TRỰC TIẾP đoàn thể thao VN thi đấu: HCV đầu tiên trong ngày

06/06/15, 17:45 Tin Tổng Hợp

(TNO) Nếu như buổi sáng Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m hỗn hợp nữ thì buổi chiều điền kinh đã mang về cho thể thao VN chiếc HCV đầu tiên trong ngày.

(TNO) Nếu như buổi sáng xuất sắc phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m hỗn hợp nữ thì buổi chiều điền kinh đã mang về cho thể thao VN chiếc HCV đầu tiên trong ngày.
17 giờ Nguyễn Thị Thi đã vượt qua Ke Leng của Campuchia để lọt vào trận tranh HCV môn bi sắt nội dung đơn nữ vào lúc 18 giờ 10 hôm nay.
16 giờ 50

Thanh Phúc đoạt HCV – Ảnh: Hoàng Quỳnh

Nguyễn Thị Thanh Phúc đã xuất sắc về nhất môn điền kinh nội dung đi bộ 20km mang HCV đầu tiên về cho thể thao VN.

16 giờ 41 Ở môn judo trận bán kết hạng cân dưới 81kg, Bùi Minh Quân để thua điểm Ippon trước George Christopher (Indonesia) và chấp nhận tranh HCĐ.
16 giờ 40 Đỗ Thị Anh, Lê Thị Bích, Lưu Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Thị Hoài Thu đã giúp Việt Nam vượt qua đội Indonesia với tỷ số 41/18 ở bán kết nội dung kiếm liễu đồng đội nữ để lọt vào chung kết tranh huy chương vàng vào lúc 17 giờ 45 chiều nay.
16 giờ 20

Nguyễn Đình Lộc (áo trắng) thắng Ipon đối thủ người Campuchia – Ảnh: Tân Lam

Nguyễn Đình Lộc thắng điểm Ippon trước Sun Panhga Wath (Campuchia) môn thi judo hạng cân dưới 66kg để vào tranh HCĐ.

16 giờ
VĐV Phạm Quốc Khánh đã hoàn thành bài thi quyền của mình với 9,70 điểm, chỉ thua VĐV Horatius Harris (Indonesia) 0,01 điểm và tràn trề hy vọng đoạt huy chương ở nội dung nam quyền + nam côn.
Bài thi của VĐV Phạm Quốc Khánh
15 giờ 45 Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Văn Thắng và Phạm Hùng Dương đã xuất sắc thắng đội nam Thái Lan với tỷ số 45/17 ở bán kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam và lọt vào trận chung kết tranh HCV vào lúc 17 giờ.
15 giờ 30
Nữ võ sĩ Lê Thị Bằng đã xuất sắc vượt qua đối thủ người Thái Lan Laopeam Peamwilai ở tứ kết hạng cân dưới 54kg với tỷ số 3-0.
Lê Thị Bằng (áo đỏ) xuất sắc hạ gục võ sĩ Thái Lan
15 giờ 10
Các VĐV môn điền kinh chuẩn bị bước vào nội dung đi bộ 20km.
15 giờ 10 Cơ thủ Phạm Hoài Nam vừa thua VĐV nước chủ nhà Singapore 354/500 nội dung billiard Anh và bị loại.
15 giờ 05

VĐV Đặng Nam – Ảnh: Quang Tuyến

Các VĐV nam đang thi đấu môn thể dục dụng cụ nội dung tự do. Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam thi đấu khá tốt, trong đó Đặng Nam có điểm cao nhất (112,8) ở nội dung thể dục tự do.

15 giờ

Danh Út Kiên (áo trắng) vào bán kết – Ảnh: Quang Huy

Võ sĩ Danh Út Kiên đã thắng VĐV Yon Zheng của Singapore 2-1 để vào bán kết hạng cân dưới 73kg. Ngoài ra, Bùi Minh Quân (dưới 81kg) cũng vào bán kết khi thắng điểm Ipon trước VĐV Indonesia.

14 giờ 50

Trần Xuân Hiệp trong bài biểu diễn đoạt HCĐ của mình – Ảnh: Tân Lam

Võ sĩ Trần Xuân Hiệp đã đoạt HCĐ cho đoàn wushu VN ở nội dung trường quyền nam. Anh đoạt 9,68 điểm, thua VĐV Indonesia Lukman Aldy (9,69 điểm), VĐV nước chủ nhà Singapore Yong Yi Xiang đoạt HCV với 9,70 điểm. VĐV VN Nguyễn Mạnh Quyền chỉ xếp thứ 7 với 9,56 điểm.
Bài biểu diễn đoạt HCĐ môn wushu của Trần Xuân Hiệp
14 giờ 22 Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Yến thắng võ sĩ Lào Hongfa Mieovady 3-0 ở tứ kết boxing hạng cân dưới 51kg.
14 giờ
Ở môn wushu nội dung thái cực quyền nữ, Trần Thị Khánh Ly chỉ dứng hạng 5 với số điểm 9,37. Giành HCV là VĐV sinh năm 1998 Tan Yan Ning của nước chủ nhà Singapore khi cô đạt đến 9,69 điểm.
13 giờ 55
Tại tứ kết môn thi judo nội dung đối kháng nam hạng 66kg, VĐV Nguyễn Đình Lộc đã thất thủ trước VĐV Thái Lan Petsing Sarawut.
13 giờ 50

Việt Nam (bên phải) thắng Myanmar ở tứ kết kiếm ba cạnh đồng đội nam – Ảnh: Khả Hòa

Việt Nam đã vượt qua Myanmar với tỷ số 45/25 ở tứ kết nội dung kiếm liễu đồng đội nữ (Đỗ Thị Anh, Lê Thị Bích, Lưu Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoài Thu) để lọt vào bán kết. Các VĐV nam gồm Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Hùng Dương cũng vượt qua Myanmar với tỷ số 45/14 ở tứ kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam.
Kiếm 3 cạnh đồng đội nam thắng Myanmar 45/14
13 giờ 45
Nữ võ sĩ Lê Thị Ngọc Anh đã vượt qua võ sĩ người Malaysia Lee Ai Jin với tỷ số 3-0 trong trận tứ kết môn boxing hạng cân dưới 48kg.
Lê Thị Ngọc Anh (áo đỏ) thắng tuyệt đối VĐV Malaysia
13 giờ 30
Cơ thủ nữ Ngọc Huyền đã thất thủ 5/7 trước VĐV Dewi Sabtu của Malaysia rất đáng tiếc do Ngọc Huyền có tâm lý thi đấu không ổn định, đánh hỏng nhiều trong khi đối thủ gài banh rất khéo.
13 giờ 10

Cơ thủ Phạm Hoài Nam – Ảnh: Khả Hòa

Phạm Hoài Nam đang dẫn Peter Gilchrist của Singapore ở nội dung billiard Anh 500 điểm với tỷ số 257/186. Cơ thủ của Singapore là người Anh nhập tịch từng vô địch thế giới nội dung này năm 2013. Phạm Thanh Thùy đang bị Ko Htet của Myanmar dẫn 1/0 ở nội dung snooker.

13 giờ
Ngọc Lệ thua Centino Checks của Philipinnes 4/7 và bị loại. Trong khi đó, Mã Minh Cẩm thắng áp đảoSuriya Suwannasitngh của Thái Lan 100/27 sau 1 giờ thi đấu với 24 lượt cơ. Ngọc Huyền đang dẫn Dewi Sabtu của Malaysia 5/4 và rất có hy vọng vào bán kết nội dung 9 banh nữ.

VĐV Mã Minh Cẩm – Ảnh: Khả Hòa

Như vậy, Mã Minh Cẩm lọt vào bán kết và sẽ và sẽ thi đấu ngày 8.6 gặp người thắng trong cặp Rudy Hassan (Indonesia) và Efren Reyes (Philippines).

12 giờ 30
Phạm Hoài Nam thi đấu ở nội dung billiard Anh 500 điểm đang ngang điểm với VĐV Singapore 96/96. Trong lúc đó, Phạm Thanh Thùy đang dẫn VĐV Myanmer 57/43 ở nội dung snooker.
12 giờ 10

Ngọc Huyền hơi yếu thế so với VĐV của Malaysia – Ảnh: Khả Hòa

Môn billiard nội dung carom 1 băng, Mã Minh Cẫm đang dẫn VĐV Suriya của Thái Lan 65/22 (đánh 100 điểm sau 40 cơ). Nội dung 9 banh nữ, Huỳnh Thị Ngọc Huyền đang bị hòa 3/3 trước VĐV của Malaysia (ai được 7 điểm trước sẽ thắng), còn Đoàn Thị Ngọc Lệ đang thua VĐV Philippines 3/5.

11 giờ 30

Nguyễn Duy Hoàng sẽ tranh chung kết vào chiều nay – Ảnh: Tân Lam

Súng trường hơi 10m đồng đội nam VN đoạt HCĐ với 1.818,1 điểm xếp sau Thái Lan 1.844 và Malaysia 1.826,9. Nguyễn Duy Hoàng xếp thứ 5 cá nhân với 610,1 điểm sẽ tranh chung kết lúc 15 giờ 10 phút.

11 giờ 15

Phạm Minh Tuấn trong trận thắng đơn thứ 2 trước Naing Aung (MYanmar) – Ảnh: Hoàng Quỳnh

Tuyển quần vợt VN đã thắng tuyển Myanmar 3-0 ở nội dung đồng đội và lọt vào tứ kết gặp đối thủ Thái Lan.
Xem Phạm Minh Tuấn thắng VĐV Myanmar
11 giờ 11

VĐV Đào Minh Ngọc – Ảnh: Tân Lam

Súng trường hơi 10m đồng đội nam: VN không bắn tốt loạt đạn thứ 4 và thứ 5 nên đã rớt xuống hạng ba sau Thái Lan và Malaysia. Sau vòng đấu đồng đội sẽ lấy 8 người có điểm cao nhất vào chung kết, hiện giờ VN chỉ có duy nhất Đào Minh Ngọc tạm xếp thứ 5, nên Ngọc sẽ có mặt ở VCK nếu tiếp tục bắn tốt loạt đạn cuối cùng.

11 giờ
Kết quả đấu loại bi sắt nam và nữ: Phạm Thế Trung bắn bi xếp thứ 7 với 12 điểm (Thái Lan dẫn đầu với 47 điểm), Nguyễn Thị Thi xếp thứ tư với 26 điểm (Campuchia dẫn đầu với 34 điểm)
10 giờ 30
Nội dung súng hơi 10m đồng đội nam: Đào Minh Ngọc, Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Duy Hoàng đang bắn loạt đạn thứ 4, hiện đồng đội VN đang tạm xếp thứ 2 sau Thái Lan.
9 giờ 30 Đội tuyển quần vợt VN đang thi đấu với Myanmar tại vòng 1 nội dung đồng đội nam
9 giờ
Ở môn bắn súng nội dung 10m súng trường hơi nữ, cả 3 VĐV Việt Nam đều thất bại. Cụ thể Dương Thị Mỹ Phượng hạng 9 với 406,1 điểm, Nguyễn Thị Xuân hạng 10 với 404,8 điểm và Nguyễn Thị Ngân xếp hạng 12 với 401,5 điểm. Kết quả đội nữ VN xếp hạng 4 với 1.212,4 điểm, Singapore đoạt HCV với 1.233,9 điểm, Malaysia đoạt HCB với 1.222,9 điểm và Thái Lan được 1.219,2 điểm đoạt HCĐ.
9 giờ
Canoeing: Ở nội dung C1-1000m, Trần Xuân Đạt về thứ 4 với thời gian 4 phút 25 giây 439. Giành HCV là Marjuki (Indonesia) khi đạt thành tích 4 phút 02 giây 349
8 giờ 35

Ánh Viên không có đối thủ trên đường đua xanh 400m hỗn hợp nữ – Ảnh: Khả Hòa

Nguyễn Thị Ánh Viên chứng tỏ mình là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc HCV ở cự ly 400m hỗn hợp nữ khi cô dẫn đầu ngay từ lúc xuất phát rồi bỏ xa tất cả các đối thủ để về đích đầu tiên với kỷ lục mới của SEA Games 4 phút 43 giây 93 ở cuộc thi vòng loại. Ánh Viên sẽ bước vào vòng thi tranh huy chương vào buổi chiều.

8 giờ 21
Canoeing: Ở nội dung K-4 1.000m nam, đội Việt Nam chỉ về thứ 5 với thời gian 3 phút 19 giây 509. HCV thuộc về đội Thái Lan (3 phút 4 giây 781)
8 giờ 10
VĐV Trần Duy Khôi bước vào đợt thi vòng loại nội dung 100m ngửa nam và về nhì với thời gian 58 giây 24, sau VĐV người Indonesia. Khôi lọt vào đợt thi chung kết tranh huy chương vào chiều nay.
8 giờ

Hoàng Quý Phước thi đấu ở cự ly 200m tự do nam – Ảnh: Khả Hòa

Hoàng Quý Phước về nhất vòng loại đợt 2 cự ly 200m tự do nam với thành tích 1 phút 53 giây 56. Lâm Quang Nhật chỉ về thứ 6 và bị loại.

Những môn còn thi đấu hôm nay 6.6:
Bơi lội: 18 giờ 05: 800m tự do nữ (Nguyễn Thị Ánh Viên).

Billards & Snookers: 18 giờ: Tứ kết Pool 9 bóng đồng đội nam giữa Việt Nam và Malaysia.

Đấu kiếm: 12 giờ: tứ kết kiếm liễu đồng đội nữ (Đỗ Thị Anh, Lê Thị Bích, Lưu Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoài Thu); 15 giờ 15 bán kết và 17 giờ 45 chung kết. 13 giờ: tứ kết kiếm ba cạnh đồng đội nam (Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Hùng Dương); 14 giờ 30 bán kết và 17 giờ chung kết. 16 giờ bán kết kiếm chém đồng đội nam (Bùi Văn Tài, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Vũ Thành An), 18 giờ 30 chung kết.

Thể dục dụng cụ: từ 8 đến 14 giờ: Đồng đội nam (Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng, Đặng Nam).

Judo: 14 giờ 12: Tứ kết đối kháng nam hạng 73kg-81kg (Bùi Minh Quân). 14 giờ 24: Tứ kết đối kháng nam hạng 66-73kg (Danh Út Kiên). 14 giờ 36 tứ kết đối kháng dưới 52kg (Nguyễn Thị Thanh Thủy).

Bi sắt: 7g đến 18 giờ: Đơn nam (Phạm Thế Trung). 9 giờ đến 18 giờ: Đơn nữ (Nguyễn Thị Thi)

Bóng bàn: 18 giờ 30: Vòng bảng đồng đội nam (Đinh Quang Linh, Dương Văn Nam, Trần Tuấn Quỳnh, Nguyễn Anh Tú, Lê Tiến Đạt). 18 giờ 30: Vòng bảng đồng đội nữ (Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Thiên Kim, Phan Hoàng Tường Giang, Vũ Thị Hà)

Wushu: 19 giờ: Tứ kết tán thủ nam hạng dưới 60kg (Hoàng Văn Cao). 19 giờ 10: Tứ kết tán thủ hạng dưới 65kg (Nguyễn Văn Tài).

Thanh Niên Online

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x