TP.HCM: Nghi vấn ‘bác sĩ dỏm’ được tham gia điều trị, cấp thuốc cho F0 ở khu cách ly

22/02/22, 11:59 Việt Nam

Sau khi giả danh là sinh viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM để có tên trong danh sách tình nguyện viên phục vụ ở khu cách ly tập trung, Khiêm trở thành ‘thạc sĩ – bác sĩ điều trị’, được ra các y lệnh, ký giấy chuyển tuyến F0 và thu tiền của bệnh nhân…

Ảnh ‘bác sĩ’ Khiêm được đăng trên một tờ báo về sức khỏe trước đó. (Ảnh: moh.gov.vn)

Theo báo Pháp luật TP.HCM, vào tháng 7/2021, tại khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM đã xảy ra vụ việc ‘bác sĩ dỏm’ tham gia điều trị, cấp phát thuốc… cho bệnh nhân Covid-19.

Cụ thể, Nguyễn Quốc Khiêm (SN 1996) được cho là đã làm giả thẻ sinh viên khoa Y để được nằm trong danh sách 8 sinh viên được gửi đến UBND quận 12 (TP.HCM) hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. 

Tại đây, Khiêm đã được giao quyền quản lý bệnh nhân, thu phí, cấp phát thuốc. Đồng thời, Khiêm cũng đã được ký vào các văn bản như: Báo cáo tử vong của các ca F0 tại khu cách ly, giấy chuyển tuyến điều trị ca F0… Trong đó, chức danh của Khiêm là ‘bác sĩ điều trị Ths. Bs Nguyễn Quốc Khiêm’.

Trong giấy chuyển tuyến điều trị ca F0 có bút phê về chẩn đoán tình trạng bệnh nhân chuyển tuyến, phương pháp, thủ thuật, kỹ thuật, thuốc đã sử dụng trong điều trị…

Một phiếu kê khai danh mục thuốc tiêm truyền từ tháng 4 đến tháng 6/2021 để người nhà bệnh nhân thanh toán tại khu điều trị Covid-19 Trường Cao đẳng Điện lực cũng có chữ ký của vị ‘thạc sĩ, bác sĩ’ này.

Thậm chí, “bằng cách nào đó, Khiêm đã thể hiện rằng mình có nghiệp vụ về y tế và sai bảo các y bác sĩ tại khu điều trị các ca F0”, một nguồn tin từng phục vụ tại khu cách ly và điều trị tập trung này cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Khiêm còn được một bác sĩ là thanh tra của Bộ Y tế tặng tiền vì thấy ‘vị bác sĩ’ này quá vất vả. Khiêm cũng được xuất hiện trên báo trong chức danh bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Dược TP.HCM. 

Cụ thể, bài báo có tên ‘Khi khu cách ly tập trung trở thành nơi điều trị ban đầu cho F0’. Trong bài báo, Khiêm được giới thiệu là tình nguyện viên hỗ trợ trong khu cách ly và thông tin rằng trong quá trình làm việc, Khiêm ‘đã hỗ trợ cứu sống một ca trở nặng bằng cơ số thuốc có trong khu cách ly, trước khi bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại BV quận 12’

Bài viết về ‘bác sĩ Khiêm’ đã được đăng website chính thức của Bộ Y tế đăng lại. Các link bài viết này hiện đã được gỡ bỏ.

Điều đáng nói là dù Khiêm được giao hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, được thanh tra Bộ Y tế khen tặng tiền, được lên báo nhưng theo ông Trương Văn Đạt, Trưởng Phòng công tác sinh viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM thì qua kiểm tra, trường xác nhận không có người nào tên Nguyễn Quốc Khiêm, từng công tác, làm việc tại trường hay là sinh viên theo học tại trường tính đến thời điểm hiện tại.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho hay giấy khen cho ‘bác sĩ Nguyễn Quốc Khiêm’ là làm giả. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo nguồn tin của phóng viên, Khiêm còn tự nhận mình là thạc sĩ, bác sĩ và đang làm việc tại Khoa tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy. Khiêm còn khoe cả giấy khen của Sở Y tế TP.HCM về thành tích cứu sống bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, một nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy lại xác nhận rằng không có người nào tên là Nguyễn Quốc Khiêm công tác tại Khoa tim mạch.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 22/2, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện Sở đã nắm được thông tin và đang phối hợp với phía công an để điều tra, xác minh sự việc, theo báo Tiền Phong.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x