như để họ có được một cuộc sống “yên lành”.

Trước khi Christopher Columbus đến với “Thế giới mới” vào năm 1492, các nhà thám hiểm khác đã đặt chân trên đất châu Mỹ. “Dấu vân tay” của họ đã được phát hiện bởi một nhóm các nhà khảo cổ người Mỹ khai quật ở Alaska, tìm thấy rất nhiều các hiện vật bao gồm một chiếc khóa và một cái còi đồng.

Hiện nay, các nhà nghiên cứu đề xuất một số giả thuyết mới mà có thể thay đổi lịch sử cũng như cách tư duy của chúng ta trong trường học. Rất lâu trước khi sự xuất hiện của người Tây Ban Nha, người Mỹ bản địa đã tiếp xúc với các nền văn hóa lớn khác trong đó bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc và các khu vực của Yakutia, Nga. Những sự trao đổi đó đã diễn ra 2.600 năm trước, chứng tỏ ngày đến của Columbus chỉ là một ngày bình thường và không phải là một ngày lịch sử như chúng ta đã được kể lại trong lớp học lịch sử.

Các nhà khảo cổ làm việc tại Rising Whale, Alaska. Ảnh: Đại học Colorado

 Các nhà nghiên cứu nói rằng, khu vực Bắc Mỹ nơi các cổ vật này được tìm thấy, một hợp kim đạt được kỹ xảo như vậy là điều chưa biết tại thời điểm đó của lịch sử, vì vậy các nhà khoa học kết luận, nguồn gốc của chúng đến từ Đông Nam Á. Người ta cho rằng giao thương được thiết lập thông qua eo biển Bering khi nó bị đóng băng.

Gavin Menzies trong một cuộc phỏng vấn với Mail Online đã cho biết: “Câu chuyện truyền thống của Columbus và những khám phá thế giới mới là một sự tưởng tượng kỳ quặc, một câu chuyện cổ tích”. 

Một số nhà nghiên cứu tin rằng những cư dân đầu tiên của Tây bán cầu đã đến bằng đường bộ từ eo biển Bering, tuy nhiên nó đã được các thủy thủ người Trung Quốc đầu tiên vượt qua Thái Bình Dương 40 000 năm trước đây.

Các chuyên gia cũng tin rằng họ đã tìm thấy một sự liên hệ sâu sắc hơn nhiều giữa người Mỹ bản địa và các cư dân châu Á, với việc phát hiện ra các dấu vết DNA cho thấy rằng những thổ dân châu Mỹ và những người bản địa khác đều là con cháu của nhiều nền văn hóa châu Á.

Hầu hết các nhà khoa học tin rằng con người đến “Thế giới mới” khoảng 15.000 năm, tuy nhiên, một nghiên cứu di truyền gần đây cho thấy rằng người châu Á đặt chân đến “Thế giới mới” từ nhiều năm trước đó.

Những phát hiện này có thể làm chệch hướng căn bản khi nói đến lịch sử. Câu hỏi đặt ra là, khi chúng ta bắt đầu nhìn nhận từ góc độ khác, rõ ràng lịch sử đã được dạy cho các thế hệ mới là hoàn toàn sai.

Chúng ta biết từ lâu rằng con người đã sinh sống trên trái đất sớm hơn nhiều so với điều khoa học và lịch sử nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng đã học được rằng những nền văn minh cổ đại cực kỳ thông minh, sở hữu những công nghệ mà ngày nay chúng ta không thể hiểu được, và hiện nay chúng ta lại biết rằng một phần của hành tinh chúng ta đã được khám phá từ hàng ngàn năm trước so với những ghi chép trong sách lịch sử.

Thiên Long, dịch từ ancient-code

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x