Trắc nghiệm vui: Chọn ô che mưa tiết lộ khả năng “ẩn mình” của bạn

15/09/17, 10:54 Giải trí

Hãy cùng chọn những chiếc ô che mưa mà bạn thích dưới đây nhé, nó sẽ tiết lộ khả năng che giấu con người thật của bạn.

Chọn ô che mưa để biết tính cách thật của mình. (Ảnh minh họa từ Internet)

Vào những ngày mưa rỉ rả không dứt, chiếc ô sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu. Cầm ô trong tay, hẳn sẽ có được sự an tâm cũng như cảm giác an toàn khi đi ngoài trời nắng hay mưa, nhưng vô hình lại tạo ra một “chiếc mặt nạ” trong việc kết giao và tạo lập các mối quan hệ xã hội.

Có người vốn dĩ rất dễ bộc lộ con người đằng sau chiếc mặt nạ, nhưng cũng có người chôn giữ rất sâu kín những tâm tư tình cảm của họ. Lựa chọn 1 trong 4 chiếc ô dưới đây, sẽ giúp bạn nhận ra khả năng “ẩn mình” của bản thân.

Hãy thử hình dung bạn sắp phải đi ra ngoài nhưng trời lại đổ mưa to, mà thời gian thì lại rất gấp, nhân đó ngay trước mắt có 4 chiếc ô với 4 màu sắc khác nhau, bạn sẽ chọn chiếc ô nào?

  1. Màu vàng
  2. Màu đỏ
  3. Màu tím
  4. Màu xanh da trời

Và dưới đây là giải đáp cho chiếc ô mà bạn lựa chọn:

1. Màu vàng

Người lựa chọn chiếc ô màu vàng cần phải biết hòa hợp và chấp nhận những người tài giỏi hơn mình thì mới có thể thăng tiến. (Ảnh minh họa từ Internet)

Người lựa chọn chiếc ô màu vàng cần phải biết hòa hợp và chấp nhận những người tài giỏi hơn mình thì mới có thể thăng tiến. Bởi đây là người có tâm đố kị tương đối mạnh, nên sẽ có những biểu hiện không chân thật, ngoài mặt thì có vẻ đề cao đối phương nhưng thực tế lại không ưa thích người có ưu điểm hơn mình.

Thế nên, bạn thường kết giao với người khác bằng phương thức nịnh nọt, đến một ngày sự thiếu chân thật này cũng sẽ bị lộ ra. Do đó, hãy học cách đối đãi chân thành với người khác, bởi điều này mới giúp bản thân bạn đề cao được năng lực của bản thân.

2. Màu đỏ

Người chọn chiếc ô màu đỏ là người ngay thẳng, nhiệt tình, dễ dàng tin tưởng người khác.

Người chọn chiếc ô màu đỏ là người ngay thẳng, nhiệt tình, dễ dàng tin tưởng người khác và bộc lộ tình cảm một cách chân thành. Mọi cảm xúc của bản thân đều được thể hiện rõ trên nét mặt, nên đối phương không khó để nhận ra. Do đó, cuộc sống của bạn rất chân thật, chẳng quan tâm tốt xấu, cứ nghĩ gì thì làm nấy. Chân thật, chân thành là tốt, nhưng không nên nhiệt tình quá độ, vì có thể bị người khác lợi dụng. Ngoài ra, bạn cũng cần cân nhắc xem đối phương có đáng nhận được sự chân thành của mình hay không, cũng cần quan tâm xem cảm xúc của người ta thế nào.

3. Màu tím

Người chọn chiếc ô màu tím là người rất thần bí. (Ảnh minh họa từ Internet)

Người chọn chiếc ô màu tím là người rất thần bí, không muốn lộ ra thành tâm của bản thân, mặc kệ là tiếp xúc bao lâu, chỉ cần không bộc lộ ra nội tâm thì không ai có thể thấy được cách nghĩ và ý định chân thật của bạn. Do đó, bạn có thể bảo vệ bản thân rất tốt, tránh được việc tự mình gây tổn thương chính mình, nhưng cũng chính vì thế mà trở thành người rất thiếu chân thật.

4. Màu xanh da trời

Người chọn màu xanh da trời là người có chút che giấu bản thân, nhưng cũng sẽ thành tâm đối đãi với người mà mình tin tưởng. (Ảnh minh họa từ Internet)

Người chọn màu xanh da trời là người có chút che giấu bản thân, nhưng cũng sẽ thành tâm đối đãi với người mà mình tin tưởng. Bạn không phải là người thiếu chân thật nhưng trong các mối quan hệ luôn muốn có thể thấu hiểu đối phương hơn, cũng chính vì thế mà có chút che giấu bản thân. Do đó, một khi đã là người mà bạn có thể tin tưởng thì bạn sẽ nguyện ý thành tâm, thẳng thắn mà đối đãi.

Đối với bạn, một mối quan hệ chân thành, khả tín là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, người thật sự có thể khiến bạn đặt hết niềm tin vào cũng không nhiều lắm, trừ phi bạn phải thật sự hiểu rõ con người họ. Lúc bình thường, bạn đều khoác lên mình chiếc mặt nạ để kết giao bạn bè.

 Theo secretchina

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x