TP.HCM: Hơn 1.7 triệu học sinh sẽ đi học lại vào đầu tuần sau

12/02/20, 09:09 Tin trong ngày, Việt Nam

Hơn 1.7 triệu học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi học lại vào đầu tuần sau (17/2), nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng khi thời gian ủ bệnh theo phát hiện mới nhất sẽ kéo dài 24 ngày thay vì 14 ngày như trước đó.

Vào hôm qua (11/2), ông Nguyễn Văn Hiếu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, trước mắt có thể nói học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 17/2 và Sở sẽ thường xuyên tham khảo ý kiến chuyên môn của Sở Y tế về việc phòng tránh lây nhiễm virus corona.

TP.HCM Hơn 1.7 triệu học sinh sẽ đi học lại vào đầu tuần sau 2
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM. (Ảnh: Mạnh Tùng)

Trước khuyến cáo của Bộ Y tế là địa phương không có dịch, hoặc dịch không phát triển, thì học sinh có thể học trở lại, nên đầu tuần sau các em ở TP.HCM trở lại trường là phù hợp“, ông Hiếu cho hay.

Ông Hiếu cho biết thêm, hiện các trường học, cơ sở đào tạo, trường học tại TP.HCM đã chuẩn bị khá kỹ việc sát trùng, khử khuẩn phòng học,.. Các trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho việc phòng chống dịch như máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, khẩu trang y tế,.. cũng như chuẩn bị tâm thế để tiếp nhận các em học sinh trở lại trường. 

Thời gian ủ bệnh kéo dài 24 ngày, nhiều phụ huynh lo lắng

Trong 1 báo cáo mới đây, khoảng 30 nhà nghiên cứu của nhiều bệnh viện và trường y Trung Quốc đã thực hiện dựa trên dữ liệu đối với 1.099 bệnh nhân ở 552 bệnh viện trên khắp 31 tỉnh của Trung Quốc từ ngày 1- 29/1.

TP.HCM Hơn 1.7 triệu học sinh sẽ đi học lại vào đầu tuần sau
Theo nghiên cứu mới của các chuyên gia Trung Quốc, thời gian ủ bệnh của dịch nCoV lên đến 24 ngày thay vì 14 ngày theo cách nghĩ hiện nay. (Ảnh qua AFP/Getty)

Báo cáo cho thấy, “Thời gian ủ bệnh của virus corona chủng mới kéo dài đến 24 ngày thay vì 14 ngày như hiểu biết hiện tại”.

Trưởng nhóm nghiên cứu, bác sĩ Chung Nam Sơn là người đã phát hiện dịch SARS vào năm 2003 cho biết, triệu chứng sốt chỉ xuất hiện ở 43,8% số bệnh nhân, do đó các trường hợp thân nhiệt bình thường xuất hiện thường xuyên hơn ở những ca nhiễm virus Corona mới.

Như vậy, nếu chỉ dựa trên triệu chứng sốt để tiến hành chẩn đoán nCoV thì không ít ca nhiễm sẽ bị bỏ lỡ, khiến bệnh nhân nhiều khả năng mất đi cơ hội hồi phục và khiến nguy cơ lây lan ở cộng đồng càng thêm nghiêm trọng hơn.

TP.HCM Hơn 1.7 triệu học sinh sẽ đi học lại vào đầu tuần sau -4
Nhiều phụ huynh lo lắng khi thời gian ủ bệnh kéo dài 24 ngày, ngoài ra các học sinh em nhỏ vẫn chưa biết bảo vệ mình trước dịch bệnh. (Ảnh qua phunuvietnam.vn)

Trước đó, vào ngày 6/2, ca nhiễm bệnh thứ 12 tại Việt Nam được phát hiện là 1 nữ học sinh lớp 10 của tại Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là học sinh này có kết quả dương tính với virus corona trước khi có các biểu hiện của bệnh như sốt, ho,..

Theo lịch trình được công bố, học sinh này trước khi phát hiện dương tính với virus corona đã đi học và tiếp xúc với nhiều học sinh, giáo viên của trường, trong đó có 1 buổi học sinh này không đeo khẩu trang y tế.

Trước tình hình này, nhiều độc giả và phụ huynh đã tỏ ra lo lắng:

“Theo tôi thì chưa nên cho con em quay lại trường, nhất là các con mầm non và tiểu học chưa biết cách bảo vệ chính mình, nếu 1 em nhiễm bệnh thì gần như cả trường học có nguy cơ lây nhiễm, ngoài ra còn có gia đình, hàng xóm, cộng đồng vì thời gian ủ bệnh quá dài, đến khi phát hiện ra thì rất khó kiểm soát”, độc giả Do Sao Mai cho hay.

Độc giả có nick name “Subinniseoul” đặt câu hỏi: Thời gian ủ bệnh có thể lên tới 24 ngày thì theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, chúng tôi phải làm sao? Nếu có học sinh bị lây bệnh thì ai chịu trách nhiệm?”

Độc giả có nick name “tuan nguyen” nhận định: “Chỉ nên cho học sinh đi học lại khi chính thức có thuốc chữa Corona nCoV đặc trị hay vaccine phòng bệnh đặc chủng hiệu quả được công nhận toàn thế giới. Hiện nay nếu cho học sinh đi học lại khi dịch bệnh ngày càng lan rộng, virus đang biến đổi theo hướng ngày càng nguy hiểm hơn (phát hiện mới thời gian ủ bệnh là 24 ngày chứ không phải 14 ngày và thêm nhiều đường lây nhiễm: phân, nước tiểu, bụi nước miếng,..). Việc học là cả đời không phải 1 ngày hay 1 năm. Có rất nhiều những người đi học sau nhưng thành công hơn người đi học trước.”

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x