TP.HCM và Hà Nội: Cấm nhân viên tặng biếu quà Tết cho cấp trên

07/01/20, 07:35 Tin trong ngày, Việt Nam

UBND Hà Nội và TP.HCM yêu cầu cán bộ không biếu, tặng quà Tết cho cấp trên. Ngoài ra, Hà Nội còn cấm cán bộ, công chức không được sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở, công cộng…

Lãnh đạo TP. Hà Nội thăm, chúc Tết ông Lê Khả Phiêu năm 2018. (Ảnh qua hanoimoi)
Lãnh đạo TP. Hà Nội thăm, chúc Tết ông Lê Khả Phiêu năm 2018. (Ảnh qua hanoimoi)

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về chăm lo Tết Canh Tý năm 2020. Theo đó, các sở, ngành, cơ quan nhà nước tại TP.HCM không được để tình trạng tặng quà cấp trên diễn ra dưới mọi hình thức.

“Các địa phương cũng không ùn ùn xe cộ ra nhà lãnh đạo để chúc Tết. Đó không phải là nêu gương”, theo phát biểu kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào trưa 31/12.

Không tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức

Cụ thể, chỉ thị trên quy định các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp; không liên hoan, đón Tết tại nội bộ cơ quan sa đà, lãng phí…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh qua chinhphu)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh qua chinhphu)

Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Trường hợp các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiếu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức sẽ bị xử lý. 

Hạn chế rượu bia, không đánh bạc dưới mọi hình thức

Trước đó, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng vừa ký chỉ thị về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ngoài việc nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tặng quà Tết cấp trên, chỉ thị này còn cấm người lao động không được sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc (kể cả giờ nghỉ trưa ngày làm việc), không hút thuốc lá nơi công sở, công cộng.  

Trong các ngày nghỉ lễ, cần chủ động hạn chế và kiểm soát việc uống rượu, bia của bản thân, bạn bè và gia đình; thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông; không tham gia đánh bạc, cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức…

Ngoài ra, lãnh đạo TP cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường các hình thức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thời giờ làm việc trong cơ quan, đơn vị (đặc biệt tại bộ phận tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính), đảm bảo hoạt động thường xuyên trong ngày làm việc; bố trí việc trực cơ quan trong các ngày nghỉ lễ theo đúng quy định.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung tiếp tục triển khai công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. 

UBND TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất đảm bảo lượng hàng hóa tết. (Ảnh qua Zing)
UBND TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất đảm bảo lượng hàng hóa tết. (Ảnh qua Zing)

Cũng liên quan đến dịp Tết nguyên đán này, để tránh việc đẩy giá, thiếu hàng dịp Tết, UBND hai thành phố trên còn yêu cầu các khối doanh nghiệp sản xuất, thương mại tại thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thúc đẩy lưu thông, đảm bảo hàng hóa Tết.

Theo đó, yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, UBND các quận huyện theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau tết. Đặc biệt không để xảy ra tình trạng găm hàng, tung tin thất thiệt gây tăng giá đột biến, đặc biệt là thịt heo.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x