Trần Thế Trung, Quán quân Olympia 2019: ‘Du học xong em sẽ trở về’

16/09/19, 16:49 Việt Nam

Trước những lời động viên, nhắn gửi cuối cùng của người chị đã khuất, Trần Thế Trung đã nỗ lực hết mình giành được vòng nguyệt quế và trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. Cậu khẳng định rằng, du học xong nhất định sẽ ‘trở về’.

Trần Thế Trung (sinh năm 2002, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. (Ảnh qua vietnamnet)
Trần Thế Trung (sinh năm 2002, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. (Ảnh qua vietnamnet)

“Chị ơi! Cuối cùng Trung đã được đứng trên sân khấu của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Cũng là ước mơ mà chị nói với Trung ngày xưa. Trung đã đạt được kết quả của mình dù kết quả ra sao…”, Trung xúc động nói.

Động lực từ lời gửi gắm của người chị đã khuất

Trần Thế Trung (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu) không chỉ trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 mà còn là học sinh đầu tiên của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu mang về được vòng nguyệt quế.

Giây phút được xướng tên là nhà vô địch Olympia 2019, với 245 điểm. Thế Trung hét lên sung sướng. “Em muốn tặng chiến thắng này cho người chị đã khuất, người đồng hành, tạo động lực cho em đến  với cuộc thi”, Trung tâm sự.

 Vỡ òa trong niềm hạnh phúc. (Ảnh qua vietnamnet)
Vỡ òa trong niềm hạnh phúc. (Ảnh qua vietnamnet)

Ở hàng ghế khán giả trong trường quay SI4, đài truyền hình  Việt Nam sáng 15/9, bố mẹ Trung ôm nhau khóc vì “quá đỗi hạnh phúc và tự hào về con  trai”.

Theo chia sẻ của Thế Trung thì người chị gái đã khuất của em là người đầu tiên truyền cho Trung cảm hứng và ước mơ đạt được vòng nguyệt quế Olympia từ khi cậu còn rất nhỏ.

Xem Đường lên đỉnh núi Olympia từ nhỏ nhưng Trung chưa từng nghĩ sẽ có ngày tham gia, thậm chí có thời gian bỏ bẵng. Mãi đến trận chung kết thứ 15, ngồi xem cùng chị gái và được chị khuyên ‘đi thi’ vì thấy em kiến thức ổn. Trung mới bắt đầu nghĩ đến chuyện rèn luyện để đăng ký.

Bố của Trần Thế Trung xúc động rơi nước mắt khi con trai đăng quang. (Ảnh qua nld)
Bố của Trần Thế Trung xúc động rơi nước mắt khi con trai đăng quang. (Ảnh qua nld)

“Em bắt đầu xem Olympia từ khi còn rất nhỏ nhưng đã có một thời gian bỏ bẵng không theo dõi nữa. Song, đến dịp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2015, thì chị đã rủ em cùng xem và nói sau này cố gắng thi cuộc thi này. Chị luôn ủng hộ em trong suốt những chặng đường mà em qua. Để rồi Olympia trở thành khát vọng và ước mơ lớn nhất của em”, Trung xúc động bật khóc.

Chị gái của Trung, một sinh viên của Trường ĐH Ngoại thương, đã giã từ cuộc sống sau một tai nạn khi Trung học lớp 9. Sự ra đi của chị đã khiến Trung sốc một thời gian dài. Sau này cứ thế, nhìn vào các anh chị dự thi Olympia các năm đều rất giỏi nên Trung càng dặn mình phải cố gắng hơn. “Em cũng mong chị đang ở một nơi xa cũng hướng tới và tự hào với kết quả hôm nay mà em đạt được”, Trung tâm sự.

Trần Thế Trung chia sẻ rằng muốn giành vòng nguyệt quế cho chị gái đã khuất của mình. (Ảnh qua saotar)
Trần Thế Trung chia sẻ rằng muốn giành vòng nguyệt quế cho chị gái đã khuất của mình. (Ảnh qua vtc)

Bản lĩnh khi giành thắng lợi nghẹt thở vào phút chót

Để có được tấm vé vào trận chung kết năm và mang được cầu truyền hình về với tỉnh Nghệ An, Thế Trung đã chứng tỏ bản lĩnh khi giành chiến thắng nghẹt thở vào phút chót của trận thi quý trước đó. Và rồi bản lĩnh đó cũng giúp em trở thành quán quân Olympia năm 2019.

Trung chia sẻ em cảm thấy rất vui, hạnh phúc và để có được kết quả ngày hôm nay, bản thân em luôn tự tạo cho mình một tâm lý thoải mái. “Ở cuộc thi này kiến thức của các bạn chơi đều rất rộng, chỉ hơn nhau ở một chút tâm lý và may mắn. Em nghĩ em đã là người vinh dự có được may mắn đó”, Trung khiêm tốn.

Nói về câu hỏi gây ấn tượng nhất với Trung trong cuộc thi này, em cho biết nó liên quan đến thuốc trị tiêu chảy Berberin và Chướng ngại vật Nhà giàn DK1. Bởi không chỉ nội dung câu hỏi cập nhật những thông tin thời sự mà còn cả những liên hệ với cá nhân em.

Thế Trung cùng bố và mẹ của mình. (Ảnh qua vietnamnet)
Thế Trung cùng bố và mẹ của mình. (Ảnh qua vietnamnet)

Đặc biệt với câu hỏi liên quan đến thuốc Berberin, Trung đưa ra câu trả lời nhanh và chính xác bởi không chỉ ở nhà em luôn có sẵn mà hôm nay em còn mang theo nó bên mình trên hành trình ra Hà Nội để ‘phòng thân’.

Nhất định sẽ trở về vì mong muốn được gắn bó với quê hương đất nước

Đến thời điểm này, mặc dù đã có trong tay phần thưởng 35.000 USD để đi du học ở nước Úc, nhưng Trần Thế Trung cũng cho biết “sẽ cân nhắc có hay không việc đi du học”: Em đang còn khoảng 1 năm nữa để hoàn thành chương trình THPT và còn nhiều sự lựa chọn. Vì thế, em cần thời gian để đưa ra quyết định của mình việc có hay không đi học ở nước ngoài.

Trước đó, sau khi cuộc thi kết thúc Trần Thế Trung cũng đã trả lời với các phương tiện thông tin đại chúng việc sẽ trở về Việt Nam làm việc sau khi đi du học.

Trần Thế Trung là một học trò năng động ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. (Ảnh qua baonghean)
Trần Thế Trung là một học trò năng động ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. (Ảnh qua baonghean)

Em cũng cho biết, tất nhiên, những anh chị đi du học và ở lại nước ngoài cũng có cách riêng để xây dựng đất nước. Nhưng với riêng em, em có lý do riêng để quay về.

Theo các thầy cô trường THPT Phan Bội Châu, em Trần Thế Trung sở hữu thành tích học tập rất đáng nể. Em là thủ khoa đầu vào khối chuyên lý, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Huy chương bạc IOE (Olympic tiếng Anh toàn quốc) 2017, giải nhì Olympic toán tuổi thơ cấp tỉnh 2013, giải ba tin học trẻ tỉnh 2013, giải nhất Olympia cấp trường năm học 2017-2018, giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý năm học 2018 – 2019.

Điều đặc biệt là dù học giỏi các môn tự nhiên nhưng Trung cũng rất giỏi tiếng Anh và có khả năng chơi đàn guitar và hát. Trung tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, có mặt trong CLB âm nhạc, CLB bóng rổ, thành viên BTC sự kiện ‘Hội đồng mô phỏng Liên Hiệp Quốc’, đồng thời giữ vai trò trưởng ban kỹ thuật của tờ Nội san Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, chủ nhiệm ‘CLB Olympian of Phan’ mới thành lập…

Thế Trung cùng 3 người bạn trong trận chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2019'.
Thế Trung cùng 3 người bạn trong trận chung kết ‘Đường lên đỉnh Olympia 2019’. (Ảnh qua tinmoi)

Trần Thế Trung cũng từng từ chối cơ hội vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, điều mà rất nhiều học sinh nỗ lực để có được nhằm tập trung cho kỳ thi Olympic này.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia kết thúc với kết quả như sau: Trần Thế Trung, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An đã giành vòng nguyệt quế với số điểm chung cuộc là 245 điểm. 

Về thứ nhì là Nguyễn Hải Đăng, học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa với 210 điểm . Hai giải ba cùng thuộc về Đoàn Nam Thắng với 200 điểm Trường THPT chuyên Nguyễn Du – Đăk Lăk và Nguyễn Bá Vinh với 120 điểm chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x