Trần thuật của Ủy viên Bộ Chính trị: Từng sợ hãi quyền lực của Chu Vĩnh Khang, Hạ Quốc Cường

14/07/17, 09:37 Trung Quốc

Trong danh sách tuyển định cho các vị trí Ủy viên Bộ Chính trị, cái tên gây tranh cãi lớn nhất chính là Lý Nguyên Triều, từng là Trưởng phòng Tổ chức Trung ương, nhưng vì không hoàn thành trách nhiệm nên đã bị kiểm điểm.

Lý Nguyên Tiếu - Trưởng phòng tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Soundofhope)
Lý Nguyên Triều – Trưởng phòng Tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Soundofhope)

Truyền thông Hong Kong đưa tin, công tác trù bị cho Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, một trong những tiêu điểm chính là danh sách tuyển định cho các vị trí Ủy viên Bộ chính trị và Thường ủy Bộ chính trị.

Trong đó, gây tranh cãi lớn nhất là một trong những người được chọn – Lý Nguyên Triều, từng là Trưởng phòng Tổ chức Trung ương (Trực thuộc Ủy ban Trung ương ĐCSTQ), nhưng không hoàn thành trách nhiệm, nên phải làm kiểm điểm, trong đó có tự thuật về “3 nỗi sợ hãi của mình”.

Tiến trình trù bị cho Đại hội 19 chỉ còn lại ba phần. Đầu tiên là hội nghị công tác Trung ương, hoặc hội nghị Bộ Chính trị Trung ương sẽ được tổ chức trong tháng 07, tiếp tục đề cử danh sách cho các vị trí Thường ủy Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, sau đó thực hiện một cuộc bỏ phiếu kín với mục đích thăm dò, kiểm định.

Phần thứ 2 là hội nghị Thường ủy Bộ Chính trị mở rộng, hoặc hội nghị Bộ Chính trị, sẽ được tổ chức vào khoảng thời gian trước ngày 01/10, để quyết danh sách lãnh đạo quốc gia nhiệm kỳ mới, thực hiện một vòng thảo luận, hạch xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

Phần thứ 3 là tổ chức Thất Trung Toàn Hội, để thảo luận biểu quyết, thông qua không chính thức các vấn đề: chương trình nghị sự, nhân sự cho Đại hội 19, v.v.

Việc Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Trưởng phòng Tổ chức Trung ương – Lý Nguyên Triều; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thượng Hải – Hàn Chính sẽ thăng thức lên làm Thường ủy Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ mới, giữ nguyên chức vụ cũ, hay bị giáng chức, đã trở thành tiêu điểm biến động nhân sự.

Trong các giai đoạn chuẩn bị trước đó, trong danh sách đề cử cho Ủy ban Thường ủy Bộ Chính trị khóa mới, có cả tên Lý Nguyên Triều và Hàn Chính, nhưng họ thuộc diện gây tranh cãi, nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Các hoạt động chính trị của Lý Nguyên Triều từ Đại hội 18 cho đến nay không được nổi bật, ngoài việc tham gia các hội nghị quốc tế với vai trò lãnh đạo quốc gia, thì thời gian còn lại là thực hiện công tác điều tra nghiên cứu về tổ chức đảng.

Sau Thập Trung Toàn Hội, trong Đại hội 17 của ĐCSTQ Lý Nguyên Triều đã đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban bí thư Trung ương, trong thời gian làm Trưởng phòng Tổ chức Trung ương, Lý Nguyên Triều đã không hoàn thành nhiệm vụ, bị thôi chức, và phải làm bảng kiểm điểm. Lý Nguyên Triều cũng đã viết đơn từ nhiệm tất cả các chức vụ trong và ngoài đảng, nhưng không được Bộ Chính trị phê chuẩn.

Lý Nguyên Triều trong bản kiểm điểm của mình có trình bày, trong khoảng thời gian đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Trung ương, khi các đơn vị cấp tỉnh trình báo lên Trung Tổ Bộ (Phòng tổ chức Trung ương) 155 cái tên trúng tuyển bao gồm các Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cấp tỉnh, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật cấp tỉnh, Giám đốc Công an cấp tỉnh, các lãnh đạo cấp tỉnh bộ, Viện trưởng Pháp viện cấp trung, Kiểm sát trưởng cấp tỉnh, v.v. Sau khi Trung Tổ Bộ bí mật phúc hạch, đã đưa ra ý kiến đề xuất “không nên bổ nhiệm”, “tạm hoãn phê duyệt”, “đợi tái thẩm tra”.

Nhưng kết quả vẫn là lựa chọn cũ, hoàn toàn chiếu theo chỉ lệnh của Ủy bạn Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, Trung Tổ Bộ đã buông chức trách của mình, Lý Nguyên Triều đã không làm đúng theo nguyên tắc và quyền lực vốn có của Trung Tổ Bộ, hơn nữa cũng không trình lên cho Bộ Chính trị đề nghị, xem xét, phúc hạch, như đúng quy trình.

Lý Nguyên Triều thừa nhận lúc đương chức có 3 điều sợ hãi: Một là sợ bị cuốn vào hoạt động phe phái; hai sợ bị liên quan đến phân tranh quyền lực; ba là sợ đắc tội với lãnh đạo thời đó (lúc đó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương là Hạ Quốc Cường, Bí thư Ủy ban Chính Trị Pháp luật Trung ương là Chu Vĩnh Khang).

Lý Nguyên Triều vào tháng 11/2016, trong hội nghị của Bộ Chính trị sau Lục Trung Toàn Hội đã đưa ra ý nguyện cá nhân, hy vọng được thoái lui trong Đại hội 19 và nhiệm kỳ mới. Sau khi hội nghị kết thúc, Lý Nguyên Triều cũng đã tìm đến ông Tập Cận Bình giải trình về nguyện vọng của mình.

Đầu tháng 06 năm nay, Lý Nguyên Triều đệ trình văn bản báo cáo lên Bộ Chính trị, Tiểu tổ trù bị lãnh đạo Đại hội 19, trần thuật về nguyên vọng thoái vị trong Đại hội 19.

Tương lai của Lý Nguyên Triều

Lý Nguyên Triều sinh vào tháng 11/1950 tại Giang Tô, đã từng tham gia “Đoàn thanh niên cộng sản”, “Băng nhóm Giang Tô”, cũng là “Thái tử đảng”, 3 sắc thái khác nhau.

Sau năm 1990, Lý Nguyên Triều lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Tổ trưởng Tổ tuyên truyền đối ngoại Trung ương; Phó chủ nhiệm Phòng tuyên truyền Trung ương; Phó chủ nhiệm Phòng tin tức Bộ Ngoại giao.

Từ năm 1996 – 2000 đảm nhận chức vụ Phó Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Năm 2002, Lý Nguyên Triều được thăng chức lên làm Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô. Năm 2007, sau Đại hội 17, Lý Nguyên Triều đảm nhận chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Trung ương.

Những năm gần đây, lý lịch chính trị của Lý Nguyên Triều ngày càng phức tạp, nên xuất hiện rất nhiều tin đồn liên quan đến tương lai của Lý Nguyên Triều. Có tin nói Lý Nguyên Triều sẽ trở thành Thường ủy Bộ Chính trị trong Đại hội 19, có tin nói Lý Nguyên Triều sẽ bị bắt giam, có tin nói Lý Nguyên Triều sẽ tiếp đất bình an.

Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn nhiều lần nhấn mạnh, chiến dịch phòng chống tham nhũng lần này chủ yếu là nhắm vào những người sau Đại hội 18 vẫn không chịu rút lui. Phân tích cho rằng, Lý Nguyên Triều có thể tiếp đất bình an hay không, thì phải xem Lý Nguyên Triều có thật sự ủng hộ Tập Cận Bình, hay âm thầm trợ giúp Giang Trạch Dân.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x