TP.HCM, Khánh Hòa và Quảng Nam thêm 10 ca Covid-19, phải tiếp tục cách ly hơn 20.000 người

09/12/20, 10:05 Việt Nam

Sau khi phát hiện 1 ca tái dương tính ở Quảng Bình, tối 8/12, Bộ Y tế lại tiếp tục công bố thêm 10 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 1.377 ca. 

Tổ chức cách ly những người liên quan đến bệnh nhân 1.291 tái dương tính Covid-19. (Ảnh qua thanhnien)

Theo Bộ Y tế, 10 ca mắc mới trên đều là là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hòa (8), TP.HCM (1) và Quảng Nam (1). 

Trong đó, các ca bệnh 1.368 – 1.375 (BN 1368 -1375) vào ngày 05/12 đã từ Nga đáp chuyến bay QH9195 xuống Sân bay Cam Ranh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa. 

Kết quả xét nghiệm ngày 7/12 khẳng định 8 bệnh nhân đều dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Ninh Sim (huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Về ca bệnh 1.376 (BN 1376), vào ngày 06/12, bệnh nhân trên từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập đap chuyến bay TK 6470 xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly ngay sau nhập cảnh TP.HCM. 

Kết quả xét nghiệm ngày 7/12 cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19 và hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 1.377 (BN 1377) vào ngày 6/12 cũng đã bay từ Nhật Bản về nước, sau khi đáp chuyến bay VN719 xuống Sân bay Đà Nẵng đã được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP. Quảng Nam. 

Kết quả xét nghiệm ngày 8/12 khẳng định bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam.

Hơn 20.000 người phải tiếp tục cách ly chống dịch

Theo nguồn tin mới nhất từ Bộ Y tế, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã tăng lên đến 1.377 ca, trong đó có 35 ca đã tử vong.

Hiện có 1.224 trường hợp được chữa khỏi và cho xuất viện nhưng có nhiều ca trong số này đã bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán mà mới nhất là bệnh nhân 1.291. Bệnh nhân này được xác nhận tái dương tính với Covid-19 sau khi đi xe khách về Quảng Bình. 

Việt Nam phải tiếp tục cách ly hơn 20.000 người phòng dịch. (Ảnh qua moh)

Thanh Niên dẫn báo cáo của Sở Y tế Quảng Bình cho biết, có 25 người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 1.291; trong đó huyện Tuyên Hóa có 5 người, huyện Bố Trạch 7 người, huyện Lệ Thủy 3 người, huyện Quảng Ninh 1 người, TP. Đồng Hới 1 người và còn khoảng 8 người chưa xác định được. 

Trong số các trường hợp F1 xác định được, đến chiều 8/12 địa phương đã truy ra và đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 14 người; còn 3 trường hợp ở huyện Lệ Thủy vẫn chưa thể liên hệ. 8 trường hợp chưa xác định cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thông tin.

Để phòng chống dịch lây lan, hiện cả nước đang phải cách ly tổng công 20.262, người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch.

Thế giới hơn 68 triệu ca mắc Covid-19

Hiện trên thế giới đã ghi nhận hơn 68 triệu ca Covid-19. Trong đó, có thêm luật sư của tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dương tính với chủng virus này.

Cụ thể, thế giới ghi nhận 68.499.319 ca nhiễm và 1.561.480 người đã tử vong do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, tăng lần lượt 613.893 và 12.112 ca trong một ngày, trong khi 47.417.786 người đã bình phục, theo trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers.

Hiện Mỹ vẫn đang là vùng dịch lớn nhất thế giới, Ấn Độ đứng thứ hai, thứ ba là Brazil sau đó đến Anh và Pháp.

Dưới đây là thông tin cụ thể của 10 ca mới nhiễm Covid-19:

– Bệnh nhân 1368 (BN1368) tại Khánh Hòa: Nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

– Bệnh nhân 1369 (BN1369) tại Khánh Hòa: Nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

– Bệnh nhân 1370 (BN1370) tại Khánh Hòa: Nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Bệnh nhân 1371 (BN1371) tại Khánh Hòa: Nam, dưới 1 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

– Bệnh nhân 1372 (BN1372) tại Khánh Hòa: Nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

– Bệnh nhân 1373 (BN1373) tại Khánh Hòa: Nữ, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

– Bệnh nhân 1374 (BN1374) tại Khánh Hòa: Nữ, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Ngọc Sơn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

– Bệnh nhân 1375 (BN 1375) tại Khánh Hòa: Nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

– Bệnh nhân 1376 (BN 1376) tại TP.HCM: Nam, 32 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

– Bệnh nhân 1377 (BN 1377) tại Quảng Nam: Nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 12, quận 10, TP.HCM.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x