Trứng côn trùng hay loài hoa Ưu Đàm huyền thoại?

29/01/22, 12:28 Cuộc sống

Trong nhiều kinh sách Phật giáo đều có nhắc đến loài hoa ‘mang điềm lành từ Trời’ – Hoa Ưu Đàm. Nhưng vì hình dáng có phần giống trứng côn trùng, nên có người mặc dù đã may mắn gặp được loài hoa Thần này nhưng vẫn không nhận ra…

Trứng côn trùng hay loài hoa Ưu Đàm huyền thoại?
Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng Hoa Ưu Đàm chính là trứng côn trùng. (Ảnh: Tổng hợp)

Hoa Ưu Đàm là loài hoa Thần nên có thể mọc trên gỗ, đá, sắt, thép, thủy tinh, xi măng… Nếu đủ cơ duyên thì trong bất kể điều kiện khắc nghiệt như thế nào thì loài hoa này cũng có thể xuất hiện. Đặc biệt thời gian tồn tại ở thế gian của loài hoa này khá lâu, ngắn thì vài tháng dài thì đến vài năm. 

Ở Việt Nam có rất nhiều người may mắn được chiêm ngưỡng loài hoa Thần này, báo chí cũng đăng tin rất nhiều, nhưng bởi vì hình dáng của nó có vài phần giống trứng một loại con trùng, khiến cho không ít người quy chụp cho rằng Ưu Đàm cơ bản không tồn tại, và tất cả chỉ là trứng côn trùng.

Vậy thực hư ra sao? Nếu loài hoa Thần này thật sự nở tại nhân gian thì làm cách nào để phân biệt? Dưới đây là một vài cách để có thể xác định là trứng côn trùng hay hoa Ưu Đàm:

Quan sát bằng kính hiển vi

Nếu muốn biết chính xác loài hoa bạn gặp có phải là Ưu Đàm hay không thì tốt nhất chúng ta nên quan sát dưới kính hiển vi. Vì hoa Ưu Đàm có kích thước nhỏ, nên cánh và nhị hoa cũng nhỏ li ti, vậy nên để quan sát rõ thì phải nhìn qua kính hiển vi.

ưu đàm
Hoa Ưu Đàm được nhìn dưới kính hiển vi phóng đại 400 lần. (Ảnh: Zhengjian)

Dưới kính hiển vi, cánh và nhị hoa của Ưu Đàm sẽ được nhìn thấy rõ, còn trứng côn trùng thì không hề có.

ưu đàm
Dưới kính hiển vi, trứng côn trùng có thể thấy như những hạt bầu dục không có cánh hay cấu trúc nhị hoa. (Ảnh: DKN.tv)

Quan sát kỹ bằng mắt thường

Nếu không có kính hiển vi, thì bạn phải chịu khó quan sát kỹ bằng mắt thường. tuy cách này sẽ khó khăn hơn nhưng nếu kiên nhẫn một chút thì cũng có thể nhận biết được.

Nếu là trứng của họ côn trùng thì nó sẽ có màu xanh lá cây sáng, đôi khi có màu hồng, trắng, hình elip nguyên vẹn, khép kín và vững chắc.

Côn trùng thông thường chỉ đẻ trứng trên thân cây hoặc lá cây. Trứng sẽ nở sau 3 đến 15 ngày, tùy thuộc vào nhiệt độ. Khi côn trùng nở ra, trứng hiện lên một màu trắng và có mùi tanh.

trứng côn trùng
Trứng sẽ nở sau 3 đến 15 ngày và có mùi tanh. (Ảnh: Tin Đa Chiều)

Còn hoa Ưu Đàm thì hoàn toàn khác, có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào như gỗ, đá, sắt, thép, thủy tinh, xi măng… Hoa có màu trắng tinh khiết, thân trong suốt, đặc biệt một số người còn có thể nhìn thấy vòng hào quang bao quanh hoa. Khi hoa khai nở có hình dạng chuông và tỏa hương thơm. Hoa có thể tồn tại trong 1 thời gian rất lâu, nhiều nơi một đến vài năm mà vẫn giữ được vẻ đẹp thuần tịnh.

ưu đàm
Hoa có màu trắng tinh khiết, thân trong suốt, có người còn nhìn thất vòng hào quang quanh hoa. (Ảnh: Facebook)

Hoa Ưu Đàm khai nở tại nhà thạc sĩ sinh học 

Có lẽ chúng ta đang ở trong thời kỳ mà loài hoa Thần Ưu Đàm khai nở tại nhân gian, khắp nơi trên thế giới đều có những báo cáo về sự xuất hiện của loài hoa này. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều, một trong số đó là nhà của ông Mậu, một thạc sĩ sinh học.

Khi Ưu Đàm khai nở tại nhà ông Mậu, ở khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, ông đã nghiên cứu rất kỹ loài hoa này và khẳng định đây là loài hoa chứ không phải trứng côn trùng. Cụ thể ông cho biết: Nhìn vào có thể thấy màu trắng muốt tinh khiết đặc trưng của hoa, nhìn kỹ có thể thấy các cánh hoa. Như vậy đây chắc chắn không thể là trứng côn trùng được.

ưu đàm
Hoa Ưu Đàm ở nhà Thạc sĩ Mậu. (Ảnh: Tin Đa Chiều)
ưu đàm
Hoa Ưu Đàm ở nhà Thạc sĩ Mậu. (Ảnh: Tin Đa Chiều)

Văn phòng Tinh Hoa xuất hiện hoa Ưu Đàm

Tinh Hoa là kênh truyền thông chuyên sâu về chủ đề Tâm linh và Văn hóa truyền thống. Và rất may mắn là loài hoa Thần thoại này đã từng nhiều lần khai nở tại văn phòng làm việc của Tinh Hoa.

Cụ thể vào giữa Tháng 8/2015, tại văn phòng của Tinh Hoa có những bông hoa Ưu Đàm khai nở trên bề mặt kim loại của một thiết bị hút khói. Tuy nhiên vì có dư luận cho rằng những bông hoa này có thể là trứng côn trùng, nên Tinh Hoa đã tiến hành kiểm chứng. Sau hơn một tháng chờ đợi thì 4 bông hoa Ưu Đàm vẫn còn nguyên vẹn tại vị trí được phát hiện, đồng thời còn phát ra ánh hào quang kỳ diệu.

ưu đàm
Hoa Ưu Đàm xuất hiện ở văn phòng Tình Hoa vào tháng 8/2015. (Ảnh: Tinh Hoa)

Tinh Hoa đã chụp được những hình ảnh khá chi tiết về loài Hoa Thần này thông qua máy ảnh chuyên dụng có gắn ống kính macro. Trong ảnh bạn có thể thấy vầng sáng hào quang xung quanh mỗi bông hoa, đồng thời cánh hoa và phần thân đều trong suốt, mảnh mai thậm chí phần nhụy bên trong cũng có thể nhìn thấy. Như thế có thể khẳng định rằng đây là hoa Ưu Đàm chứ không phải là trứng côn trùng như nhiều người nghi vấn.

ưu đàm
Hoa Ưu Đàm xuất hiện ở văn phòng Tình Hoa vào tháng 8/2015. (Ảnh: Tinh Hoa)

Ngoài ra vào tháng 4/2020 và tháng 5/2020, Hoa Ưu Đàm lại khai nở tại những vị trí khác nhau trong văn phòng của Tinh Hoa.

ưu đàm
Hoa Ưu Đàm mọc tại văn phòng Tinh Hoa hồi tháng 4/2020. (Ảnh: Tinh Hoa)
ưu đàm
Hoa Ưu Đàm mọc tại văn phòng Tinh Hoa hồi tháng 5/2020. (Ảnh: Tinh Hoa)

Loài hoa Thần 3.000 năm mới nở 1 lần

Trong Kinh Phật có nói hoa Ưu Đàm 3.000 năm mới nở 1 lần. Quyển 8 kinh ‘Huệ Lâm Âm Nghĩa’ có viết: “Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra. Đây là một loại hoa của Trời, thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Đức Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện nơi thế giới con người, thì loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại đức và đại ân của Ngài.”

Kinh Phật cũng ghi lại rằng: Những ai dùng thiện để đối đãi với người khác sẽ có cơ hội được gặp Đức Chuyển Luân Thánh Vương, bất kể người đó thuộc tôn giáo nào – Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Khổng giáo…

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x