Tranh luận “Hồ Trường Tân” chưa dứt, dân mạng TQ lại bị bắt vì đăng bài “cảm ơn cơm chiên trứng”

13/10/21, 16:00 Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra mắt bộ phim “Hồ Trường Tân” tuyên truyền về “lòng yêu nước”, đã châm ngòi cho cư dân mạng Trung Quốc theo đuổi sự thật về chiến tranh Triều Tiên. Mặc dù các quan chức đã ra sức gây áp lực, nhưng cuộc tranh luận trực tuyến về tính chính nghĩa của cuộc chiến vẫn tiếp tục. 

ĐCSTQ ra mắt bộ phim “Hồ Trường Tân” đã châm ngòi cho cư dân mạng Trung Quốc theo đuổi sự thật về chiến tranh Triều Tiên. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 10/10, công an quận Tân Kiến, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã ra thông báo cho biết, cơ quan chức năng đã triệu tập Tả Mỗ Đông (nam, 42 tuổi, tài khoản Weibo tên là “Tả hữu đích hữu hữu”) sau khi nhận được báo cáo vào ngày 8/10 rằng người này đã đăng tải những ngôn luận “sỉ nhục anh hùng liệt sĩ” lên mạng xã hội. Tả Mỗ Đông hiện đang bị tạm giữ hành chính trong vòng 10 ngày.

Ảnh chụp màn hình Weibo của “Tả hữu đích hữu hữu” được lưu hành trên mạng cho thấy, nội dung bài viết khiến ông bị báo cáo như sau: “Thành quả lớn nhất của trận chiến ‘ớn lạnh’ chính là ‘cơm chiên trứng’! Cảm ơn cơm chiên trứng! Không có cơm chiên trứng, chúng ta cũng sẽ không khác gì huyện Tào. Đương nhiên, đáng buồn là hiện tại cũng không khác nhau nhiều lắm!”.

Trong bài đăng trên, “ớn lạnh” bị nghi ngờ là ám chỉ trận “hàn chiến” trong chiến tranh Triều Tiên; “huyện Tào” chính là chỉ Triều Tiên, còn “cơm chiên trứng” lại liên quan đến cái chết của Mao Ngạn Anh, con trai cả của Mao Trạch Đông.

Ảnh trái: Bình luận trên Weibo của cư dân mạng “Tả hữu đích hữu hữu”. Ảnh phải: Thông báo của công an thành phố Nam Xương. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 25/11/1950, Mao Ngạn Anh tham gia chiến tranh Triều Tiên đã bị quân đội Mỹ không kích dẫn đến tử vong. Về nguyên nhân vụ không kích, có một “tin đồn” được lưu truyền trong nhiều năm, chính là khi đó Mao Ngạn Anh không để ý gì đến lệnh cấm trong quân đội mà tùy ý đốt lửa trong doanh trại làm cơm chiên trứng, kết quả đã giúp máy bay quân sự Mỹ dễ dàng tìm được mục tiêu ném bom. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc còn cảm ơn bát cơm chiên trứng này, cho rằng nó đã giúp Trung Quốc thoát khỏi số phận “kế vị độc tài” như ở Triều Tiên.

Sau khi bộ phim “Hồ Trường Tân” được phát sóng, cư dân mạng Trung Quốc đã liên tiếp biểu đạt sự bất mãn của mình khi cho rằng ĐCSTQ đã bị Liên Xô xúi giục, hỗ trợ Triều Tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Hàn Quốc. Mặc dù các quan chức đã cho bắt giữ một số người để răn đe, nhưng cư dân mạng vẫn tiếp tục mỉa mai sự giả dối của “Hồ Trường Tân” trên Weibo, vạch trần sự thật tàn bạo của chiến tranh Triều Tiên.

Vào ngày 6/10, nhà truyền thông kỳ cựu La Xương Bình đăng bài trên Weibo gọi “đại đội điêu khắc băng” trong phim “Hồ Trường Tân” thành “đại đội điêu khắc cát”, ngay lập tức đã bị Cục Cảnh sát thành phố Tam Á, chi nhánh Cát Dương tạm giữ hình sự. Bởi vì chữ “cát” (沙 ) và “ngu ngốc” (傻) phát âm tương tự, nên cách nói “điêu khắc cát” được cho là có hàm nghĩa xúc phạm.

Mao Ngạn Anh, con trai trưởng của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Mao Trạch Đông thường được nhắc tới với sự kiện “cơm chiên trứng”. (Ảnh: Twitter)

Trương Kiến Bình, một nhà bình luận thời sự ở Nghi Hưng, Giang Tô, nói với đài “Á châu Tự do” rằng, một số cư dân mạng đã bị kết tội vì những ngôn luận của họ, điều này khiến ông nhớ tới cuộc Cách mạng Văn hóa mà ông đã từng trải qua khi còn nhỏ. 

Cư dân mạng họ Mao cũng đáp lại, nói rằng bản thân đã nhận được một số thông báo chính thức, hiện tại ngay cả ba chữ “cơm chiên trứng” cũng không được phép nói ra.

Ông Thái, một nhà bình luận thời sự cho biết, tự do đang càng ngày càng trở nên xa lạ đối với người Trung Quốc, toàn bộ xã hội đã hình thành một bầu không khí vô cùng sợ hãi và áp lực cao, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Đây chính là phương thức tốt nhất mà chính quyền thường sử dụng để kiểm soát dư luận, khiến cho mọi người phải im lặng và chỉ cho phép một loại tư tưởng, một loại quan điểm tồn tại.

Tuệ Tâm (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x